ví như là một người quan tâm đến việc làm đẹp, chắc hẳn bạn đã nghe qua chăm lo da mặt của người Hàn Quốc. giải pháp của người Hàn Quốc thì có gì khác biệt so với phương pháp nói chung mà chúng ta thường áp dụng? Seoul Center sẽ cùng bạn giải đáp cho thắc mắc này nhé! quy trình dưỡng da hàn quốc Nhìn nhiều ngôi sao Hàn Quốc có thể thấy họ sở hữu một làn da sang trọng mịn màng, căng bóng, không có dấu hiệu của lão hóa hay lỗ chân lông. Vậy nên bất cứ một phương thức làm trẻ trung, quan tâm da nào có nguồn gốc bằng Hàn Quốc thì sẽ đều được rất nhiều người & nhiều bác sĩ làm sang trọng chăm lo. Trong đó phương pháp phổ biến có tên gọi “Layer Skincare”, hay còn gọi là dưỡng da nhiều lớp. hiệu quả sau 1 tuần Dùng biện pháp dưỡng da của người Hàn Quốc do bác sĩ Emily Rekstis triển khai. Tuy được rất nhiều người Hàn Quốc sử dụng, một số người vẫn cho rằng phương pháp dưỡng da một số bước tỉ mỉ này thực ra là không cần thiết. Họ cho rằng việc vừa tẩy da chết, đắp mặt nạ và bôi các lớp dưỡng cầu kì mỗi ngày sẽ khiến da bị quá tải, bào mòn da, khiến da nhạy cảm hơn trước. Về mặt kỹ thuật thì quan niệm này có đúng không? Bước 1: Rửa mặt với sữa rửa mặt tạo bọt Việc đầu tiên sau khi thức dậy là bạn cần sử dụng một loại sữa rửa mặt tạo bọt dịu nhẹ để rửa sạch triệt để một số chất nhờn & lớp dưỡng da bằng đêm hôm trước. Bạn cũng nên chọn lọc loại sữa rửa mặt phù hợp với đặc tính da mình để có tác dụng tốt. Nên sử dụng một số sản phẩm có độ pH <7 để da không bị làm mòn, và sử dụng quy tắc 2-2-4 (2 phút tẩy trang, 2 phút rửa mặt và 4 phút xả nước) để da trở nên sạch sẽ và giúp một số tình chất quy trình về sau thẩm thấu tốt hơn. Bước 2: Cân từ da với Toner Toner được xem là một bước đệm trong liệu trình chăm sóc da, nó có khả năng cân bằng độ pH và làm dịu da, giúp da hấp thụ tốt hơn dinh dưỡng từ các bước dưỡng sau. Tuy nhiên, một số người thường bỏ qua bước này vì nghĩ không cần thiết, đây là một quan niệm sai lầm. Bạn có thể thực hiện từ cách xịt phun sương lên mặt hoặc đổ vào miếng bông để thoa nhẹ nhàng. Khuyến khích bạn áp dụng nhiều sản phẩm không cồn và tự nhiên. những sản phẩm như toner đều không khác nước dưỡng ban đầu được nêu trong bước 3. Bước 3: Nước dưỡng da ban đầu (First essence) Để tránh làm bạn hoang mang, thì cụm bằng “first essence” (tinh chất ban đầu) chỉ là một thuật ngữ khác mà những hãng mỹ phẩm Dùng để thu hút người mua. Về thực tế, các loại mỹ phẩm đc gắn mác là “first essence” có hiệu quả không khác gì nước hoa hồng/toner hoặc một loại serum nhẹ. Thế nên bước thứ 3 này có thể nói không khác gì bước thứ 2 bên trên, bạn không nên để các chiêu trò truyền thông đánh lạc hướng mình. Bước 4: Nước dưỡng da Bây giờ mọi người sẽ bước vào bước sử dụng nước dưỡng da thật. Nước dưỡng da đc xem là bước quan trọng trong việc quan tâm da một số lớp của những cô gái Hàn. Trong tinh chất có chứa một số dưỡng chất không thua kém các loại serum, hay tinh chất ampoule, nhưng nó lại có kết cấu lỏng hơn. Bởi vậy khi thoa lên da, tinh chất có đặc tính thẩm thấu