Kinh nghiệm: Review Kinh Nghiệm Du Lịch Tự Túc Lý Sơn 2020 Từ A Đên Z ( 2 Ngày 1 Đêm)

Thảo luận trong 'Du lịch' bởi Vinki1212, 30/5/2020.

  1. Vinki1212

    Vinki1212 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    30/5/2020
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Lý Sơn không chỉ là mảnh đất ghi đậm dấu tích lịch sử lẫy lừng mà còn là chốn nghỉ ngơi tuyệt vời với bức tranh thiên nhiên hoang sơ, kỳ ảo, con người miền biển đôn hậu, thật thà. Trong những năm gần đây Du lịch Lý Sơn là điểm đến vô cùng yêu thích của mọi người trên toàn quốc. Nhắc đến Lý Sơn là mọi người thường nghĩ đến sứ sở của Vương Quốc Tỏi cùng với bãi biển nước trong vắt nhìn tận đáy đẹp mê người.

    [​IMG]
    Page Contents [hide]

    Kinh nghiệm du lịch Lý Sơn (2 ngày 1 đêm)
    Bằng chính những trải nghiệm thực sự của mình qua nhiều chuyến đi du lịch đến đảo Lý Sơn, mình sẽ review lại toàn bộ cuộc hành trình vô cùng thú vị và vui vẻ gửi đến bạn. Các nội dung chính sẽ gồm : Cách di chuyển đến cảng Sa Kỳ để lên tàu ra đảo Lý Sơn, vé tàu Cao tốc, siêu tốc Sa Kỳ – Lý Sơn, khách sạn – home stay trung tâm giá rẻ, các món ngon, phương tiện đi lại trên đảo thuận lợi, các quán hải sản ngon, mua quà tặng Lý Sơn cho người thân và cuối cùng là chi phí chuyến đi dự tính chân thật nhất. Giờ thì bạn không phải lo lắng rằng đi Lý Sơn tự túc như thế nào?, hết bao nhiêu tiền nữa đâu nhé. Bỏ túi cẩm nang kinh nghiệm du lịch Lý Sơn để có những trải nghiệm chân thực nhất với giá siêu tiết kiệm! Hy vong sẽ giúp bạn có thêm rất nhiều kinh nghiệm để tự thiết kế lịch trình cho mình cùng gia đình bạn bè khám phá hết hòn đảo được mệnh danh là Maldives của Việt Nam.

    ( Nhớ là share nếu thấy bài viếc bổ ích để AD có động lực cho các chuyến review tiếp theo )

    [​IMG]
    Cách di chuyển đến Cảng Sa Kỳ để ra Đảo Lý Sơn
    Lý Sơn nằm ở phía Đông Bắc Quảng Ngãi, là huyện đảo cách 15 hải lý so với đất liền. Huyện đảo này gồm có 2 đảo, 1 hòn: Đảo Lớn (Cù Lao Ré), Đảo Bé (phía Bắc Đảo Lớn) và hòn Mù Cu (phía Đông Đảo Lớn). Để đến được đây, trước tiên bạn phải đến cảng Sa Kỳ để lên tàu cao tốc ra Đảo Lý Sơn

    [​IMG]
    Tham khảo thêm : 5 Cách di chuyển từ Đà Nẵng đi Sa Kỳ – Lý Sơn 2020

    Máy bay
    Sân bay Chu Lai là sân bay gần nhất (55km ) để có thể di chuyển ra cảng Sa Kỳ (nơi có tàu cao tốc đi Lý Sơn), mỗi tuần từ Hà Nội hoặc Sài Gòn có 3 chuyến bay tới Chu Lai với giá vé khứ hồi khoảng 3 triệu đồng, từ Sài Gòn với giá vé khứ hồi khoảng 3,5 triệu đồng. Nếu đi bằng máy bay các bạn nên thuê một chuyến xe để đi bởi khoảng cách từ sân bay Chu Lai đến cảng Sa Kỳ chỉ khoản 50km và giá cũng thấp chỉ từ 400,000 đ / 1 chiều / xe 4 chổ.

    Tham khảo dịch vụ đưa đón sân bay Chu Lai tại Đây

    Tiếp đến là sân bay Đà Nẵng , sân bay lớn nhất miền trung này cách Sa Kỳ 145km , di chuyển từ sân bay Đà Nẵng đến Sa Kỳ sẽ mất khoản 3,5 tiếng bằng xe ô tô nên du khách nên chọn lựa khung thời gian phù hợp với lịch tàu để tiện trong chương trình tham quan Lý Sơn.. Có khá nhiều phương tiện di chuyển từ Đà Nẵng đi Sa Kỳ , bạn có thể tham khảo tại : 5 Cách di chuyển từ Đà Nẵng đi Sa Kỳ 2019

    Xe khách – Xe Bus – Xe đi chung
    Từ Đà Nẵng, Hội An.. đi Lý Sơn hoặc Quảng Ngãi có rất nhiều hãng xe chất lượng cao đến Quảng Ngãi, các bạn có thể liên hệ các nhà xe để đặt vé trước (từ 2-5 ngày tùy vào thời điểm chuyến đi của bạn, vào những dịp nghỉ lễ thì cần đặt sớm nếu không sẽ không có vé)

    Kể từ 15/5/2019 Danang Transfer cung cấp dịch vụ xe ghép ( xe đi chung ) cho các bạn muốn tiết kiệm chi phí khi di chuyển từ Đà Nẵng đi Lý Sơn hoặc ngược lại

    Xe đi Chung Đà Nẵng – Hội An – Sa Kỳ
    XE ghép chung từ Đà Nẵng đi Lý Sơn, Xe Bus từ Lý Sơn đi Đà Nẵng, với giờ khởi hành từ 6h30 – 9h00 – 15h00 – 16h00 bằng các loại xe chất lượng cao với giá rẻ nhất chỉ từ 200,000 đ / 1 chiều. Hotline đặt vé : 0949537755 ( đặt trước 1 ngày, đảm bảo có vé)

