Phụ Huynh Phải Dạy Trẻ Bảo Vệ Môi Trường.

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi hvandat10, 18/9/2019.

  1. hvandat10

    hvandat10 Hoàng Đạt

    Tham gia:
    18/9/2019
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ở Việt Nam mình khi ra ngoài đường mọi người sẽ rất dễ dàng bắt gặp được những việc như: Các ông bố bà mẹ bóc kẹo cho con ăn và tiện tay vứt vỏ kẹo luôn tại chỗ, những cậu thanh thiếu niên cấp 2,3, Đại học vẫn xạ rác một cách bừa bãi, ăn đâu xạ đó. Những cô chú ngồi trên xe hơi sang chảnh vẫn mở cửa kính vứt ra đường, những người bán hàng vẫn ngang nhiên xách xô nước bẩn ra giữa đường đổ. Tại những nơi công cộng như công viên, bến xe đa số mọi người hút xong cốc trà sữa, ăn xong cái bắp vẫn không chịu bỏ vào thùng rác mà để tại nơi họ đã ngồi và bước đi một cách bình thường.
    [​IMG]
    Ý thức của con người Việt ta quá kém. Điều này do chương trình giáo dục và từ chính ý thức của các bậc phụ huynh. Ngay trước mặt con mà họ xạ rác một cách bừa bãi, tạo một thói quen xấu cho con cái học theo. Các bậc phụ huynh hãy tự nâng cao ý thức của bản thân để dạy cho con cháu của mình về cách bảo vệ môi trường. Nếu bậc phụ huynh nào cũng văn minh, cũng biết cách dạy con cái làm sao có ý thức thì sớm muộn Việt Nam cũng sẽ sạch đẹp như Hàn Quốc, Nhật Bản.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi hvandat10
    Đang tải...


Chia sẻ trang này