Theo sự kêu gọi được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội Facebook thì ngày mai chủ nhật 15/5/2016 sẽ đồng loạt nổ ra các cuộc biểu tình trên một loạt các thành phố lớn như Hà Nội, Sài Gòn. Nhưng đến hiện nay việc truy cập Facebook đã trở nên khó khăn hơn khi chúng tôi ghi nhận được rằng rất nhiều người, nhất là những người dùng với mạng trên điện thoại di động cho biết họ rất khó để truy cập Facebook. Rất nhiều người dùng khác truyền nhau cách vượt tường lửa như đổi DNS hoặc cài các phần mềm vượt tường lửa như Ultrasurf hoặc các app trên điện thoại di động như Onavo hay Hotspot Shield. Nhiều người cho rằng việc biểu tình là do những người dân giầu tinh thần trách nhiệm muốn lên tiếng để bảo vệ môi trường. Nhưng cũng có người cho rằng có thế lực phản động giật giây chống phá nhà nước. Tôi cho rằng chúng ta không nên để mặc nhà nước mà hãy đến xem biểu tình với máy ảnh, điện thoại để ghi lại hình ảnh và tìm ra tung tích những người có hành vi bạo loạn, phá hại để đưa lên công luận và gửi cho công an nhằm điều tra và đưa họ ra xét xử công khai trước toà. Chúng ta cũng nên ghi lại tất cả các dấu hiệu khả nghi như biển số xe, những ám hiệu, những người đi cùng với những người bịt mặt, những người gây bạo động đến từ đâu...
Để vượt tường lửa trên mạng wifi thì chúng ta thay vì dùng DNS của nhà mạng thì nên đặt DNS của Google 8.8.8.8 và Open DNS là 208.67.222.222 Trên điện thoại nên cài sẵn vài phần mềm VPN (vào App Store hay Google Play tìm từ khoá VPN) để vẫn có thể truy cập được nếu có một vài cái bị chặn. Mọi người nên đi chứng kiến biểu tình để giúp nhà nước phát hiện những phần tử gây rối, kích động bạo lực... làm chứng và bảo vệ cho những người biểu tình ôn hoà. Vì quyền biểu tình là một trong những quyền cơ bản được hiến pháp quy định và quy định trong hiến chương quốc tế về quyền con người mà Việt Nam chúng ta là nước đã ký kết thông qua khá sớm. Hãy quay phim, chụp ảnh, ghi âm bất cứ gì khả nghi rồi đưa lên mạng để mọi người khám phá hoặc sau này gửi cho công an điều tra. Nên ghi lại bất cứ thông tin nào để có thể tìm ra tung tích người có mục đích xấu như: biển số xe, xuất phát từ địa điểm nào,... nhận chỉ đạo từ người không bịt mặt nào.... Cần cẩn thận tránh bị giật mất máy ảnh, máy quay.
Thôi. Em ở nhà trong con. Quê nhà e công nhân viên chức làm cả thưz 7, cn . luôn trong tình trạng trực chiến, truyền đơn phản động rải khắp nơi. Cũng có bạo động 1 lần rồi. Nên các bác ấy nhiều kinh nghiệm. Lần trc bạo động biểu tình chỉ có đài bcc đưa thôi. Đài Việt Nam ko đăng.
Em nghe mà đã nói không khéo mắc tội tuyên truyền gây hoang mang dư luận đấy. Mà có luật xử tội tung tin thất thiệt đấy chứ không phải không đâu.