    LỊCH TRÌNH ĐÀ NẴNG VÀ SA KỲ

    GIỜ KHỞI HÀNH TẠI ĐÀ NẴNG – LÝ SƠN Giá cho 1 – 2 khách ( 1 chiều ) Giá cho nhóm 2 khách – 4 khách ( 1 chiều ) Giá cho nhóm 5 khách trở lên ( 1 chiều ) Thờigian
    6h30 – 9h00 – 15h00 – 16h00 250,000 đ/ 1 khách 230,000 đ / 1 khách 200,000 đ/ 1 khách 2 tiếng 45 phút

    Thuê xe đi Sa Kỳ – Lý Sơn
    Lựa chọn dịch vụ thuê xe ô tô riêng từ Đà Nẵng , Hội An, Quảng Ngãi, Chu Lai… đi Sa Kỳ với các mức giá tiết kiệm. Đội ngủ lái xe thân thiện, thiệt tình, an toàn và hổ trợ tối đa cho quý khách.

    TP Quảng Ngãi đến cảng Sa Kỳ
    1. Xe 4 chỗ: 350,000VND/ 1 chiều, 600.000 VND/ 2 chiều.
    2. Xe 7 chỗ: 450.000 VND/ 1 chiều, 800.000 VND/ 2 chiều.
    3. Xe 16 chỗ: 550,000 VND/ 1 chiều, 1,000,000 VND/ 2 chiều.
    4. Xe 30 chỗ: Liên hệ báo giá trực tiếp qua số: 0949537755
    Chu Lai đi cảng Sa Kỳ
    1. Xe 4 chỗ: 450.000 VND/ 1 chiều, 800.000 VND/ 2 chiều.
    2. Xe 7 chỗ: 550.000 VND/ 1 chiều, 1.000.000 VND/ 2 chiều.
    3. Xe 16 chỗ: 850.000 VND/ 1 chiều, 1.600.000 VND/ 2 chiều.
    4. Xe 30 chỗ: Liên hệ báo giá trực tiếp qua số: 0949537755
    Đà Nẵng đi Sa Kỳ
    1. Xe 4 chỗ: 1,050,000 VND/ 1 chiều, 2,000,000 VND/ 2 chiều.
    2. Xe 7 chỗ: 1.150.000 VND/ 1 chiều, 2.200.000 VND/ 2 chiều.
    3. Xe 16 chỗ: 1,600,000 VND/ 1 chiều, 3.000.000 VND/ 2 chiều.
    4. Xe 30 chỗ: Liên hệ báo giá trực tiếp qua số: 0949537755
    Hội An đi Sa Kỳ
    1. Xe 4 chỗ: 950.000 VND/ 1 chiều, 1.800.000 VND/ 2 chiều.
    2. Xe 7 chỗ: 1.050.000 VND/ 1 chiều, 2.000.000 VND/ 2 chiều.
    3. Xe 16 chỗ: 1.550.000 VND/ 1 chiều, 3.000.000 VND/ 2 chiều.
    4. Xe 30 chỗ: Liên hệ báo giá trực tiếp qua số: 0949537755
    [​IMG]
    Du khách có nhu cầu thuê xe từ Đà Nẵng đi Sa Kỳ để đi du lịch Lý Sơn hãy gọi ngay cho dịch vụ thuê xe ở của Danang Transfers qua số 0949537755 để được tư vấn hỗ trợ nhanh nhất.

    Lựa chọn dịch vụ xe đi Sa Kỳ Quảng Ngãi của chúng tôi sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian, chi phí và quan trọng nhất là đảm bảo an toàn cho chuyến đi của bạn.

    Tàu hỏa
    Mỗi ngày từ 2 đầu Hà Nội và Sài Gòn có 5 chuyến tàu Thống Nhất ra vào Bắc Nam, tùy vào khoảng thời gian của mình mà bạn có thể chọn giờ tàu cho phù hợp (Các tàu số lẻ đi từ Hà Nội vào, các tàu số chẵn đi từ Sài Gòn ra)

    • Tàu SE1 & SE2 [Hà Nội 19h00 Quảng Ngãi 13h23] – [Sài Gòn 19h00 Quảng Ngãi 9h03]
    • Tàu SE3 & SE4 [Hà Nội 23h00 Quảng Ngãi 15h23] – [Sài Gòn 23h00 Quảng Ngãi 11h41]
    • Tàu SE5 & SE6 [Hà Nội 9h00 Quảng Ngãi 4h00] – [Sài Gòn 9h00 Quảng Ngãi 23h32]
    • Tàu SE7 & SE8 [Hà Nội 6h15 Quảng Ngãi 0h36] – [Sài Gòn 6h25 Quảng Ngãi 20h22]
    • Tàu TN1 & TN2 [Hà Nội 13h15 Quảng Ngãi 10h28] – [Sài Gòn 13h15 Quảng Ngãi 4h57]
    Tham khảo : Thuê xe đưa đón tại Sa Kỳ đi Đà Nẵng , Hội An, Chu Lai, Quảng Ngãi…

    Tàu Sa Kỳ – Lý Sơn ( Cao tốc – Siêu tốc )
    Hai loại hình lựa chọn tàu khác nhau bạn nhé. Nếu như đi tàu Cao tốc thì phải mất 1 tiếng bạn mới có mặt tại đảo nhưng đi tàu Siêu tốc thì chie mất có 30 phút. Vậy thì đi siêu tốc sẽ rút ngắn 1 nửa thời gian cho bạn rồi.

    [​IMG]
    Vé tàu Siêu tốc có giá cao hơn tàu cao tốc và hạn chế tình trạng mệt mỏi và say sóng cho mọi người. Bạn có thể đặt trước vé để đi thay vì đến cảng đặt rất có khả năng hết vé và đợi chờ chuyến sau mệt mỏi. Theo mình thì nên chọn tàu Siêu tốc là hợp lý trừ khi hết vé và không muốn đợi chờ bạn mới nên đi cao tốc nhé. Bởi tàu cao tốc ra đảo Lý Sơn sẽ chở hàng hóa nhiều.

