Rèn Ngay Cho Con 3 Thói Quen Này Để Học Giỏi Hơn

Thảo luận trong 'Các vấn đề chăm sóc khác' bởi vobikidsvn, 27/2/2017.

  1. vobikidsvn

    vobikidsvn Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/12/2016
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Làm cha mẹ dĩ nhiên muốn con mình phải thông minh và học giỏi, nhưng ngoài việc dạy cho con những kiến thức hữu ích trong cuộc sống, mà bạn cũng nên tập cho trẻ những thói quen thật khoa học, tránh xa những thói quen dễ ảnh hưởng đến khả năng phát triển trí não cũng như học tập của trẻ.

    Dưới đây là 3 thói quen mẹ cần xây dựng cho con càng sớm càng tốt:

    1. Tập cho trẻ sinh hoạt theo thời gian biểu

    Bạn biết không, nếu như cuộc sống của bạn luôn bận rộn với vô số công việc từ nhà đến cơ quan và ngoài xã hội thì với trẻ cũng vậy, chúng bận rộn không thua kém gì đâu nhé! Lịch học dày đặc, rồi còn phải có giờ ăn, giờ chơi, giờ ngủ sao cho hợp lý. Vậy thì tại sao bố mẹ không trở thành một tấm gương về việc sinh hoạt có giờ giấc để bé noi theo?

    [​IMG]

    Một thời gian biểu cố định giúp sắp xếp trật tự giờ giấc mỗi ngày sẽ cho cả bé và bạn không ảnh hưởng những công việc của nhau, tạo điều kiện tốt nhất để hoàn thành những mục tiêu của từng cá nhân.

    Chẳng hạn, 7 giờ tối sẽ là khoảng thời gian tốt nhất để bé ngồi vào bàn học và những thiết bị kỹ thuật như TV, radio, điện thoại hay máy tính bảng đều không được sử dụng trong để tạo thành một môi trường học tập hoàn hảo nhất cho bé.

    Hoặc từ 9 giờ tối trở đi là giờ cần phải lên giường để ngủ, lúc này bạn muốn tận hưởng không gian riêng, thì bé cũng sẽ tự giác “chấp hành”.

    Việc sinh hoạt điều độ rất tốt cho sự phát triển của bé, bao gồm cả thể chất và trí tuệ. Vì vậy, đừng ngạc nhiên vì sao thói quen sinh hoạt theo thời gian biểu lại liên quan đến việc bé học giỏi hay không.

    2. Tránh xa các thiết bị công nghệ khi cần thiết

    Cuộc sống hiện đại đương nhiên không thể tách rời các thiết bị công nghệ như điện thoại thông minh, máy tính bảng, TV thông minh… Thế nhưng, cũng vì thế mà rất nhiều người trong chúng ta đã vô tình trở thành “tù nhân” của những thiết bị ấy.

    [​IMG]

    Với những ông bố, bà mẹ có con nhỏ, việc sử dụng các thiết bị công nghệ quá nhiều có thể làm mất đi sự kết nối giữa bạn và con. Thay vì tập trung chăm sóc, chơi cùng con, giúp con hoàn thành các bài tập, bạn lại chỉ dán mắt vào màn hình điện thoại và lướt facebook hay đọc những mẩu thông tin vô bổ.

    Trên thực tế, sự đồng hành, định hướng của ba mẹ trong những năm đầu trẻ đi học có một vai trò vô cùng quan trọng đối với cách tư duy và giải quyết vấn đề của con sau này. Hầu hết trẻ được sinh ra không phải là những thiên tài bẩm sinh mà đều cần được hướng dẫn và định hướng đúng. Thế nên, trong những năm đầu tiên của hành trình học vấn, bạn nên đồng hành sát sao cùng con. Đừng để những thiết bị công nghệ hiện đại trở thành rào cản giữa bạn và con cái.

    Điều này cũng đồng nghĩa với việc, bạn nên hạn chế cho con tiếp xúc với các thiết bị này. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, các thiết bị công nghệ làm giảm khả năng tư duy của trẻ. Bởi vì chúng không khuyến khích óc tưởng tượng, sự sáng tạo ở trẻ. Việc tiếp xúc với những thiết bị này nhiều cũng sẽ phá hủy khả năng tập trung và chú ý của bé.

    3. Tập thói quen sắp xếp và tổ chức mọi việc

    Đừng tưởng rằng chỉ có người lớn mới cần sắp xếp, tổ chức mọi thứ. Nếu bạn truyền cho con thói quen vui chơi và học tập có tổ chức từ sớm, bé sẽ có cơ hội thành công cao hơn trong tương lai đấy.

    [​IMG]

    Đầu tiên, đó là việc sắp xếp đồ dùng có trật tự, từ quần áo đến những cuốn sách vở, cây bút. Điều này sẽ giúp bé tiết kiệm được rất, rất nhiều thời gian khi muốn tìm kiếm một cái gì đó, từ đó bé sẽ có nhiều thời gian để tư duy và học tập hơn.

    Tiếp theo, đó là việc sắp xếp các thứ tự ưu tiên trong công việc, ví dụ, khi làm bài tập thì ưu tiên giải quyết những bài dễ trước, rồi dành nhiều thời gian hơn để tháo gỡ những bài tập khó. Bí quyết này cũng có thể áp dụng cho những bài kiểm tra hay bất cứ công việc nào khác của bé.

