1.Trước khi ăn cơm phải biết “mời” Phép tắc, lễ nghĩa cơ bản và quan trọng đầu tiên trên bàn ăn mà bé cần học từ khi còn nhỏ chính là mời những mọi người ăn cơm. Muốn trẻ biết cách mời người lớn trước khi ăn thì cha mẹ hãy làm gương cho con cái. Chính việc cha mẹ mời con cái ăn cơm lại là bài học hiệu quả, bởi trẻ hay bắt chước và mời lại. Chỉ ra cho trẻ lý do tại sao trước khi ăn phải mời người lớn trước và mời tất cả mọi người. Đó là sự thể hiện tình cảm, sự tôn trọng mà tất cả mọi người đều làm. Thêm vào đó, trước khi rời bàn ăn, cha mẹ nên dạy trẻ phải tự giác để gọn bát đũa và thĩa của mình vào một chỗ để rèn đức tính cẩn thận và gọn gàng cho con. 2. Ngồi ngay ngắn trong khi ăn Trẻ em thường hiếu động nên sẽ không chịu ngồi im một chỗ. Chính vì vậy, ngay từ khi bé đủ lớn để ngồi ăn cùng với gia đình, cha mẹ nên rèn cho trẻ phải ngồi ngay ngắn khi ăn, không được chạy nhảy lung tung, không được nghịch ngợm trên bàn ăn. Để làm được điều này, cha mẹ cần có thái độ cứng rắn, đưa ra quy định rõ ràng với con khi ăn cần phải nghiêm túc, không vừa ăn và nói khi miệng còn đầy thức ăn; không nhai tóp tép; cầm bát lên khi gắp thức ăn vào miệng; không nghịch đồ chơi khi ngồi vào bàn…. 3. Không được “kén cá chọn canh” Do thường xuyên đáp ứng mọi yêu cầu của con nên vô tình cha mẹ đã làm hư con cái. Trong việc ăn uống cũng như vậy, có nhiều bé được nuông chiều từ nhỏ, nên hay hạch sách bố mẹ, không chịu ăn cái này, phải ăn cái kia hoặc phải thưởng cho cái gì mới chịu ăn. Bố mẹ cần chấm dứt ngay tình trạng này của con, giải thích và yêu cầu con ăn uống đủ chất và ăn các thức ăn tốt cho sức khỏe, tập thói quen ăn uống lành mạnh ngay từ nhỏ.
Ngày trước em còn bị bố rèn cho ăn cơm không được làm rời cơm. Không bới đồ ăn, múc canh xong phải để gọn thìa múc canh. Lúc bé thức sự khó chịu với những quy tắc đấy lắm. Nhưng giờ lại nghĩ, sau này có con em cũng phải rèn con em như vậy
Hay, e đồng ý với quan điểm này. Ấy nhưng mà em sống chung nên có phần cũng khó nuôi dạy con theo ý mình ấy.chủ top suu tầm nữa đi
KỸ NĂNG CON CẦN CÓ TRONG GIAI ĐOẠN TIỀN HỌC ĐƯỜNG. Mỗi một hành trình đều cần có những hành trang thiết yếu đi theo. Bước vào lớp 1 cũng được coi là một hành trình lý thú trong cuộc đời của trẻ. Tuy nhiên, không phải trẻ nào cũng cảm thấy tự tin để bước vào những hành trình như thế. Vậy các bậc cha mẹ có thể làm thế nào để giúp con có một hành trang tốt bước vào trường học đúng nghĩa đầu đời? Dưới đây là một số là một số kỹ năng mẹ cần chuẩn bị cho con khi bước vào giai đoạn tiền học đường nay: 1. Tự chăm sóc bản thân Cha mẹ cần nghiêm túc kiểm điểm xem con đã học hết các kĩ năng tự chăm sóc bản thân hay chưa: Tự xúc ăn, đói biết lấy đồ ra ăn, tự tắm, đi vệ sinh biết lau rửa sạch sẽ, biết thay quần áo và tự giặt sạch, ở nhà một mình biết tránh các vật dụng nguy hiểm… Nếu con còn thiếu những kĩ năng nào, cha mẹ cần phải bổ sung ngay. Cách thức kiểm tra là cho con ở nhà một mình lúc độ 10 phút, rồi tăng lên 30 phút, nếu con vẫn ổn thì cha mẹ có thể yên tâm. 2. Giao tiếp lễ phép, lịch sự Các bé đến tuổi đi học là cần phải biết giao tiếp lịch sự. Cha mẹ kiểm điểm xem mình đã là tấm gương nghiêm túc về việc này chưa. Nếu cha mẹ còn xưng hô mày tao, nói tục chửi bậy, nói trống không… thì ngay lập tức sửa chữa. Bởi