    Có 3 hãng tàu siêu tốc Super Biển Đông, An Vĩnh, và Chính Nghĩa sẽ trang bị thêm mỗi hãng thêm một tàu hiện đại là: Super Biển Đông 2, An Vĩnh Express, Chính Nghĩa Express 07. Chất lượng của những tàu siêu tốc này là rất tốt và chạy rất nhanh (30p), nhằm giải quyết vấn đề quá tải cho mùa du lịch.

    Bảng giá tàu siêu tốc Lý Sơn 2019
    Hãng Tàu Số ghế Giá tiền Thời gian
    Chính Nghĩa Express 07 168 178k 35 phút
    An Vĩnh Express 152 178k 35 phút
    Super Biển Đông 2 152 178k 35 phút
    Super Biển Đông 139 178k 35 phút
    An Vĩnh 04 78 168k 35 phút
    Chính Nghĩa 03 78 168k 35 phút
    Chính Nghĩa 05 82 168k 35 phút
    (Chiều ngược lại từ Lý Sơn đi Sa Kỳ sẽ có giá là 160,000 đ / 1 khách)

    Lịch trình tàu siêu tốc : Sa Kỳ – Lý Sơn

    Lịch tàu sẽ bắt đầu chuyến tàu đầu tiên là 7h30 và kết thúc 15h30, trong dịp lễ tết có thể tàu sẽ chạy sớm hơn khoảng 1 tiếng và kết thúc vào lúc 16h, giờ tàu chạy thường rơi vào khung giờ: 7h30, 8h30, 10h30, 11h30, 13h30, 14h30 và 15h30.

    Ban quản lý cảng Sa Kỳ : 0255 3626 431 – Fax: 0255 3626138
    Email: dangky.skg@gmail.com

    • Khi mua vé tàu đi Lý Sơn hành khách cần xuất trình CMND và các giấy tờ liên quan đến đối tượng được miễn giảm vé (nếu có).
    • Bạn muốn mua vé tàu Sa Kỳ – Lý Sơn thì đến tại phòng vé ở cảng Sa Kỳ (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) và phòng vé tại cảng Lý Sơn (xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) hoặc có thể gọi điện thoại trực tiếp để đặt vé.
    Đặt vé tàu Sa Kỳ – Lý Sơn Online
    Khi đi Lý Sơn tất nhiên các bạn phải cần đặt vé tàu trước, để tránh tình trạng đến nơi hết vé và phải đợi những chuyến tàu sau, thậm chí có thể qua ngày hôm sau mới được cầm trên tay tấm vé. Và nếu quý khách đặt vé qua tổng đài cảng Sa Kỳ, thì phải cung cấp thông tin cho tổng đài đặt vé như: Ngày đi, chuyến đi, tên, số điện thoại, CMND… Điều nay khá tốn thời gian đối với các đoàn đông thành viên. hơn thế nữa có thể các bạn sẽ bị mất vé, nếu xe bị nhỡ tuyến.

    Hiểu được điều đó nên Danangtransfers đã có kênh hổ trợ khách hàng book vé và nhận vé hộ. Trường hợp bị nhỡ hay hủy vé ( trước 2 tiếng) chúng tôi sẽ đổi chuyến hoặc hoàn vé tùy trường hợp. Qúy khách chỉ việc đến nơi và lên tàu, mọi việc đã có chúng tôi làm tất.

    Để đặt vé tàu cao tốc đi Lý Sơn online bạn chỉ cần gọi điện, nhắn tin zalo 0949537755. Bạn sẽ được nhận tư vấn về vé tàu và mua hộ vé tàu đi Lý Sơn.

    Ưu điểm:

    • Nhanh gọn, tiện lợi thời gian.
    • Tư vấn nhiệt tình 24/7.
    • Uy tín nhất, chất lượng nhất.
    • Gía vé đại lý chính hãng.
    Mọi chi tiết cụ thể hơn về quá trình đặt vé cũng như nhận vé quý khách vui lòng gọi qua hotline: 0949537755 để được tư vấn và hổ trợ.

    Lịch trình du lịch Lý Sơn 2 ngày 1 đêm
    • Ngày 1: Di chuyển đến cảng Sa Kỳ – Lên tàu đi Lý Sơn – Khám phá Đảo Lớn
    + 7h – 10h: Di chuyển từ Đà Nẵng ( Hội An, Chu Lai, Quảng Ngãi…) đến Sa Kỳ. Đến trước nhà cảng Sa Kỳ trước 30 phút – 1 tiếng tàu xuất bến để mua vé, ăn sáng, nghỉ ngơi trước khi lên tàu sang đảo Lý Sơn. Lên tàu đi hết khoảng 30 phút thì đến đảo Lý Sơn ( Thường thì đặt vé cao tốc từ 10h – 11h30 là hợp lý nhất )

    [​IMG]
    + 12h: Tàu cập bến tới đảo Lý Sơn. Xuống tàu và đi bộ vào bên trong cảng. Nhận nhà nghỉ ngay trung tâm đảo. Nhà nghỉ sạch sẽ, có điều hoà, nóng lạnh đầy đủ với giá chỉ từ 250.000 đồng/đêm . ( Phía dưới bài viết mình có cho thông tin chi tiết nhé )

    [​IMG]
    + 12h30: Di chuyển ra nhà hàng ăn trưa, nạp ngay năng lượng cho chuyến tham quan đảo vào buổi chiều. Xong về khách sạn, nghỉ ngơi vài phút cho nắng dịu bớt ( thời tiết Lý Sơn mùa hè nắng rực luôn đấy !!) ( Nên ăn cơm hải sản, có khá nhiều quán cơm hải sản ngon bổ rẻ ngay trung tâm : Hải sản Đại Hằng, Long Hiền…)

    [​IMG]
    +13h30 : Bắt đầu hành trình tham quan Đảo

    Thuê xe máy tại nhà nghỉ với giá 150.000 đồng/xe/ngày ( nên mang theo tấm bản đồ đương đi cho tiện – bản đồ có cung cấp tại lễ tân khách sạn)

    Nếu các bạn đi nhóm đông người và ngại đi xe máy, có thể đi Taxi, xe điện. Giá từ 800k – 1000k cho 1 ngày vòng quanh đảo đến các điểm tham quan.

