Nếu bạn nghĩ chỉ vào mùa lạnh trẻ mới dễ bị nhiễm các bệnh về đường hô hấp thì sai lầm. Theo thống kê mới nhất tại Việt Nam, tỉ lệ các ca bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp ngày càng tăng, đặc biệt là đối với trẻ nhỏ. 1. Nguyên nhân trẻ dễ bị ho vào mùa hè Đặc điểm khí hậu đầu hè tại Việt Nam là oi bức kèm theo những cơn mưa tạo môi trường nóng ẩm là điều kiện thuận lợi để các vi khuẩn sinh sôi và phát triển. Bên cạnh đó, các hoạt động vui chơi không khí nóng càng khiến cho các bé mau mất nước , cơ thể mệt mỏi,…sức đề kháng dễ suy giảm nguy cơ nhiễm bệnh càng cao. Ngoài ra, môi trường sống, vui chơi của trẻ bị ô nhiễm, không khí khói bụi nhiều cũng là một trong những tác nhân góp phần gây bệnh. Và một đặc điểm mà nhà nhà đều áp dụng đó là, cho trẻ trong phòng máy lạnh suốt vì sợ con chịu nóng không được, hay mở quạt máy mạnh thậm chí là thốc thẳng vào bé. Đây là sự sai lầm to lớn của bố mẹ, vô tình tạo tình trạng nguy hiểm cho trẻ, vì ở trong môi trường điều hòa khô lạnh dễ gây khô rát cho cổ họng, góp phần gia tăng tỉ lệ mắc bệnh ho cho trẻ. 2. Phòng bệnh cho bé ngày hè Bố mẹ lưu ý không nên cho trẻ trong phòng điều hòa cả ngày, giữ nhiệt độ cho bé ổn định, chỉ nên chênh lệch nhiệt độ trong phòng và ngoài trời là 5 độ C. Tập thói quen rửa sạch tay chân mỗi khi từ ngoài vào nhà và trước khi ăn. Lau mổ hôi thường xuyên cho trẻ, giữ cho quần áo luôn khô ráo. Tránh xa môi trường ô nhiễm, hạn chế ra đường khi trời nắng nóng Đảm bảo chế độ dinh dưỡng cân bằng hợp lý, đủ vitamin và khoáng chất cho hệ miễn dịch khỏe mạnh. Đặc biệt là cho trẻ uống nhiều nước để bù lượng nước thoát ra do nóng. Khi bé bị ho nhiều sẽ làm cổ họng bị sưng, viêm, tích đờm. Nếu đờm không được tống ra ngoài sẽ tràn xuống đường hô hấp dưới dễ gây viêm phế quản hoặc viêm phổi, bố mẹ cần phải lưu ý. 3. Một số phương pháp giảm ho tự nhiên a. Súc miệng bằng nước muối Súc miệng với nước muối ấm là một biện pháp khắc phục phổ biến đối phó với triêu chứng viêm họng. Không chỉ làm giảm đau họng, theo nghiên cứu, thường xuyên súc miệng bằng nước muối còn có thể giúp cơ thể tránh bị nhiễm cảm lạnh bởi các vi khuẩn. Cách làm: Hòa một muỗng cà phê muối vào nước ấm và súc miệng để cổ họng dễ chịu hơn. Làm khoảng 3-5 lần/ngày cho đến khi bạn cảm thấy khỏe hơn. b. Uống nước chanh mật ong Cả mật ong và chanh đều có đặc tính kháng virut. Ngoài ra, chanh có chứa vitamin C, chất chống oxy hoá mạnh mẽ và có thể tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn. Mật ong cũng các tác dụng giảm bớt kích ứng cổ họng gây ho. