Nhắc đến đất nước Nhật Bản chắc hẳn các bạn sẽ liên tưởng tới núi Phú Sỹ và hoa anh đào. Nhân đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn về loài hoa anh đào tại đất nước xinh đẹp Nhật Bản. Trong tiếng Nhật, hoa anh đào còn được gọi là sakura. Có truyền thuyết cho rằng "sakura" là cách gọi lái từ "sakuya", trích từ tên của nữ thần Konohana-Sakuya-hime - một vị thần được nhắc đến trong cuốn lịch sử “Cổ sự ký” của Nhật. Theo truyền thuyết, nữ thần này chính là người đầu tiên gieo hạt giống cây hoa anh đào trên núi Phú Sĩ nên được coi là nữ thần Sakura. Nữ thần có sắc đẹp tuyệt vời và loài hoa sakura khi nở cũng mang vẻ đẹp tựa như sắc đẹp của bà. Có lẽ vì thế người ta cho rằng tên Sakura bắt nguồn từ đó. Loài hoa này có 3 màu: trắng, hồng và đỏ. Khắp đất nước Nhật Bản, hoa anh đào nở rộ từ Nam tới Bắc đặc biệt ở công viên, ven song, dọc các bờ kênh, trong sân các ngôi biệt thự. Từ tháng Giêng, hoa anh đào nở ở Cực nam nước Nhật như Okinawa. Khoảng tháng 3, tháng 4 thì sắc hoa anh đào ngập trên các con đường ở Tokyo và Osaka. Còn đối với những vùng phía Bắc thì khoảng tháng 5 hoa mới nở như ở Hokkaido. Thời gian tồn tại của hoa anh đào khoảng từ 7 đến 15 ngày, trung bình là 1 tuần, tùy theo từng chủng loại, môi trường thời tiết. Đối với người Nhật Bản, loài hoa Sakura biểu trưng cho sự tinh khiết, mong manh, là loài hoa “thoắt nở thoắt tàn” giống như sự sống sự chết của các võ sĩ samurai. Mùa xuân sắp đến, hoa anh đào cũng bắt đầu nở. Niềm mơ ước tới xứ sở hoa anh đào trong tôi hi vọng sớm được thực hiện.
Ðề: Sắc đẹp tinh khôi hoa anh đào Nhật Bản Em xin phép được góp ý kiến nhỏ của em, để phục vụ cho thú vui yêu hoa của mọi người nên em đã nghiên cứu và làm ra rất nhiều cây Hoa Anh Đào Sakura giống y như thật đẹp lắm ạ