    [​IMG]
    + 13h40: Điểm đến đầu tiên mà mình muốn các bạn đến là Nhà trưng bày Hải Đội Hoàng Sa – Bắc Hải, một địa điểm văn hóa lịch sử vô cùng quan trọng và thiêng liêng của tổ quốc, nơi lưu giữ nhưng tư liệu quý Hải Đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải từ thời triều Nguyễn ( Cùng tìm hiểu đôi chút về lịch sử để hiểu thêm về văn hóa nơi quê hương những người anh hùng đặt cột mốc đầu tiên khẳng định chủ quyền của đất nước ở Trường Sa và Hoàng Sa…)

    [​IMG]
    + 14h30 Di chuyển đến Chùa Hang, ngôi chùa độc đáo nằm trong lòng núi

    [​IMG]
    + 15h15: Đến Hang Cau, tham quan vách đá, bãi biển. ( có thể tắm và lặn ngắm san hô tại đây)

    [​IMG]
    + 16h30: Dùng xe máy đi tham quan hồ chứa Nước, đỉnh Thới Lới, ngọn hải đăng, hòn Mù Cu , Check in cột cờ Lý Sơn

    [​IMG]
    + 17h30: Tham quan Chùa Đục, ngắm hoàng hôn ở Cổng Tò Vò

    [​IMG]
    Cổng Tò Vò
    + 18h30: Về lại khách sạn , tắm, nghỉ ngơi

    + 19h30: Đi ăn tối ở khu trung tâm đảo, thưởng thức các món hải sản nướng như tôm hùm, sò điệp, mực, bạch tuộc… Hai người ăn thoải mái hết khoảng 400.000 đồng/bữa. Bạn có thể ăn tối ở những nhà hàng hải sản nổi tiếng Lý Sơn. Tự do dạo biển, hoặc cùng bạn bè tám chuyện ở cafe tầng 3 khách sạn Lý Sơn Central tầm view siêu đẹp, không gian thoáng đãng và kết thúc ngày tham quan để ngủ sớm ngắm bình minh.

    – Ngày 2: Tham quan Đảo Bé – Lặn ngắm san hô – Mua sắm – về lại Sa Kỳ

    + 5h: Dậy sớm, ra hòn Mù Cu ngắm bình minh.

    + 7h: Ăn sáng trên đảo với các món như : bún riêu, chả cá với giá 25.000 đồng/người ( bún chả cá Lý Sơn khá tuyệt !)

    + 8h: Lên tàu sang đảo Bé. Từ đảo Lớn sang đảo Bé chỉ mất khoảng 10 phút. Khám phá đảo bé với những bãi cát trắng mịn, khung cảnh thiên nhiên thơ mộng.

    [​IMG]
    Những tấm ảnh check in ở Đảo Bé luôn tuyệt đẹp
    + 11h: Lên tàu trở về đảo lớn, khám phá chợ địa phương, mua hành tỏi, hải sản về làm quà.

    + 12h: Trả phòng, đi ăn trưa rồi ra bờ biển chơi.

    + 13h30: Ra bến tàu chuẩn bị hành lý lên tàu rời bến.

    + 15h: Tàu cập bến cảng Sa Kỳ (Quảng Ngãi). Trở về nhà, kết thúc hành trình khám phá Lý Sơn.

    Địa điểm du lịch Lý Sơn đẹp nhất
    Cổng Tò Vò

    Đây là điểm đến không thể vắng mặt trong danh sách điểm đến du lịch đảo Lý Sơn bởi những cảnh đẹp ấn tượng như vòm nham thạch tự nhiên tuyệt đẹp cao 2,5m, làng chài nhộn nhịp trên đảo và biển xanh rì rào suốt ngày đêm.

    Đặc biệt, trải nghiệm ngắm hoàng hôn tại chốn thiên đường Maldives của Việt Nam kỳ ảo này hứa hẹn sẽ đem đến cho bạn nhiều điều thú vị và ý nghĩa.

    [​IMG]
    Cổng Tò Vò đẹp mê hồn nhờ quá trình mài mòn của gió và sóng biển (Nguồn: taucaotocandi.com)

    Hang Câu

    Nằm dưới chân núi Thới Lới, thuộc thôn Đông, xã An Hải, Hang Câu là kết quả mỹ mãn của sự bào mòn của sóng và gió biển qua hàng nghìn năm. Tại đây, bạn sẽ được tận hưởng khí trời trong treo, gió lồng lộng, sóng biển vỗ về ghềnh đá tạo thành bức tranh thiên nhiên hoang sơ, kỳ vĩ.

    [​IMG]
    Cột cờ trên đỉnh Thới Lới

    Là công trình tiêu biểu cho tình yêu biển đảo quê hương, kết tinh, gửi gắm và biến thành hành động cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới trên cột cờ Tổ quốc cao 20 mét, hướng tới quần đảo Hoàng Sa khẳng định chủ quyền.

    [​IMG]
    Cột Cờ Lý Sơn
    Đỉnh Thới Lới

    Trên đỉnh Thới Lới, ngoài cột cờ, bạn có thể ngắm hồ nước ngọt trong lành nằm trong miệng núi lửa ngừng hoạt động tạo nên sự sống kỳ diệu cho cả Đảo Lớn và Đảo Bé.

    [​IMG]
    Hòn Mù Cu

    Dừng quên ghé thăm hòn đá đen tự nhiên với nhiều hình thù độc đáo và ngắm mặt trời mọc thơ mộng trên đỉnh núi. Cách trung tâm huyện 3,2km, hòn Mù Cu diện tích nhỏ hẹp, nằm sát Đảo Lớn và hiện tại vẫn chưa có người ở.