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi uống nước chanh ấm là một cách điều trị phổ biến cho ho và cảm lạnh. Cách làm: nửa trái chanh, pha loãng với nước nóng, và thêm ½ muỗng cà phê mật ong hoặc bạn cũng có thể pha loãng một chén mật ong với 1/4 cốc nước ấm và thêm 3 muỗng canh nước chanh cho một hỗn hợp đặc hơn giống như siro và uống hai lần/ngày. c. Súp gà Súp gà được biết đến như một món ăn để điều trị ho, cảm lạnh và nó có thể áp dụng với mọi lứa tuổi. Cái ấm nóng của súp, axit amin cysteine trong thịt gà có thể giúp nới lỏng và làm giảm chất nhầy. Các loại gia vị như gừng và tỏi không chỉ bổ sung hương vị mà còn có các tính chất kháng virut mạnh cho món súp gà. Vì vậy, lần sau khi bạn cảm thấy có dấu hiệu, hãy dùng biện pháp khắc phục kịp thời để giảm bớt. Công thức: Những gì bạn cần làm là chuẩn bị nguyêu liệu 3 cân thịt gà với xương 4 củ cà rốt, thái nhỏ 4 thân cây cần tây, xắt nhỏ 1 củ hành lớn, thái nhỏ Gừng, tỏi để hương vị Muối, tiêu để nếm Cho gà, cà rốt, cần tây, gừng, tỏi và hành vào nồi. Thêm nước và đun nhỏ lửa cho đến khi gà đủ mềm. Bây giờ lọc nước canh và lấy xương khỏi thịt gà. Sau đó, cho thịt gà và rau vào nước dùng vừa lọc. Thêm ít muối, tiêu cho vừa miệng và cuối cùng là hãy thưởng thức món súp ngon miệng.
Bé nhà mình mấy hôm nay ho và mình cũng cho uống chanh đào nhưng không ăn thua, kết hợp với cả prospan rồi nhưng vẫn phải thay thuốc khác. Vì sáng còn hơi hâm hấp sốt nữa chứ, đo nhiệt độ hơn 37 độ chút người hâm hấp và hơi nóng nhưng đến gần trưa thì bé ra mồ hôi và đỡ hơn rồi.
Aerolet chào mẹ! Bạn cho bé dùng prospan và chanh đào lâu chưa? Vì prospan và aerolet đều thuốc thảo dược an toàn nên có thể hiệu quả không nhanh bằng một số loại thuốc khác. Ngoài ra, mẹ nên chú ý giữ ấm cho bé ( ở vùng cổ và gan bàn chân), không nên để quạt và điều hòa quá lạnh và trực tiếp vào người bé, lau mồ hôi ở lưng cho bé (nếu cháu ra nhiều mồ hôi lưng), tránh các tác nhân như gấu bông, chó mèo, phấn hoa... (vì nó có thể gây kích ứng đường hô hấp, gây ho)... Mẹ nên lưu ý tình hình bé chặt chẽ, nếu bé sốt cao không đỡ thì nên đưa bé đi khám nhé
Hiên nay đi khám bệnh trái tuyến ở bệnh viện Trung ương lại không sử dụng được thẻ bảo hiểm y tế. Chờ đợi khám 1 ngày chưa xong. Mình mua luôn cho cháu mình gói bảo hiểm hơn 4tr/năm có thể khám theo yêu cầu dịch vụ ở các bệnh viện, phòng khám chẳng phải chờ đợi mà lại được chi trả hết
Súp gà được biết đến như một món ăn để điều trị ho, cảm lạnh và nó có thể áp dụng với mọi lứa tuổi. Vì vậy, khi bạn cảm thấy có dấu hiệu, hãy dùng biện pháp khắc phục kịp thời để giảm bớt nhw1
làm sạch không khí và môi trường quanh bé cũng rất quan trọng, để tránh bé mắc phải các vấn đề về hô hấp
Mùa hè bè nhà mình hay ho, viêm họng hơn mùa đông chắc là do nằm điều hòa. Nhưng từ hồi mình cho bé Xịt Ogic thì đỡ hẳn ạ. Sản phẩm này từ Mật Ong Manuka+15, mà theo em được biết thì đây là loại mật ong quý hiếm nhất thế giới có tác dụng rất tốt trong việc kháng viêm. Ko chỉ chữa họng mà còn chữa nhiệt miệng cũng rất hiệu quả đó ạ