Kinh nghiệm: Phòng Và Điều Trị Cảm Cúm

Thảo luận trong 'Sức khỏe gia đình' bởi duchuy2017, 11/9/2017.

  1. duchuy2017

    duchuy2017 Chia sẻ kiến thức về sức khỏe

    Tham gia:
    21/8/2017
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Cảm cúm là bệnh truyền nhiễm do virus gây ra ở đường hô hấp trên (gồm mũi và họng) nhưng chủ yếu ảnh hưởng ở mũi. Cảm cúm thông thường thường là vô hại, mặc dù người bệnh cảm thấy rất khó chịu và mệt mỏi. Cảm cúm là bệnh thường gặp trong cuộc sống hàng ngày. Bệnh cảm cúm thông thường có triệu chứng gần giống như cảm lạnh. Tuy bệnh không quá nguy hiểm nhưng nếu không phòng chống và chữa trị sẽ gây ra một số biến chứng không tốt. Vậy việc phòng và điều trị cảm cúm như thế nào để có hiệu quả tốt nhất các bạn theo dõi trong video.


    Đừng quên đăng ký để xem video mới nhất và video khác tại đây : https://goo.gl/L9mlw5
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi duchuy2017
    Đang tải...


  2. nguyen.duong2402

    nguyen.duong2402 Dương Cóc

    Tham gia:
    12/3/2014
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Cảm cúm đôi lúc nghĩ nó đơn giản mà phức tạp phết nhé, bệnh dai dẳng khiến cơ thể rất khó chịu, em thì ngại uống thuốc (tại hồi nhỏ hay uống - cơ bản là nhờn thuốc rồi).
    Giờ toàn tìm cách dân gian mà chữa, ấy thế lại hay, vừa sưu tầm được vài cách, chia sẻ cho mọi người đây:

    Dùng lá cúc tần xông hơi hoặc uống
    Theo Đông y, cúc tần có vị đắng, thơm, cay, tính ấm. Cúc tần có tác dụng hạ nhiệt, giảm đau, chữa cảm mạo, cơ thể đau nhức, sốt không ra mồ hôi.

    Cách thực hiện như sau:

    + Cách 1: Hái lá và cành non cúc tần rồi rửa sạch. Đun lên lấy nước uống, hoặc đun lên để xông. Khi uống vào mồ hôi ra đầm đìa là được.

    + Cách 2: Lấy 20g lá cúc tần tươi, 10g lá chanh, 10g lá sả đem nấu với nước, uống khi còn nóng. Cho thêm nước vào phần bã đun sôi, dùng để xông cho ra mồ hôi để giảm sốt, giải cảm. Bài thuốc này rất tốt cho những người cảm sốt không ra mồ hôi và nhức đầu.

    [​IMG]
    Cúc tần có tác dụng hạ nhiệt, giảm đau, chữa cảm mạo

    Uống nước gừng
    Gừng là bài thuốc dân gian được lưu truyền từ bao đời nay và được ưa chuộng hàng đầu trong những cách chữa cảm cúm. Uống một bát nước gừng cay nóng sẽ giúp người bệnh toát mồ hôi, đào thải các chất cặn bã ra khỏi cơ thể, nhanh chóng chấm dứt cơn cảm cúm khó chịu.

    Cách thực hiện như sau: Xắt gừng thành từng miếng nhỏ, cho vào đun sôi 5 – 10 phút theo tỷ lệ 4 muỗng gừng 1 cốc nước. Tiếp đó, cho thêm chút đường đỏ vào, khuấy đều và tắt bếp. Uống nhiều lần một ngày, đặc biệt nên uống nước gừng trước khi đi ngủ.

    Hướng dẫn Cách chữa cảm cúm cho trẻ bằng tỏi từ A-Z

    [​IMG]
    Gừng là bài thuốc dân gian được lưu truyền từ bao đời nay

    Dùng nước ép cà rốt
    Cà rốt có chứa chất carotenoid- có thể chuyển hóa thành vitamin A, gúp tăng cường chức năng tế bào biểu mô, tạo ra sức đề kháng đối với virus cúm, cải thiện hệ miễn dịch. Không chỉ vậy, citamin A còn có khả năng tăng cường màng nhầy cho họng và phổi, bảo đảm sự trao đổi chất ở bộ phận này giúp nó hoạt động bình thường, tránh được cảm cúm.

    Cách thực hiện: Cà rốt rửa sạch, cạo vỏ, cắt nhỏ, ép lấy nước. Cho thêm một ít gừng, đường và mật ong. Uống nước nước ép cà rốt 3 lần/ngày vào buổi sáng, trưa và tối. Thực hiện cách chữa cảm cúm này liên tục trong 2 ngày để giúp cơ thể giải độc và phục hồi.

    [​IMG]
    Cà rốt giúp tạo ra sức đề kháng đối với virus cúm, cải thiện hệ miễn dịch

    Uống nước chanh và mật ong
    Chanh cung cấp cho cơ thể một lượng lớn vitamin C để tăng sản xuất bạch cầu – đây là những “hiệp sĩ” của hệ thống miễn dịch, nâng cao sức đề kháng cơ thể.

    Cách thực hiện vô cùng đơn giản: Đun nước sôi, cho nước cốt chanh vào tiếp tục đun sôi, cuối cùng cho thêm chút mật ong vào là được. Nên uống 3 cốc/ngày vào sáng, trưa, tối để cảm cúm nhanh chóng bị đẩy lùi.

    Nguồn đây anh/chị: http://cojecamcum.vn/khong-muon-uong-khang-sinh-hay-hoc-ngay-cach-chua-cam-cum-nay/
     

Chia sẻ trang này