    [​IMG]
    Bình yên nơi hòn Mù Cu (Nguồn: xedulichlyson.com)

    Chùa Hang

    Con đường đi lên chùa Hang cheo leo bám sát theo mép biển với nhiều bậc đá do con người chế tác thủ công. Không chỉ để ngắm nhìn cảnh đẹp, bạn có thể lên đây thắp một nén hương, khấn bái cầu mong an lành.

    [​IMG]
    Chùa Đục

    Tọa lạc giữa lưng chừng núi Giếng Tiền, vượt hơn 100 bậc thang đá mới đến được chùa Đục – ngôi chùa không sư có một không hai trên dải đất hình chữ S. Tương truyền, nơi đây từng được Quan Thế Âm lựa chọn để trấn giữ bình yên của người dân sống trên đảo tránh khỏi thiên tai, dịch họa.

    [​IMG]
    Đảo Bé

    Cách Đảo Lớn khoảng 2 hải lý về phía Bắc, các bạn có thể di chuyển bằng cano đến thăm hòn đảo hoang sơ với những bãi biển tuyệt đẹp, trong vắt và những triền cát trắng.

    Nơi đây có 100 hộ dân sinh sống, gắn bó với nghề đánh bắt và trồng tỏi đặc sản: tỏi đen và tỏi Lý Sơn.

    Điểm nổi bật nhất ở Đảo Bé là dịch vụ lặn ngắm San Hô. Đây là dịch vụ được nhiều người yêu thích nhất, san hô ở Lý Sơn đẹp và rộng lắm nó có thể đẹp hơn cả ở Đà Nẵng khi bạn trải nghiệm Du lịch Cù Lao Chàm ấy. Mình đã trải nghiệm đi lặn san hồ bằng thuyền thúng, nhưng bật mí với bạn là nếu hay bị say sóng thì không nên sử dụng thuyền thúng vì rất dễ say

    NOTE : Bạn nên di chuyển đi lặn san hô bằng Cano nhé, những người dễ bị say hoặc lớn tuổi tránh đi thuyền thúng ra lặn san hô. Có thể mang áo phao để lặn ngắm san hô gần bờ

    [​IMG]
    Đảo Bé tuyệt đẹp với nước biển trong mát và những rặng dừa xanh (Nguồn: mapio.net)

    Cánh đồng tỏi

    Chắc hẳn sẽ không khiến bạn thất vọng khi thăm quan “vương quốc tỏi” trên đảo Lý Sơn. Do điều kiện thổ nhưỡng thuận lợi nên giá trị dinh dưỡng cũng như mùi vị tỏi ở đây khác với những nơi khác. Hãy cùng tận hưởng mùi thơm nồng lan tỏa trong không khí và học hỏi cách chăm sóc tỏi hay ho của người dân bản địa nhé!

    Buổi tối ăn quán gì khi đi Du lịch Lý Sơn?

    Không chỉ đẹp về biển mà hải sản tại Lý Sơn cũng khá ngon. Hải sản ở đây rất tươi sống và được chế biến đa dạng giúp mọi người thưởng thức phải khen lấy khen để.

    Những quán hải sản bình dân thì mọc lên sát nhau trên vỉa hè mặt biển và chế biến tại chỗ. Ngồi ở đây thì mát mẻ giá cả khá bình dân

    [​IMG]
    Hải sản bình dân vỉa hè tại Lý Sơn
    Ngoài những quán ăn bình dân tại cửa cảng thì bạn có thể lựa chọn những quán ăn sang trọng hơn ở cửa chợ đêm. Để so sánh quán ăn ở đây thì không được sang trong so với ngoài đất liền nhưng như thế đã là sang trọng lắm lắm so với ngoài đảo rồi nhé.

    Hải sản Lý Sơn thì giá cao hơn trong đất liền chút xíu nên bạn cân đối túi tiền trước khi bung lụa thưởng thức kẻo hết kinh phí trước giờ về Hii.

    Ngoài Hải sản ra thì những quán ăn vặt cũng mọc lên rất nhiều trước công chợ như : Quán sữa đậu nành, trứng vịt lôn, sinh tố hoa quả … Được bay bán rất nhiều. Giữa mùa hè nóng nực và đến Du lịch Lý Sơn thì mọi người tối nào cũng ra đây thưởng thức đó.

    Khách sạn, nhà nghỉ Lý Sơn
    Homestay Hang Câu Lý Sơn

    Theo kinh nghiệm du lịch Lý Sơn, bạn có thể nghỉ ngơi ở các homestay với địa điểm thuận lợi, tiện lợi đi tham quan tại các điểm đến thú vị như Homestay Hang Câu Lý Sơn. Phòng ở rộng rãi, độc lạ, có thể ở tập thể 5 – 6 người/phòng.

    Liên hệ book phòng: Anh Phong, SĐT: 0914.011.999.

    Bếp’s House Lý Sơn

    Với kiến trúc xinh xắn, cô chủ nhỏ nhiệt tình, Bếp’s House nhận được nhiều review đánh giá cao trên fanpage và là điểm sống ảo của giới trẻ. Phòng thoáng mát, sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi sẽ là nơi lưu trú bạn nên chọn lựa.

    Địa chỉ: Thôn Tây, An Vĩnh, Lý Sơn

    Liên hệ: chị Ngân, SĐT: 0975.811.117

    Homestay Chị Thuần Lý Sơn

    Giá từ 100.000 – 150.000 đồng/phòng đôi, có màn chiếu chống muỗi, cũng có thể chọn ra sân ngủ hóng gió biển mát mẻ vào mùa hè.

    Liên hệ: chị Thuần, SĐT: 0983.364.4222.

    Homestay Mỹ Hạnh Lý Sơn

    Là homestay giá rẻ, chất lượng nằm trong hẻm cách trục đường biển đảo khoảng 20m. Tiện nghi đầy đủ, phong cách kiến trúc hiện đại. Giá phòng 50.000 đồng/khách/ngày.

