Năng lực trí tuệ của con người không phải hoàn toàn do di truyền, nó cần được bồi dưỡng từ thủa ấu thơ. Cha mẹ cần chú ý những điều sau 1. chú ý dinh dưỡng cho trẻ, tận dụng nguồn sữa mẹ.Nhiều nghiên cứu cho thấy trẻ dùng sữa mẹ có chỉ số Iq rất đáng nể phục. Thời kì trẻ thơ là thời gian chủ yếu đại não phát triển, vì vậy dinh dưỡng là vô cùng quan trọng. 2.Bồi dưỡng và bảo vệ lòng hiếu kì cho trẻ Nhiều cha mẹ thấy con nghịch đồ quát mắng cất hết đò ko cho bé sờ mó. Như vậy là giam cầm khả năng khám phs và cản trở sự hiếu kì của bé. Mất đi tính hiếu kì , sau này bé ít hứng thú học tập , ngại tiếp xúc với thể giới. Thiết nghĩ bố mẹ cần cho con trẻ tự do khám phá, tạo cho con môi trường an toàn, không nên cấm đoán quá nhiều. nên dạy cho trẻ chơi thế nào, hướng dẫn từ từ khoa học chứ ko nên nạt nộ là trẻ sợ cái mới, rụt rè ko tự tin vào bản thân. 3.Thường xuyên cho trẻ đi chơi, bồi dưỡng tình cảm của bé với thiên nhiên cuộc sống xung quanh . Thiên nhiên là người bạn hiền hòa , luôn khơi gợi trí tưởng tưởng và niềm hứng thú cho trẻ. Gió trời, không khí trong lành giúp trẻ ăn ngủ tốt hơn . Thế giới náo động giúp trẻ kiichs thích mọi giác quan, hệ thần kinh phát triển . Trẻ thường xuyên ra ngoài chơi nhanh phát triển ngôn ngữ và khả năng giao tiếp... 4. Thường xuyên cho trẻ nghe nhạc, nghe các giai điệu có tiết tấu rõ ràng rèn luyện khả năng ghi nhớ... Còn nhiều các mẹ đóng góp và chia sẻ để nuôi dạy các bé tốt hơn .
Cảm ơn về nhưng chia sẽ của bạn nhưng theo mình để có thời gian chơi với bé và giữ bình tĩnh trước sự tò mò của bé thì có lẽ bố mẹ phải học tập nhiều
con nhà mình 6 tuổi, mình thấy 2 cách cuối còn làm đc còn 2 cách trên thì ko thể đc, thứ nhất con mình lười ăn thay đổi thường xuyên các món cũng ko đc, còn đồ chơi thì toàn phải tỉa dần đi vì chơi toàn phá. tôi cũng ko hiểu chơi hay nghiên cứu kiểu gì mà mới mua buổi sáng thì buổi chiều hỏng.
uh, bé nào cũng vậy con mình 8 tháng đang vứt đồ chơi ùm ùm, mẹ dọn suốt ngày nhưng kệ bé thui, bé mới khám phá ra khả năng của mình mà. Hayc cho bé cơ hội 'thử sức" phải ko bạn.Sau 1 thời gian bé lớn hơn chút nữa sẽ dạy bé chơi thế nào . Mỗi giai đoạn mỗi khác cần tôn trọng sự phát triển tuần tự ấy.
Mình mua của mẹ Vânnh sách vải , hai mẹ con ngày nào cũng bỏ ra " hoc bài " Chỉ vào con mèo nói " Con mèo kêu meo meo " lặp lại từ meo meo bé thích lắm . Lật từng trang, mỗi ngày 15 phút. Nhìn bé hớn hở mình cũng vui, bé " biết " bạn nói gì đấy. bé đặc biệt thích các từ tượng thanh, hãy kể cho bé những câu chuyện đơn giản , giọng kể nhẹ nhàng, trong câu truyện khéo léo pha trò, dùng nhiều từ tựng thanh lặp lại. Đó là cách luyện cho bé khả năng tập trung. Mỗi lần bạn nhắc đến từ tượng thanh đó thử thơm bé 1 cái . Bé mong chờ cái thơm của bạn sẽ đặc biệt chú ý khi nào xuất hiện từ tượng thanh đó. Đó là 1 cách để Luyện cho bé óc nhận xét và xâu chuỗi mọi việc , logic..
Hát bé nghe ( cho bé 8 tháng tuổi) Con lợn éc, biết ăn không biết hát Con vịt nâu quac quac không nên câu Con chim nhỏ chăm bắt sâu trong vườn , Vui cùng hoa cùng lá...
Bé nhà mình 9 tháng tuổi nhưng mình cũng không dạy được bé nhiều mấy. Hôm nay về phải dạy bé thêm mới được. Mình cũng thỉnh thoảng hay ngồi vỗ tay bé và hát thôi còn tranh thì cung chỉ cho bé nhưng cảm giác bé không cảm nhận được mấy vì có lẽ mình chưa biết cách dạy.
Ðề: Rèn luyện cho bé thông minh KỂ chuyện cho bé nghe cũng kích thích khả năng tư duy của bé theo câu chuyện lắm và khả năng trí nhớ nữa. Như con mình mình thấy kể chuyện bé theo dõi và nếu kể chuyện cũ giả vờ sai hoặc không ăn nhập gì với nhau là cu cậu nhắc nhở liền á.