Phòng Thương Mại Châu Âu công bố thực tế giá sữa ở Việt Nam và Châu Á

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi support3, 23/12/2010.

  1. support3

    support3 Super Moderator

    Tham gia:
    13/8/2009
    Bài viết:
    14,246
    Đã được thích:
    2,901
    Điểm thành tích:
    913
    Thông cáo báo chí:

    Phòng Thương Mại Châu Âu công bố thực tế giá sữa ở Việt Nam và Châu Á

    Tp.HCM, ngày 17/12/2010 - Hôm nay, Ủy ban các công ty Dinh Dưỡng thuộc Phòng Thương Mai Châu Âu (Eurocham NFG) đã công bố khảo sát về giá sữa bán lẻ tháng 11/2010 tại Trung Quốc, Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan và Việt Nam. Công bố này đã dựa trên một khảo sảo sát chuyên sâu nhằm cung cấp cho giới báo chí và người tiêu dùng Việt Nam thêm những thông tin đầy đủ và chính xác hơn về giá sữa Việt Nam so với các nước Châu Á khác.

    [​IMG]

    Nguyên nhân của sự hiểu lầm trước đây là do các tin tức được đăng tải đã dựa trên sự so sánh không chính xác. Ví dụ, so sánh dòng sữa Enfa A+ cao cấp ở Việt Nam và dòng Enfa thường ở các nước khác, tương tự như vậy, so sánh Dumex Gold ở Việt Nam và dòng Dumex thường ở các nước khác. Khảo sát mới so sánh các dòng sản phẩm cùng loại giữa các nước Châu Á. Ví dụ, Enfa A+ ở Việt Nam nên được so sánh với Enfa A+ ở Thái Lan, Malaysia, Singapore; Dumex Gold ở Việt Nam nên được so sánh với Hi-Q ở Thái Lan và Mamex Gold/Mamil Gold ở Malaysia và Singapore để đảm bảo cùng 1 dòng sản phẩm. Với kết luận từ so sánh này, báo chí và người tiêu dùng Việt Nam sẽ nhận thấy giá sữa ở Việt Nam không phải là cao nhất ở Châu Á.

    Theo khảo sát, giá sữa trung bình của đại diện 4 nhãn hàng trên tại Việt Nam nằm ở mức thấp nhất trong khu vực Châu Á, thấp hơn Singapore 62%, Indonesia 74%, Malaysia 32%, Trung Quốc đến 93% và đặc biệt thấp hơn Thái Lan 21%. Chẳng hạn, mức chênh lệch giữa giá sữa ở các nước trong khu vực Châu Á cao hơn so với Việt Nam:

    [​IMG]

    (Nguồn: Báo cáo khảo sát giá sữa bán lẻ Eurocham NFG – 11/2010. Báo cáo khảo sát giá sữa bán lẻ chi tiết của Eurocham NFG tại các nước Châu Á được đính kèm với thông cáo báo chí)

    Theo Tiến sỹ Matthias Duehn, Giám đốc Điều Hành Eurocham cho biết: “Các thành viên của Eurocham NFG bao gồm các công ty như Dumex, Mead Johnson, Nestle và Fonterra. Nếu nói rằng giá sữa ở Việt Nam là cao nhất thế giới thì không chính xác. Người tiêu dùng Việt Nam đang có những lựa chọn đa dạng cho con của mình. Các bà mẹ Việt Nam có thể chọn những sản phẩm sữa được ứng dụng công nghệ khoa học tiên tiến nhất từ các công ty đa quốc gia hàng đầu thế giới.”

    Ông Rich Phạm – Chủ tịch Eurocham cho biết thêm: “Các bà mẹ Việt Nam cũng có thể chọn mua những sản phẩm nội chất lượng cao với giá cả phải chăng. Hoặc là người tiêu dùng Việt Nam có thể yên tâm rằng giá sữa ở Việt Nam đang rẻ hơn các nước láng giềng. Việt Nam đang có cả hai yếu tố tốt nhất này”.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi support3
    Đang tải...


  2. tinhdauthiennhien

    tinhdauthiennhien Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    30/11/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Phòng Thương Mại Châu Âu công bố thực tế giá sữa ở Việt Nam và Châu Á


    - thành viên của cái ban báo cáo này là từ các công ty bán sữa tức là họ vừa đá bóng vừa thổi còi thì liệu có tin được hay không? mặt khác họ so sánh chất lượng sữa VN với các nước khu vực châu á cũng bị nắm đầu quay như chúng ta. Nếu so sánh chất lượng với các nước Âu, Mỹ là sẽ thấy ngay.
     
    Sửa lần cuối: 25/12/2010
  3. thuyhoa208

    thuyhoa208 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/4/2008
    Bài viết:
    1,125
    Đã được thích:
    241
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Phòng Thương Mại Châu Âu công bố thực tế giá sữa ở Việt Nam và Châu Á

    Điêu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
     
  4. Cam Trang

    Cam Trang Thành viên tập sự

    Tham gia:
    27/6/2009
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Mỗi lúc lại nói 1 kiểu, chẳng biết đường nào mà lần.
     
  5. nghe yeu

    nghe yeu mẹ thế phong

    Tham gia:
    7/10/2009
    Bài viết:
    1,950
    Đã được thích:
    173
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Phòng Thương Mại Châu Âu công bố thực tế giá sữa ở Việt Nam và Châu Á

    Ui giời, nhà sản xuất và nhà phân phối thì dĩ nhiên phải tìm mọi cách để tối đa lợi nhuận (nếu là mình thì mình cũng làm thế) chỉ có điều hệ thống pháp luật phải có hành lang pháp lý tốt để quản lý nhà sản xuất và bảo vệ người tiêu dùng (bao giờ cho đến tháng Mười - quên đi). Giờ mua sữa đắt thì dĩ nhiên rồi nhưng ko biết con mình uống cái gì vào người mới đáng lo cơ. Giả sử nhà sản xuất ko thực hiện đúng như công bố nhãn mác thì có cơ quan nào kiểm tra ko? khi phát hiện ra có sai trái trong công bố thành phần giá trị dinh dưỡng thì có bị xử lý ko (hay cho tự xử). Chán !!!!!!!!!
     
  6. bylkal

    bylkal Thành viên tích cực

    Tham gia:
    1/9/2009
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    94
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Phòng Thương Mại Châu Âu công bố thực tế giá sữa ở Việt Nam và Châu Á

    Hết sức vớ vẩn, Mình chả tin cái này tí nào, nhà mình có người nhà hay đi mấy nước châu Á này, hay mua sữa ở Malai và Sing về cho con cháu uống, tính ra tiền Việt bao giờ cũng rẻ hơn mua ở trong nước, dĩ nhiên là so sánh cùng loại, gold với gold, thường với thường. (Sing thì đắt hơn ở Malai)
     
  7. hat_de_cuoi

    hat_de_cuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/10/2009
    Bài viết:
    1,275
    Đã được thích:
    339
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Phòng Thương Mại Châu Âu công bố thực tế giá sữa ở Việt Nam và Châu Á

    Ngụy biện kinh khủng!!!!!!!!!!!!!!!!!
     
  8. Bé Gấu

    Bé Gấu Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    30/1/2008
    Bài viết:
    2,128
    Đã được thích:
    323
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Phòng Thương Mại Châu Âu công bố thực tế giá sữa ở Việt Nam và Châu Á

    So thế này xong cần so nốt thu nhập trung bình của người mua sữa nữa rồi hãy kết luận.
    Chán các bố nhà mình.
     

Chia sẻ trang này