    Liên hệ: chị Hạnh, SĐT: 0166.524.4244.

    Homestay Võ Gia

    Địa chỉ homestay Võ Gia được đánh giá nhiều sao chất lượng trên website du lịch, chủ nhà tận tình, vui vẻ, kèm thêm bán tỏi nguyên chất, giá chỉ 100.000 đồng/kg.

    Liên hệ: SĐT: 0987.941.914

    Mường Thanh Holiday Lý Sơn

    Theo các kinh nghiệm du lịch Lý Sơn, nếu bạn muốn có kỳ nghỉ lễ sang trọng, trọn vẹn nhất nên chọn khách sạn 4 sao Mường Thanh Holiday Lý Sơn là điểm dừng chân nghỉ ngơi cho mình.

    Tầm view đẹp, vị trí thuận lợi, có hồ bơi và spa, tắm hơi, quầy bar, karaoke và nhà hàng ăn uống chất lượng tốt. Giá phòng từ 1.600.000 – 2.500.000 đồng/phòng.

    [​IMG]
    Tầm view hướng ra biển, phòng nghỉ sạch sẽ, thoáng mát (Nguồn: agoda.com)

    Nhà nghỉ Bình Yên

    Phòng ốc rộng rãi, thoáng mát, giá cả phải chăng là ưu điểm nổi bật khiến nhiều người chọn nhà nghỉ Bình Yên là nơi lưu trú lý tưởng khi ghé thăm đảo Lý Sơn.

    Liên hệ: anh Thới, SĐT: 055.386.7570

    Central Lý Sơn

    Khách sạn tiêu chuẩn 3 sao nằm sát với bến tàu Sa Kỳ giúp bạn không phải mất công tìm kiếm vị trí hay phương tiện. Các phòng thiết kế hiện đại, màu sắc tươi mát, sạch sẽ, rộng rãi, đầy đủ tiện nghi. Giá 51 – 68 USD/đêm.

    Liên hệ: 0255.3867.979

    Sa Huỳnh Resort Quảng Ngãi

    Vị trí nằm ngay trước biển Sa Huỳnh, Quảng Ngãi, giá cả phải chăng, dịch vụ chăm sóc khách hàng đạt chuẩn, Sa Huỳnh Resort chắc chắn sẽ đem lại những trải nghiệm cực sảng khoái, đẳng cấp với loại hình spa, massage, sauna, tắm hơi và bơi lội.

    Mỹ Khê Hotel

    Là khách sạn bình dân được nhiều người truyền tai nhau trong các kinh nghiệm du lịch Lý Sơn tới biển Mỹ Khê xinh đẹp ăn uống, vui chơi. Ở đây bạn có thể đi bộ dạo biển bất cứ lúc nào và đi ra đảo Lý Sơn cực thuận lợi, chỉ với 5km ra đến bến tàu.

    Địa chỉ: Biển Mỹ Khê, Tịnh Khê, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi.

    Ăn gì ở Lý Sơn
    Ốc tượng

    Ốc tượng là món hải sản nổi tiếng nhất ở đây, được nhiều du khách ưa chuộng. Ốc tượng không phải dễ tìm, nói là ốc biển nhưng không phải biển nào cũng có. Đảo Lý Sơn có lẽ được xem là quê hương của loài ốc tượng. Loại ốc tượng to và ngon nhất phải chọn loại lớn cỡ bàn tay xòe, nặng khoảng nửa ký. Người dân đảo Lý Sơn có thể chế biến loại ốc này thành các món ăn đơn giản mà cực kì ngon.

    [​IMG]
    Cua Huỳnh Đế

    Đến Lý Sơn, bạn không thể bỏ qua những món hải sản tươi ngon một trong những đặc sản của Lý Sơn chính là cua huỳnh đế. Cua huỳnh đế được tôn xưng là vua của các loài cua. Bởi cua huỳnh đế có bộ áo giáp dày và cứng, màu đỏ hồng như chiến bào, li ti gai nhọn xuôi theo thân, càng to, cạnh sắc lém như dao. Trong lịch sử, loài cua huỳnh đế vốn là đặc sản tiến vua bởi thịt cua mềm, càng ăn càng ngon, thơm và bổ dưỡng.

    [​IMG]
    Cua Đẹt

    Cua dẹt cũng được coi là một đặc sản của Lý Sơn. Trước đây, du khách nào đến đảo Bé muốn ăn con cua dẹt không phải là chuyện dễ bởi không phải ngày nào cũng bắt được chúng. Chúng chỉ bò lên từ những hốc đá sâu sau những cơn mưa dông, nay có nhiều hộ dân đã nuôi được chúng, bạn đã có thể thoải mái thưởng thức chúng bất cứ lúc nào.

    [​IMG]
    Những con cua trông khô cằn, hoang dã thế nhưng khi nướng lên mùi thơm ngào ngạt. Bóc lớp vỏ đen cháy, những múi thịt trắng ngần săn chắc lộ ra, chấm muối ớt ăn nghe dậy lên vị thơm ngọt đậm đà.

    Hàu non xào

    Huyện đảo Lý Sơn chẳng những có nhiều hải sản quý, mà còn nhiều món ăn dân dã như món hàu son xào đu đủ với hương vị độc đáo, đã đem đến cho người thưởng thức hương vị khó quên.

    Hàu son hay còn gọi là Vẹm thuộc loài nhuyễn thể, có ở khắp gành, sống trong lớp cát san hô có rong biển. Vẹm hình bầu dục, lớn hơn ngón tay cái một chút. Bắt vẹm đem về dùng dao nhỏ, mũi nhọn tách vẹm làm 2 nửa, nạy lấy ruột.

    [​IMG]
    Ruột vẹm lớn gần bằng đầu ngón tay út, có màu đỏ gạch rất tươi. Cái ngon của vẹm là phải lấy ruột vẹm sống. Còn nếu phải luộc cho 2 nửa vỏ tách ra để lấy ruột như thế, sẽ mất đi vị ngọt và chẳng còn ngon nữa.

