Thông tin: Phòng Ngừa Cúm Cho Bé: Hiểu Để Bảo Vệ Con Tốt Hơn

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi Gia Hân 1994, 4/7/2024.

  1. Gia Hân 1994

    Gia Hân 1994 Gia Hân 1994

    Tham gia:
    27/5/2024
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    Trẻ em, đặc biệt là trẻ nhỏ, có hệ miễn dịch chưa hoàn thiện nên rất dễ mắc cúm và biến chứng nguy hiểm. Chính vì vậy, phòng ngừa cúm cho bé là vô cùng quan trọng. Bài viết này sẽ cung cấp kiến thức giúp bạn hiểu rõ hơn về bệnh cúm và cách bảo vệ con yêu tốt nhất.

    I. Tại sao cúm lại nguy hiểm đối với trẻ?

    • Hệ miễn dịch của trẻ còn non yếu, chưa phát triển hoàn thiện nên dễ bị virus tấn công.

    • Trẻ chưa có khả năng tự bảo vệ bản thân tốt như người lớn (che miệng khi ho, rửa tay thường xuyên,...).

    • Trẻ thường xuyên tiếp xúc với môi trường tập thể (nhà trường, khu vui chơi,...) - nơi tập trung đông người, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm bệnh cao.
    Biến chứng nguy hiểm của cúm ở trẻ:

    • Viêm phổi

    • Viêm tai giữa

    • Viêm não, viêm màng não

    • Hen suyễn, khó thở

    • Co giật do sốt cao
    II. Các biện pháp phòng ngừa cúm hiệu quả cho bé:

    1. Tiêm vắc xin cúm hàng năm:

    • Đây là biện pháp phòng ngừa cúm hiệu quả nhất, giúp giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh và biến chứng nguy hiểm.

    • Nên tiêm phòng cho trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên.

    • Tham khảo ý kiến bác sĩ để biết lịch tiêm chủng phù hợp cho từng độ tuổi.
    2. Vệ sinh cá nhân sạch sẽ:

    • Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước sạch, đặc biệt là trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, sau khi chơi đùa.

    • Che miệng khi ho, hắt hơi bằng khăn giấy hoặc khuỷu tay, tránh dùng tay để che.

    • Không dùng chung đồ dùng cá nhân với người khác như: khăn mặt, cốc uống nước, bàn chải đánh răng,...

    • Vệ sinh đồ chơi thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn.

    • Giữ gìn vệ sinh môi trường sống sạch sẽ, thoáng mát, tránh ẩm mốc.
    3. Chế độ dinh dưỡng và sinh hoạt hợp lý:

    • Cho trẻ bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu đời, sau đó cho ăn dặm bổ sung đầy đủ dinh dưỡng.

    • Bổ sung đầy đủ vitamin và khoáng chất cho trẻ qua chế độ ăn uống: rau xanh, trái cây tươi, thịt, cá, trứng, sữa,...

    • Cho trẻ uống đủ nước mỗi ngày.

    • Đảm bảo giấc ngủ cho trẻ, tránh thức khuya.

    • Tăng cường sức đề kháng cho trẻ bằng cách cho trẻ vận động thể lực, vui chơi ngoài trời.
    4. Hạn chế tiếp xúc với nguồn lây bệnh:

    • Tránh cho trẻ tiếp xúc với những người có dấu hiệu bị bệnh.

    • Hạn chế cho trẻ đến những nơi đông người, đặc biệt là trong mùa dịch cúm.

    • Đeo khẩu trang cho trẻ khi ra ngoài, đặc biệt là khi đến nơi công cộng.
    III. Khi nào cần đưa trẻ đi khám bác sĩ?

    Hãy đưa trẻ đến gặp bác sĩ ngay lập tức nếu trẻ có các dấu hiệu sau:

    • Sốt cao trên 38 độ C, kéo dài hơn 3 ngày.

    • Khó thở, thở nhanh, thở gấp.

    • Co giật.
    • Lừ đừ, ngủ li bì, khó đánh thức.

    • Bỏ bú, bỏ ăn, nôn mửa nhiều.
    Xem thêm: https://www.acare.abbott.vn/phong-ngua-cum-cho-be-hieu-de-bao-ve-con-tot-hon/
    [​IMG]
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Gia Hân 1994
    Đang tải...


  2. capitalelite2023

    capitalelite2023 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/9/2024
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    16

Chia sẻ trang này