cha mẹ dạy con chào mà tự mình không chào thì con cũng chẳng nghe theo đâu. 3. Kỹ năng xử trí khi gặp tình huống khẩn cấp – Giúp trẻ ghi nhớ các số điện thoại người thân, số điện thoại cấp cứu để gọi khi cần, cách cung cấp thông tin qua điện thoại, và giữ liên lạc cho đến khi có người đến – Dạy trẻ cách nhận diện đường về nhà thông qua việc nhận biết và ghi nhớ những sự vật trên đường đi – Với trẻ từ 9 tuổi trở lên, bố mẹ nên dạy trẻ học bơi để đề phòng trường hợp không mong muốn, nhưng cần dặn trẻ tuyệt đối không lại gần các khu vực ao, hồ khi không có sự giám sát của người lớn, không nhảy xuống nước nếu thấy có người bị đuối nước mà cần nhanh chóng đi gọi người ở gần đó đến cứu – Dạy trẻ cách phòng tránh các thiết bị có nguy cơ gây điện giật và cách xử lí khi gặp trường hợp điện giật, như chạy nhanh gọi người đến cấp cứu và đứng cách xa nguồn gây điện – Dạy trẻ cách tự sơ cứu khi bị ngã chảy máu, luôn trang bị các dụng cụ cần thiết cho việc sơ cứu vết thương trên người trẻ. 4. Kĩ năng tự bảo vệ. Cho trẻ đến trường, một trong những mối lo ngại lớn nhất của bố mẹ là con bị bắt nạt hoặc bị tổn thương. Xung đột giữa trẻ em rất phổ biến và chuyện đánh nhau, xô xát, nhẹ thì dùng tay cấu, véo, túm tóc, nặng thì dùng xô đẩy, đấm, đá,... là chuyện hoàn toàn có thể diễn ra. Cha mẹ cần dạy cho con biết cách làm thế nào để tự bảo vệ mình và biết bảo vệ những bộ phận dễ bị tổn thương nhất trên cơ thể. Cần dạy con cách trình báo khẩn cấp với thầy cô giáo hoặc người lớn tin cậy nếu bé cảm thấy nguy hiểm. Sẽ còn những cảnh hồi hộp của mẹ cha khi ngày đầu con nhập học. Sẽ còn những cảnh sốt ruột đợi chờ cho ngày đầu của con nhanh kết thúc, để hỏi han, để yêu thương. Nhưng để giúp con tự tin bước vào lớp học cũng như để chính các bậc cha mẹ yên tâm phần nào đối với ngày đầu đến lớp của con, việc trang bị những kỹ năng tiền học đường luôn có những ý nghĩa nhất định.
Đồng ý với chủ thớt, nhà em thống nhất với nhau dạy con làm người biết lễ phép là ưu tiên số 1, em thỉnh thoảng ngồi ăn với mấy bạn nhai tóp ta tóp tép, gắp thì gẩy gẩy tìm miếng mình thích, húp canh cái soạt khó chịu ghê gớm. Các bé đa số đều ngoan nhưng khi người lớn cẩu thả thì nó dễ bị lây nhiễm lắm, bố mẹ nên tự điều chỉnh các thói quen xấu của mình không đến lúc nói con nó bật lại bố mẹ cũng thế thì được sao con không được là mệt đấy
Càng nhỏ càng phải dạy để đưa con vào khuôn khổ từ khi còn tấm bé, hình thành cho con thói quen như thế rất hay ah!
cái này cần phải có thời gian mẹ nó nhỉ, bé mà ngoan thì không sao, gặp bạn nào cá tính là mệt vs hắn ra phết.
Bé nhà mình giờ cũng đang khó bảo lắm, bạn ấy nghịch và nói xong lại quên ngay mẹ liên tục tăng xông với bạn ấy, và ko kiềm chế được đã ăn đòn nhiều lần với mẹ, giờ đang pải tìm cách dạy bạn ấy theo phương pháp lạt mềm đấy ạ!
Những quy tắc, lễ nghĩa này đương nhiên phải dạy trẻ rổi ạ. Dạy chúng còn sớm thì sẽ dễ hơn nhiều ạ. Nhiều bà mẹ cứ lấy lý do "nó còn bé đã biết gì đâu". Chán. Chính vì chúng chưa biết gì mới phải dạy thì chúng sẽ học và quen ngay từ khi còn nhỏ. Thói quen rèn tính cách mà
Tư thế ngồi cũng cần được lưu ý, cứ ngồi thoải mái nhưng cũng đừng quá tự nhiên, hãy giữ một khoảng cách nhất định trên ghế giống như sau lưng bạn có một con chuột và trên đùi bạn đang có một con mèo.