Viêm não Nhật Bản là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi rút gây nên, chúng tấn công vào hệ thần kinh trung ương gây tử vong hoặc để lại di chứng nặng nề. Vi rút viêm não Nhật Bản cư trú trong heo và chim…, muỗi là vật trung gian truyền bệnh (có 2 loài muỗi chính truyền bệnh này đó là Culex. tritaeniorhynchus và Culex. vishnui. Đây là hai loài muỗi thường sinh sản và trú đậu ở ruộng lúa nước, nhất là ở ruộng mạ và phát tán rộng trên cánh đồng, nên được gọi là muỗi đồng ruộng). Muỗi đốt vật chủ (heo, chim…) mang vi rút sau đó lại đốt người và sẽ truyền bệnh sang cho người. Tỷ lệ heo bị nhiễm vi rút viêm não Nhật Bản trong vùng dịch rất cao (khoảng 80% đàn heo nuôi) và phạm vi heo nuôi tại các hộ gia đình rất lớn (hầu hết gia đình ở nông thôn có nuôi heo, vì vậy khi có dịch, nguy cơ lây lan trên diện rộng là rất cao). Vi rút viêm não Nhật Bản tồn tại quanh năm nhưng lây truyền mạnh nhất sang người vào mùa hè do đây là thời điểm muỗi sinh sôi và phát triển mạnh... Các bạn có thể theo dõi sự tư vấn của bác sỹ, chuyên gia trong video... Đừng quên đăng ký để xem video mới nhất và video khác tại đây : https://goo.gl/L9mlw5