sâu & tốt hơn. Sau khi thoa đều, bạn hãy Dùng tay vỗ nhẹ lên da để những tinh chất thẩm thấu giúp da chống lại các dấu hiệu gây lão hóa. Bước 5: Đặc trị Hầu như mọi bạn nữ Hàn Quốc đều có ít nhất một sản phẩm đặc trị để làm sạch những đốm khuyết điểm như mụn, vết thâm, sẹo lőm, nám, tàn nhang. Một trong số nhiều sản phẩm đặc trị đang được không ít quý khách hàng nhất hiện nay là AHA, BHA (hay còn gọi chung là tẩy da chết hoá học). Sau bước này, bạn nên nghỉ 15-30′ để da cân bằng lại độ pH tự nhiên. Bước 6: Tinh chất dưỡng da (Serum, Boosters, Ampoule) Đây là những sản phẩm dưỡng da chuyên sâu, có chứa các dưỡng chất cô đặc, tập trung điều trị những vấn đề riêng biệt của da như làm đều màu, ngăn ngừa lão hóa, trị mụn… Tuy nhiên giả dụ da bạn khỏe mạnh, và không có các khuyết điểm thì không cần sử dụng các sản phẩm này. Bạn có thể bỏ qua bước này ví như như đã sở hữu sẵn một làn da khỏe mạnh. Mặc dù các bước dưỡng da ban ngày và ban đêm đều có bước sử dụng tinh chất dưỡng da, việc sử dụng ban đêm sẽ có công dụng hơn so với ban ngày. Vì ban đêm, gương mặt bạn sẽ không phải tiếp xúc với bụi bẩn hay bã nhờn do ở ngoài trời. Bước 7: Kem thoa vùng mắt (Eye Cream) Da mắt vốn là vùng da mỏng manh, rất dễ hình thành nếp nhăn hay thâm quầng. Chưa kể khi bạn bước sang tuổi 20, đây sẽ là cùng da xuất hiện những dấu hiệu lão hóa đầu tiên. Bởi vậy vùng da này cũng cần có chế độ quan tâm riêng, tập trung vào các sản phẩm có khả năng dưỡng ẩm cao. Bạn sử dụng kem mắt 2 lần/ tuần để giảm một số quầng thâm và nếp nhăn. Bước 8+9: Sữa/Kem dưỡng da (Emulsion/Lotion/Cream) Dựa theo các bước được nêu trong bức ảnh ở đầu bài thì bước 8 và 9 có sự tương đồng nên chúng tôi gộp lại cho bạn dễ hiểu. một số loại mỹ phẩm dưỡng da thường được sản xuất dưới nhiều hình thức bằng sữa, kem, & tinh chất tùy thuộc vào đặc tính da của mỗi người như da dầu, da khô & da hỗn hợp. Bạn cần xác định đặc tính da của mình trước khi chọn lựa sản phẩm phù hợp. Chỉ cần sau 2 tiếng là những lớp dinh dưỡng thoa trên da sẽ bay hơi nếu bạn không thoa kem dưỡng ẩm. Thoa chất dưỡng da là bước quan tâm da cuối cùng, bước này có vai trò như lớp màng khóa ẩm, giúp lưu giữ dưỡng chất từ tất cả các bước dưỡng da trước đó, ngăn ngừa sự bay hơi, mất chất. Với những người có làn da khô, bong tróc thì nên áp dụng kem dưỡng có kết cấu đặc, giàu chất dưỡng ẩm. Còn với người có da dầu, dễ lên mụn thì nên Dùng kem dưỡng dạng gel, thành phần không chứa dầu. Bước 10: Kem chống nắng Chống nắng là 1 bước chăm sóc da cơ bản mà không ai có thể bỏ qua. Ngoài việc Dùng những loại kem chống nắng riêng biệt, một số bạn nữ Hàn còn chuộng Dùng các sản phẩm trang điểm, phấn cushion có chỉ số SPF để tăng khả năng bảo vệ da. Tia UV bằng mặt trời có thể tấn công bạn bất kể mọi lúc mà không cần nhờ vào điều kiện thời tiết. Không chỉ thoa kem chống nắng lúc trời nắng, bạn cũng nên thoa lúc trời mát & kể cả khi ở trong phòng. Tia UV vẫn có thể tấn công được bạn mà không dựa cào yếu tố thời tiết. >> Tham khảo: các gói chăm sóc da mặt ở spa