Em thấy phần lớn các mẹ vào mục này tìm hiểu và chia sẻ kinh nghiệm về việc học tiếng Anh của con và phần lớn là các bố mẹ không biết tiếng anh , em tổng hợp lại các vấn đề như sau: 1) Con nhỏ ( lớp tiểu học & bé hơn): -Có nên cho bé học tiếng Anh sớm không? Học như thế nào là phù hợp? Trả lời: Nên cho bé học sớm. Lý do: Bé như tờ giấy trắng mới tinh , học cái gì cũng dễ. Cách học: Các bé tuổi này không nên quá sách vở làm gì, cứ để bé tự nhiên chơi đùa và hát theo nền nhac tiếng anh các bài hát dạy về màu sắc, hình khối, rau củ, các bài nursery rhyme lời lặp đi lặp lại dễ thuộc như marry had a liitle lamb, five little ducks,... Nguồn tham khảo badanamu.com, littlebabybum.com, chu chu TV,... mấy trang này đều có phụ đề tiếng Anh để hát theo. (NHân tiện cho bé nào học tiếng Việt thì cũng có chương trình mầm chồi lá) 2) Con từ cấp 2 trở lên Vấn đề các mẹ hay tìm hiểu: 1) học ở đâu , thầy cô nào tốt.... Câu trả lời: học đâu thì học, có tiếng chưa hẳn đã tốt mà do PR tốt Cốt yếu sao con học liền 3 tháng mà không thấy tiến bộ lên thì phải đổi chỗ. Tránh tình trạng học hết lớp nọ đến lớp kia mà vẫn vậy. Cuối cùng , điều này quan trọng nhất luôn, các bố mẹ hãy dành thời gian tìm hiểu lớp và chương trình học trước khi con theo học, cách thức như nào cứ email cho em ( caophuongthuy177@gmail.com) em sẽ chia sẻ thêm. Vì một số lý do mà em nghĩ không chia sẻ cụ thể trên đây thì tốt hơn. Chính bố mẹ hãy chủ động tìm hiểu, đừng tù mù thấy lớp nào bảo là tốt cho con đi học rồi phụ thuộc vào giáo viên