Sai Lầm Cha Mẹ Hay Mắc Khi Chăm Con Ốm

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi Nhan lee, 7/6/2017.

  1. Nhan lee

    Nhan lee Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    16/5/2017
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Làm cha mẹ, ai cũng mong con mình luôn khỏe mạnh, thông minh. Tuy nhiên, nhiều cha mẹ khi chăm con mắc phải những sai lầm nghiêm trọng ảnh hưởng tới sức khỏe của con. Do đó, cha mẹ cần bổ sung thêm những kiến thức nhất định để tránh những sai lầm không nên có.

    Khi bé bị tiêu chảy, mẹ cần biết những sai lầm không nên mắc phải để chăm sóc bé tốt hơn. Em xin chia sẻ bài viết này tới các mẹ http://dieutritieuchay.com/cac-sai-lam-nguoi-lon-hay-mac-phai-khi-tre-bi-tieu-chay/

    Những sai lầm của phụ huynh khi xử lý trẻ bị tiêu chảy

    1. Bù nước và điện giải cho trẻ không đúng cách

    Khi trẻ bị tiêu chảy, các bà mẹ thường cho trẻ bù nước bằng dung dịch oresol nhưng lại không pha theo tỷ lệ được chỉ dẫn, đặc quá hoặc loãng quá. Việc pha quá đặc oresol sẽ khiến trẻ nạp quá nhiều muối từ dung dịch oresol, làm lượng muối trong máu tăng cao, có thể gây tổn thương cho não, khiến trẻ sốt cao, co giật, hôn mê… Nếu không chữa trị kịp thời có thể bị tử vong.

    Sai lầm người lớn hay mắc phải khi trẻ bị tiêu chảy là thay vì cho trẻ uống oresol để bù nước và điện giải, nhiều bà mẹ lại bù lại bằng cách khác là chỉ cho trẻ uống nhiều nước lọc. Điều này sẽ khiến trẻ bị chướng bụng, chỉ bù được nước mà không bù điện giải khiến bệnh tình của bé vẫn không thể tiến triển theo hướng tích cực hơn.

    [​IMG]


    2. Kiêng khem quá mức

    Khi bé bị đi ngoài phân lỏng, nhiều mẹ cho con kiêng tất cả các loại thực phẩm chỉ cho trẻ ăn cháo với muối hoặc với đường vì nghĩ lúc ấy hệ tiêu hóa của trẻ còn yếu nên cần cẩn trọng trong việc lựa chọn thực phẩm cho trẻ. Tuy nhiên, điều này là sai lầm người lớn hay mắc phải khi trẻ bị tiêu chảy, trẻ rất dễ bị thiếu dinh dưỡng, làm giảm sức đề kháng và khiến tình trạng bệnh nặng hơn.

    – Kiêng cho trẻ ăn ăn tôm, cá: Trong tôm, cá thường chứa các loại vi khuẩn. Nếu chế biến không kĩ có thể khiến tăng nguy cơ bệnh tiêu chảy. Tuy nhiên, nếu bạn lựa chọn thực phẩm tươi ngon, chế biến kĩ sẽ cung cấp nhiều chất dinh dưỡng rất tốt cho trẻ.

    [​IMG]


    – Kiêng cho trẻ ăn dầu mỡ: Dầu mỡ rất cần thiết trong khẩu phần ăn của trẻ, giúp trẻ dễ dàng hấp thu được tất cả các chất khác đặc biệt là các vitamin cần thiết cho trẻ như vitamin A, vitamin E, vitamin K… giúp trẻ tăng cường sức đề kháng, chống lại bệnh tật hiệu quả.

    – Không cho trẻ ăn sữa chua: Thực chất sữa chua rất tốt cho trẻ, một số chủng vi khuẩn trong sữa chua có ích cho hệ tiêu hóa và tăng cường khả năng miễn dịch. Chính vì vậy, khi trẻ bị tiêu chảy, bạn vẫn có thể cho trẻ ăn sữa chua.

    3. Tự ý dùng thuốc kháng sinh cho trẻ

    Hiện nay, nhiều người cứ nghĩ kháng sinh là “thần dược” nên bệnh nào cũng có thể dùng, trong đó có tiêu chảy. Khi sử dụng, kháng sinh có tác dụng diệt nhiều loại vi khuẩn, đặc biệt là với liều cao và kéo dài, thì các loài vi khuẩn có lợi cũng bị kháng sinh tiêu diệt, phá vỡ thế cân bằng gây ra hiện tượng loạn khuẩn ruột. Đồng thời, thúc đẩy sự phát triển của các chủng vi khuẩn gây bệnh có sẵn hoặc mới xâm nhập, dẫn tới chứng tiêu chảy hoặc viêm ruột do kháng sinh làm trẻ càng thêm mệt mỏi.

    [​IMG]

    Bất kỳ loại kháng sinh nào cũng có thể gây ra sự mất cân bằng vi khuẩn trong cơ thể, nhất là các kháng sinh phổ rộng hiện nay. Do đó, tự ý cho trẻ dùng kháng sinh không theo chỉ định của bác sĩ là một sai lầm thường gặp khi điều trị tiêu chảy ở trẻ em.

    Để biết thêm thông tin về những việc nên làm khi bé bị tiêu chảy, các mẹ có thể tham khảo tại http://dieutritieuchay.com/cac-sai-lam-nguoi-lon-hay-mac-phai-khi-tre-bi-tieu-chay/
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Nhan lee
    Đang tải...


Chia sẻ trang này