https://hoovada.com/question/roi-loan-tieu-hoa-o-tre-co-nguy-hiem-khong-lam-the-nao-de-chua Câu hỏi có nguyên gốc từ Hoovada - Nền tảng trao đổi kiến thức dành cho các bạn có trong mình nhiều câu hỏi nhưng chưa có lời giải đáp. Câu trả lời từ bạn Nguyễn Việt, 1 thành viên trong Hoovada. Rối loạn tiêu hóa ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ là hiện tượng các bé bị đau bụng với các cường độ khác nhau, cơn đau có thể kéo dài âm ỉ tới vài tuần, kèm theo đó là những thay đổi trong vấn đề ăn uống của trẻ như biếng ăn, ăn ít hơn, ăn không ngon, hay ăn xong lại nhả hay nôn ra. Một số triệu chứng thường gặp khác có thể kể đến như bú kém, tiêu chảy, táo bón, mặt sưng lên, khóc nhiều, trướng bụng liên tục, chân hay co lên bụng, nhiễm trùng đường ruột,... Các nguyên nhân dẫn tới rối loạn tiêu hóa ở trẻ em là do chế độ ăn uống không hợp lý, thức ăn không hợp vệ sinh, sử dụng thuốc kháng sinh quá liều, loạn khuẩn đường ruột, hay do mắc phải các bệnh lý khác, kể cả trong quá trình thụ thai (lây từ mẹ sang con). Rối loạn tiêu hóa tuy không quá nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nó gây ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của trẻ, nhất là trong giai đoạn trước khi trưởng thành. Lý do là vì rối loạn tiêu hóa sẽ làm chậm quá trình tiêu hóa của trẻ, khiến cho việc hấp thụ chất dinh dưỡng trở nên khó khăn hơn, lâu dần sẽ dẫn tới suy dinh dưỡng, giảm hệ miễn dịch, cơ thể và trí não kém phát triển. Để tránh những tai hại trên, việc chữa bệnh và phòng chống rối loạn tiêu hóa là rất quan trọng và cần phải được thực hiện ngay lập tức. Những điều mà các bậc phụ huynh nên làm Nếu phát hiện các triệu chứng của rối loạn tiêu hóa ở trẻ nhỏ, cha mẹ nên đưa bé đến bác sĩ chuyên khoa để kiểm tra và chẩn đoán chính xác nguyên nhân gây bệnh, cũng như đưa ra các phương pháp điều trị hợp lý nhất. Không nên tự mua thuốc về cho bé uống để giảm đau bụng, nhất là những loại thuốc kháng sinh liều cao. Một số loại thuốc nếu không đọc kỹ hướng dẫn có thể làm rối loạn tiêu hóa trở nên nặng hơn. Các cách phòng chống rối loạn tiêu hóa ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ . Với trẻ sơ sinh, nên cho bú sữa mẹ vào khoảng 6 tháng đầu khi sinh ra để tăng cường hệ miễn dịch cho bé. Vì vậy, người mẹ cần ăn uống đầy đủ, có chế độ nghỉ ngơi và hoạt động hợp lý, tuyệt đối không uống rượu bia, hút hay ở gần mùi thuốc lá. Người mẹ cũng nên cho con bú vừa đủ và đúng cách, đồng thời nên tập cho trẻ ăn những loại đồ ăn khác để đảm bảo đủ dinh dưỡng. . Với những trẻ đã cai sữa mẹ, nên tập cho trẻ ăn một chế độ đầy đủ bao gồm thịt, cá, rau, củ, quả,..., và uống ít nhất 1,5 lít nước mỗi ngày. Hơn nữa, các bé cũng cần hình thành thói quen ăn uống đúng giờ, đúng cữ, và đi vệ sinh hợp lý (tốt nhất là nên đi mỗi ngày khi vừa thức dậy và tránh đi đại tiện ngay khi ăn xong). Thức ăn và môi trường xung quanh cũng cần phải đảm bảo an toàn và hợp vệ sinh. . Nên tắm cho các bé đều đặn mỗi ngày. . Nên tiêm ngừa cho bé đầy đủ để phòng chống tất cả các loại bệnh tật. Các bạn có thể kết nối với Hoovada trên Facebook. Những câu hỏi hay khác trên Hoovada.com: https://hoovada.com/question/nguyen-nhan-dan-den-rung-toc-o-gioi-tre https://hoovada.com/question/nhung-loai-hoa-qua-rau-cu-chua-nhieu-vitamin-c https://hoovada.com/question/tai-sao-co-hien-tuong-bong-de