    Thông qua quá trình tạo dựng những thói quen này, bạn không chỉ mang đến cho con những kinh nghiệm quý giá cần thiết cho cuộc sống tự lập trong tương lai mà còn kết nối với bé chặt chẽ hơn. Đồng thời, những thói quen này sẽ giúp con bạn học giỏi hơn, đạt được những kết quả tốt hơn trong các hoạt động mà mình tham gia.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi vobikidsvn
    Đang tải...


  2. vobikidsvn

    vobikidsvn Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/12/2016
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Cuộc sống hiện đại đương nhiên không thể tách rời các thiết bị công nghệ như điện thoại thông minh, máy tính bảng, TV thông minh… Thế nhưng, cũng vì thế mà rất nhiều người trong chúng ta đã vô tình trở thành “tù nhân” của những thiết bị ấy.
     
  3. ThuyTo35

    ThuyTo35 Thành viên mới

    Tham gia:
    28/5/2015
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Biết là khó tập nhưng sẽ cố gắng hướng con theo thói quen này
     
    vobikidsvn thích bài này.
  4. vobikidsvn

    vobikidsvn Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/12/2016
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Cố lên bạn nhé, những thói quen này sẽ giúp con bạn học giỏi hơn, đạt được những kết quả tốt hơn trong các hoạt động mà mình tham gia.
     
  5. Thao Truong 45

    Thao Truong 45 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    27/2/2017
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    67
    Điểm thành tích:
    28
    Phải thay đổi dần cho con thôi, mình biếng dỗ con nên toàn mở phim hoạt hình cho con xem.
     
    vobikidsvn thích bài này.
  6. ptn2406

    ptn2406 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    4/2/2017
    Bài viết:
    1,773
    Đã được thích:
    122
    Điểm thành tích:
    103
    Cảm ơn bạn đã chia sẻ nha!
     
    vobikidsvn thích bài này.
  7. vobikidsvn

    vobikidsvn Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/12/2016
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    thời đại tiên tiến rồi, các thiết bị điện tử như ipad, smart phone quá phổ biến, bố mẹ thì bận rộn khó tránh khỏi việc để trẻ tiếp xúc với các thiết bị này. tuy nhiên bố mẹ nhớ hạn chế tránh sóng điện thoại ảnh hưởng đến trẻ.
     
  8. liulymai

    liulymai Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    1/8/2016
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    28
    Mình cũng có áp dụng cho đứa cháu, nhưng nó không chịu nghe lời, nhìu khi bực quá mún đánh đít nhưng nghĩ lại hồi đó chắc mình cũng như vậy nên thấy thương nó hơn.
     
  9. Fahasa.com

    Fahasa.com Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    14/2/2017
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    8
    Việc sinh hoạt điều độ rất tốt cho sự phát triển của bé, bao gồm cả thể chất và trí tuệ. Vậy nên ba mẹ hãy tạo cho bé ngay từ khi còn nhỏ nhé!
     
  10. Khushi

    Khushi Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    16/11/2016
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    các bố mẹ ơi cho em hỏi ý kiến chút. là sắp tới nhân dịp 1/6 Cookstars đinh làm minigame với thử thách cho con vào bếp. cha mẹ sẽ gửi ảnh/video các con vào bếp học nấu ăn hoặc là đang phụ giúp bố mẹ chuẩn bị bữa cơm... như vậy mn có thấy khả thi không ạ, nếu có trò chơi như vậy thì mn có tham gia khong ạ.?
    vì em sợ nhiều cha mẹ ngại cho con đụng tay đụng chân hay sợ nguy hiểm các thứ. mn góp ý cho em với được k ạ.

    em cám ơn nhiều nhiêu.
     
  11. todayooo

    todayooo Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    2/6/2016
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    trẻ con bây giờ có thể luyện 2 cái là 1 và 3, còn vụ tránh xa các thiết bị công nghệ thì hơi khó, những ông bố bà mẹ ý thức được thì giỏi lắm cũng chỉ hạn chế cho con dùng thôi chứ ko thể cấm được
     
  12. Mẹ My Kún

    Mẹ My Kún Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/9/2013
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    Hờ hờ, mình luyện cho con thời gian biểu là học bài vào buổi tối các ngày trong tuần, sau khi ăn cơm xong. Ngày chủ nhật được nghỉ mình bảo con lấy sách ra đọc vào buổi sáng thì con mếu máo bảo "bây giờ có phải giờ học đâu". Hic hic
     
  13. me iu nghé

    me iu nghé

    Tham gia:
    26/2/2015
    Bài viết:
    15,061
    Đã được thích:
    2,335
    Điểm thành tích:
    913
    sắp xếp các thứ tự ưu tiên trong công việc! cái này quan trọng!
     
  14. dungyen

    dungyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1,383
    Đã được thích:
    105
    Điểm thành tích:
    103
    Mình nghĩ bây giờ mà cho trẻ tránh xa các thiết bị di động là rất khó, vì chính bản thân người lớn cũng ít khi làm đc. Mà trẻ con học rất nhanh, thấy j là đòi bằng đc, k cho thì khóc...
     
  15. nguyenthh_95

    nguyenthh_95 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    13/11/2016
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Mình sẽ cố gắng hướng bé theo cách này mặc dù rất khó :(
     

Chia sẻ trang này