Phòng ngủ cho bé thì theo em nên chia thành ba giai đoạn ạ. - 0 đến 2 tuổi thì mình nên đặt nôi, cũi mà để những màu dịu, mát mắt. - Từ 3 tuổi đến mười tuổi khi các bé đã hình thành sở thích thì có thể tham khảo các mẫu thiết kế theo sở thích riêng của từng bé như mô phỏng ô tô cho bé trai hay cung điện cho bé gái - Từ 11 tuổi trở lên thì các mẹ có thể tham khảo phong cách thiết kế hiện đại hơn và có thể dùng cho đến khi con mình lớn hẳn ạ. Các phòng này có thể đồng bộ bàn ghế, giường tủ cùng
Mình nghĩ bạn không nên quá phân nội thất theo độ tuổi của bé như vậy. Nên làm tổng thể không gian phòng bé ngập tràn màu sắc, sinh động, vui tươi,... Đồ đạc hữu dụng thì bạn top mới nên thay đổi cho phù hợp với lứa tuổi.
Phòng của trẻ con thì trang trí tự tay mình là hay nhất luôn nhỉ, các mẹ có như em không hồi cu Bum chuẩn bị chào đời vc em tất bật trang trí đủ kiểu nào là sơn lại tường rồi trang trí thêm chỗ để con chơi ...