Kinh nghiệm: Phương Pháp Giúp Con Hình Thành Tính Tự Lập Khi Còn Bé.

Thảo luận trong 'Các vấn đề chăm sóc khác' bởi Artist Trương Công Thành, 6/12/2017.

  1. Artist Trương Công Thành

    Artist Trương Công Thành Thành viên tập sự

    Tham gia:
    3/12/2017
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Giáo dục tính tự lập càng sớm càng tốt là điều các bậc cha mẹ nên làm. Bởi tự lập là nền tảng của nhiều phẩm chất tốt sau này như: Kích thích lòng ham học hỏi; ưa khám phá; tính kỷ luật; tinh thần không ngại khó khăn; khả năng sáng tạo và tư duy logic cho trẻ.



    Những đứa trẻ được bao bọc quá kỹ sẽ luôn ỷ lại; dựa dẫm; nhút nhát và giao tiếp kém; khó lòng tự lập được trong cuộc sống tương lai. Là cha mẹ, nên để bé tự lập sớm.

    Dưới đây là một số gợi ý giúp cha mẹ dạy con tính tự lập:

    Ngủ riêng.
    Trên thực tế, một đứa trẻ từ 5 – 6 tháng tuổi có thể tự ngủ một mình. Ngủ riêng giúp trẻ không quá phụ thuộc vào bố mẹ. Bên cạnh đó, việc trẻ ngủ riêng giúp trẻ tự tin hơn, giảm bớt tính sợ hãi. Từ đó trẻ tự tin hơn trong cuộc sống.

    Dạy trẻ những kỹ năng cơ bản.
    Ngay từ khi nên 3 tuổi bạn nên cho trẻ rèn luyện những kỹ năng sau:
    • tự chăm sóc bản thân: tự mặc quần áo, đánh răng rửa mặt, tự xúc ăn,…đây đều là những kỹ năng cơ bản mà trẻ có thể làm được. Thời gian đầu, trẻ có thể làm chưa tốt nhưng sau một thời gian trẻ sẽ làm tốt hơn.
    • giữ vệ sinh: bé phải tự thu dọn đồ chơi sau khi chơi xong; xả nước sau khi đi vệ sinh; bỏ rác vào thùng;…như vậy bé sẽ sống có kỷ luật và có trách nhiệm hơn.
    • giúp đỡ người khác: nước nước giúp mẹ; bật quạt, bật tivi; tưới cây;…
    Hướng dẫn trẻ làm việc cùng mọi người.
    Trẻ tuy nhỏ nhưng không phải không biết làm gì. Không ít cha mẹ cho rằng: để trẻ làm cùng sẽ vướng tay, vướng chân. Suy nghĩ đó đã vô tình hình thành tính lười biếng, ỷ lại ở trẻ.

    Vì vậy, khi mẹ nấu cơm trẻ có thể tham gia cùng mẹ nhặt rau; khi mẹ dọn cơm trẻ có thể bê bát hoặc cầm đũa; khi mẹ rửa bát bé có thể lau bàn;…Mỗi một công việc nhỏ, khi làm cùng nhau trẻ sẽ thêm hứng thú và rèn luyện được nhiều kỹ năng hơn.

    Khuyến khích trẻ làm những việc vừa sức.
    Những việc làm vừa sức sẽ giúp trẻ dễ đạt được kết quả hơn; trẻ sẽ cảm thấy tự tin, hào hứng khi làm việc. Với những công việc hơi quá sức của trẻ cha mẹ nên khuyến khích, động viên trẻ hoàn thành. Khi trẻ đã làm xong, cha mẹ nên có sự khen ngợi và cổ vũ kịp thời.




    Luôn duy trì thói quen cho trẻ.
    Khi đã hướng dẫn trẻ làm các công việc cá nhân; việc nhà; bạn phải duy trì thói quen này của bé thường xuyên. Nhờ vậy, bé ghi nhớ công việc và hình thành thói quen làm việc.

    Không thỏa hiệp với trẻ.
    Đây là cách tốt nhất để mẹ đưa trẻ vào nề nếp khuôn khổ gia đình. Vì trẻ còn nhỏ, tâm lý chung là thích chơi hơn làm. Do đó, bé không chịu làm việc và đòi chơi. Mẹ cần nghiêm khắc và hướng dẫn trẻ làm việc nhà để hình thành thói quen cho trẻ.

    Khen và khuyến khích khi trẻ làm tốt.
    Khi trẻ làm tốt bạn nên khen và khuyến khích trẻ bằng lời để tạo động lực cho trẻ trong những lần tiếp theo. Không nên khen bé quá đà và lạm dụng bằng tiền hay quà vặt. Vì như vậy sẽ hình thành thói quen xấu cho trẻ. Trẻ sẽ làm tốt vì nhận thưởng chứ không phải vì trách nhiệm của trẻ.

     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Artist Trương Công Thành
    Đang tải...


Chia sẻ trang này