Hic, các pác cho em hỏi là trong thời gian mang thai, để phòng chống cảm cúm hiệu quả nhất thì làm cách nào, nếu có lỡ nhức đầu sổ mũi viêm họng hay cảm sốt vì thời tiết thì có cách gì hiệu quả để điều trị không ạ, các pác giúp em với, em lo quá :???:
Dear, Mình cũng chẳng biết phòng như thế nào, chỉ biết rằng không nên vào chỗ đông người, nhiều muỗi, côn trùng .Đi chợ nên đi nhanh về nhạnh Đi làm thì tránh chỗ mọi người tụ tập, nếu có ai cảm cúm thì phải tránh xa, thậm chí có người còn cẩn thận nghỉ làm nếu thấy đồng nghiệp ôm... Còn nếu không may bị cảm cúm thì có thể dùng các loại kháng sinh thực vật : lá nhọ nồi, lá diếp cá để hạ sốt, nếu viêm họng thì có thể dùng quất bao t]r hấy mật ong, lá hẹ hấp mật ong.... Nói chung cũng nhiều cách lắm . Tuy nhiên tốt nhất là phòng hơn chông... Chúc mẹ nó luôn khỏe nhé . Tr[ì nồm này dễ cảm cúm lắm đấy .
Mẹ nó hỏi câu này cũng khó khó nhỉ, cảm cúm thì dễ lây qua đường hô hấp, mẹ nó thấy ai húng hắng ho hay sổ mũi thì cứ tránh xa ra cho chắc, nếu không cấp bách thì đừng đi vào bệnh viện, dễ lây lắm
Theo mình biết thì trước khi mang thai 3 - 6 tháng nên tiêm vaccin phòng cúm (tuy nhiên tỷ lệ thành công không phải là 100%, vì vậy không phải cứ tiêm xong là chủ quan, không đề phòng nữa). Còn nếu đã mang thai mà chưa kịp tiêm phòng thì làm theo cách mẹ P&P nói trên. Ngoài ra, không nên tắm quá muộn, không nên ra ngoài trời nắng mà không đội mũ... Nếu chẳng may bị cúm thì có thể uống cảm xuyên hương, nhỏ nước tỏi (cho vài giọt nước tỏi vào một lọ Natri clorid 0.9%), dùng lá xông... Một ít kinh nghiệm của bản thân, hi vọng có thể giúp ích cho bạn.
Cảm ơn mọi người nhiều! Khổ, em lại bị viêm xoang dị ứng nên hay sổ mũi lắm, vừa rồi chắc thời tiết thay đổi, đi đường không đội mũ nên bị sổ mũi, lại thấy đau họng nên fải ngậm tỏi và giã tỏi vắt nhỏ vào mũi. Cay xộc cả lên tai! Thấy khỏi đau họng nhưng thỉnh thoảng vẫn nhảy mũi, hắt xì. Không biết có cách gì trị được xoang trong thời kỳ mang thai không nhỉ các bác? Chứ thế này lo quá, chắc thai được 12 tuần em fải đi khám, siêu âm xem thai có vấn đề gì không. hix hix
Em đang mang thai được 10 tuần rôi các mẹ ạ mà khổ nỗi là đang bị cảm . Em sợ quá, nghỉ làm 2 ngày rồi, không dám uông thuốc gì, chỉ hái lá rồi nấu nước xông thôi mà thấy vẫn chưa đỡ lắm . Hôm nay em đi làm lại rồi mà thấy vẫn còn mệt quá . Các mẹ có cách gì bày cho em chữa bệnh cảm cúm với . Mẹ puppy có chia sẽ kinh nghiệm trên nhưng chữ bị lỗi nên em không biết "lấy quất .. mật ong" như thế nào . Hôm được 7 tuần, em thấy có ít máu hồng nhạt, hỏi mẹ thì mẹ bảo là máu báo . Nhưng hôm qua (được 10 tuần) em cũng thấy có ra một ít máu hồng nhạt . Em sợ quá, như thế có bình thường không hả các mẹ ?
Theo mình bạn nên đi khám BS hoặc SA xem có vấn đề gì ko? Còn tớ thấy để phòng cúm thì nên thường xuyên súc miệng bằng nước muối và hít nước muối loãng vào mũi rồi xì ra. Cũng có tác dụng phòng bệnh đấy! Nhưng nếu bệnh nặng chắc phải uống thuốc thôi.
hic ! Lúc em bầu bí cũng sợ 'món ' này ghê lắm . e được bác sỹ mách rằng ăn nhiều tỏi trong thức ăn, uống nước cam, uống sữa tươi cũng tăng được khả năng miễn dịch chống cảm cúm đấy . Khá may mắn là em an toàn với 'món ' này .các bác thử xem!