    Chả cá Lý Sơn

    Chả cá Lý Sơn được làm từ thịt cá đỏ củ tươi sạch, không hóa chất, không chất bảo quản. Khi cá vừa đưa vào bờ đã được cơ sở mua về để chế biến chả. Quy trình chế biến hoàn toàn bằng thủ công.

    Điều cốt yếu tạo nên miếng chả cá rất Lý Sơn này là cá tươi rói chưa qua ướp đá. Vì thế, chả cá Lý Sơn không phải có quanh năm mà chỉ những khi trời yên biển lặng, thuyền chở cá về thì chả mới ra lò. Nếu cá không tươi thì chả cá làm ra sẽ không có màu trắng hồng đẹp mắt, không thơm, không dai.

    [​IMG]
    Ngoài ra, điểm đặc biệt nữa quyết định đặc trưng của chả cá Lý Sơn là có thêm gia vị của tỏi Lý Sơn. Người làm chả cá ở Lý Sơn có một nguyên tắc: Chỉ dùng tỏi Lý Sơn làm gia vị để ướp chả.

    Gỏi sứa

    Món ăn không cầu kỳ, phức tạp là công thức của món gỏi sứa ngọt mát này giống như người dân xứ đảo luôn mộc mạc vậy. Sứa vừa vớt về đem ngâm trong nước chuối chát xắt mỏng để sứa đỡ ra nước, sau trộn với rau thơm, xoài, khế… pha chế chén nước chấm bằng mắm ngon.

    [​IMG]
    Ngoài ra, người dân nơi đây còn phi hành với dầu ăn dậy mùi thơm, vàng rộm trộn đều nhau, rồi rưới nước mắm và nêm nếm món gỏi cho thật vừa khẩu vị, và rắc thêm đậu phộng.

    Ốc cừ

    Gọi là ốc cừ vì ốc có miếng vảy che trước miệng tròn tròn giống chiếc cúc áo cứng như xà cừ, thịt ốc giòn và rất ngọt. Ốc cừ ở vùng biển Lý Sơn ngon hơn ốc ở các vùng biển khác. Ốc cừ được bắt từ biển, nơi nào có sóng lớn thì ốc càng ngon.

    [​IMG]
    Khi thủy triều rút xuống thấp, dạo mé bãi biển đã có thể bắt được ốc cừ, nhưng chỉ là ốc nhỏ. Muốn có ốc to phải ra biển thật sâu. Ốc cừ thường được người dân đảo chế biến bằng những hình thức dân dã như: nướng, luộc hay xào sả ớt nhưng vẫn rất ngon và độc đáo, giữ được hương vị của loại đặc sản vùng biển đảo Lý Sơn.

    Cháo Nhôm biển

    Con nhum – còn gọi là cầu gai hay nhím biển có hình dáng xù xì, xấu xí y hệt chùm gai, thường sống bám từ những bụi lá huệ quanh đảo. Sau khi đánh bắt, người dân bổ đôi con nhum, gỡ thịt chấm muối chanh với bồ tạt, ăn sống ngay khi mới vớt lên khỏi mặt nước hoặc trộn thịt nhum với trứng chưng mặn để ăn cơm.

    [​IMG]
    Có người nướng hoặc um thịt nhum với bắp chuối chát và cây chuối non… Nhưng, ngon nhất vẫn là món cháo nhum, ăn nóng, hương vị của món ăn này rất đặt biệt, có chút ngọt, chút mặn, hòa lẫn vị béo.

    Gỏi tỏi

    Đảo Lý Sơn được mệnh danh là vương quốc tỏi, cây tỏi ngoài lấy củ còn được chế biến thành món gỏi hấp dẫn. Gỏi tỏi Lý Sơn được làm từ thân tỏi đực, tỏi nhổ lên chỉ lấy phần thân, bỏ lớp vỏ ngoài cùng, rửa sạch hấp cách thủy cho chín rồi trộn với các loại gia vị, rắc thêm ít đậu phộng là có món gỏi có hương cay nồng của tỏi ngon tuyệt.

    [​IMG]
    Gỏi rong biển

    Một trong những đặc sản của biển đảo Lý Sơn, nếu ai từng thưởng thức qua, hẳn khó mà quên hương vị đậm đà của món gỏi rong biển nơi đây. Những cọng rong biển thân tròn, rẻ nhánh như những cành san hô, xanh trong trộn lẫn giữa những cọng rau húng quế,bên trên, rắc khéo những hạt đậu phộng và ít hành phi dậy mùi kích thích khứu giác.

    [​IMG]
    Mua quà gì cho người thân khi đến Lý Sơn?
    Mắm nhum

    Nhum không chỉ nấu cháo mà chúng còn được làm nước mắm thơm ngon khi ăn kèm với thịt ba chỉ, bún tươi. Mắm nhum màu đỏ, sền sệt bởi chất béo trong nhum tiết ra, ngon đến ngỡ ngàng. Có thể mua ở Chợ Lý Sơn

    Đường phèn – Đường phổi

    Đường phèn làm từ nước mía, củ cải đường và lúa miến có tác dụng bổ trung ích khí, nhuận phế, chữa ho khan đờm, đau rát cổ họng.

    Đường phổi vị ngọt đậm, có thể thay thế đường kính và làm bài thuốc ho đơn giản, hiệu quả với quả phật thủ.

    [​IMG]
    Đường phổi Quảng Ngãi là thức quà ngon ngọt tặng người thân, bạn bè (Nguồn: zimken.com)

    Tỏi Lý Sơn

    Nổi tiếng là dược liệu quý ngăn ngừa lão hóa, chống lại ung thư, tỏi Lý Sơn nhỏ bé được kết hợp trong nhiều món ăn tạo ra mùi thơm ngon chính hiệu, không hòa lẫn với tỏi vùng khác. Vì số lượng ít, chất lượng tốt nên giá thành của chúng cũng cao hơn tỏi thường.

    Tỏi đen Quảng Ngãi

    Lên men từ củ tỏi tươi, tỏi đen có tác dụng chống oxy hóa cực hiệu quả, kéo dài tuổi xuân thì, ngăn ngừa nhiều bệnh lý nghiêm trọng. Đây cũng là món đặc sản bạn nhất định không thể bỏ qua khi đến Quảng Ngãi.

    Chi phí du lịch Lý Sơn
    Theo một số tính toán chi phí du lịch Lý Sơn sơ bộ từ review từ chuyến đi của mình, bạn nên mang theo khoảng 2.500.000 đồng là tốt nhất để đề phòng phát sinh trong chuyến hành trình. Ngoài ra, cũng có thể mang theo thẻ ATM rút tiền khi cần trong chuyến đi Lý Sơn lâu hơn. Một số nội dung cần chi tiêu như sau:

    • Xe di chuyển từ Đà Nẵng or Quảng Ngãi đi Sa Kỳ: 250,000 đ – 500,000 đ / 1 khách / khứ hồi
    • Nhà nghỉ 100,000 đ – 150,000 đ / 1 khách ( phòng 2 khách)
    • Ăn uống ( 3 bửa chính + 1 bửa sáng ) 400.000 đ.
    • Thưởng thức hải sản buổi đêm : 250,000 đ / 1 người
    • Vé ca no Sa Kỳ – Lý Sơn : 178,000 đ / 1 khách , chiều ngược lại 160,000 đ / 1 khách . Ca no qua đảo bé : 100,000 đ / 1 khách / khứ hồi. Tổng cộng : 438,000 đ
    • Đi chuyển trên đảo : Xe máy 70,000 đ / 1 khách ( 2 khách 1 xe), thuê xe taxi hoặc xe điện thì cao hơn đôi chút 800,000 đ – 1 triệu / xe 4 chổ đi 1 buổi đến tấc cả các điểm tham quan trên đảo lớn
    • Lặn ngắm san hô ở đảo lớn , đảo bé : 100,000 đ / 1 khách ( đi cano ra xa và bơi lặn ngắm san hô )
    • Tắm nước ngọt, thuê áo phao ở đảo Bé : 20,000 đ / 1 người
    Ngoài ra thì nếu bạn còn ngần ngại khi lần đầu đến du lịch Lý Sơn , Bạn có thể đặt tour du lịch tự túc có hướng dẫn viên người địa phương của Danangtransfer với giá trọn gói chỉ từ 1,190,000 đ / 1 khách ( hoàn tiền nếu không hài lòng)

    Tour DU LỊCH Lý Sơn trọn gói giá rẻ (2 ngày 1 đêm )
    KHỞI HÀNH HẰNG NGÀY

    STT Điểm đón Chi phí/ 1 Khách
    01 Đà Nẵng & Hội An 1.390.000đ
    02 TP Quảng Ngãi 1.290.000đ
    03 Cảng Sa Kỳ 1.190.000đ
    [​IMG]
    Giá vé trẻ em

    – Trẻ em dưới 5 tuổi: được miễn phí vé dịch vụ (ăn chung, ngủ chung với cha mẹ). Hai người lớn chỉ được kèm 1 trẻ em dưới 5 tuổi, em thứ hai trở lên phải mua ½ vé.

    – Trẻ em từ 5 – dưới 11 tuổi phải mua 50% vé dịch vụ (ăn riêng, ngủ chung với cha mẹ). Hai người lớn chỉ được kèm 1 trẻ em từ 5 – dưới 11 tuổi, em thứ hai trở lên phải mua 1 suất giường đơn.

    – Trẻ em 11 tuổi trở lên phải mua một vé.

    Giá tour bao gồm:

    1 Đưa đón, di chuyển : Xe ôtô máy lạnh hiện đại phục vụ riêng cho đoàn.Tàu cao tốc đi Lý Sơn (khứ hồi). Xe điện trên đảo lớn

    2 Lưu trú: Khách sạn 2 sao khu vực trung tâm, phòng nghỉ tiện nghi: điều hoà, tivi, nước nóng lạnh.

    3 Khẩu phần: Ăn chính định mức 120.000 đồng/ người / 3 bưa chính. ( chưa bao gồm đồ uống )

    4 Bảo hiểm du lịch: Quý khách được mua bảo hiểm du lịch suốt tuyến với mức đền bù tối đa 20.000.000đồng/ người.

    5 Hỗ trợ khác: Hổ trợ mua quà Lý Sơn ( tỏi , hành…) giá gốc tại nhà dân

    6 Xuất hóa đơn VAT theo yêu cầu ( thêm 10%)

    7 Hướng dẫn viên: Kinh nghiệm, nhiệt tình, thuyết minh tuyến điểm, suốt tuyến phục vụ đoàn ăn nghỉ theo chương trình.

    Giá tour không bao gồm:

    – Chi phí cá nhân (giặt, ủi, mua đồ lưu niệm…)

    – Chi phí tham quan khác ngoài chương trình tour. ( Cano tham quan Đảo vé, Cano Lặn ngắm san hô )

    Đặt ngay qua Hotline : 0949537755

    Trên đây là những kinh nghiệm du lịch Lý Sơn tổng hợp đầy đủ, chi tiết, hi vọng sẽ giúp các bạn trẻ ưa thích xê dịch có một chuyến đi nghỉ dưỡng thoải mái, trọn vẹn
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Vinki1212
    Đang tải...


  2. mật ong thiên nhiên số 1

    mật ong thiên nhiên số 1 Mật ong thiên nhiên nguyên chất 100%

    Tham gia:
    13/11/2018
    Bài viết:
    18,352
    Đã được thích:
    925
    Điểm thành tích:
    773
    mùa hè này ghé thăm đảo lý sơn tắm biển, ăn đồ hải sản là tuyệt nhất rồi
     

Chia sẻ trang này