Toàn quốc: Sai Lầm Thường Gặp Khi Dùng Kem Ủ Trắng

Thảo luận trong 'MỸ PHẨM, LÀM ĐẸP' bởi Thanh Hoa 02, 6/11/2021.

  1. Thanh Hoa 02

    Thanh Hoa 02 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    15/7/2021
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Dùng quá nhiều hoặc quá ít kem ủ trắng

    Nhiều chị em cho rằng sử dụng càng nhiều kem ủ trắng sẽ giúp da nhanh trắng hơn. Đây là một suy nghĩ sai lầm và khá phổ biến, sự thật là việc dùng càng nhiều kem ủ trắng không thể làm cho da trắng hơn mà ngược lại nó còn gây bí da, bít tắc lỗ chân lông, tạo cảm giác nhờn rít và có thể làm da bị kích ứng. Dùng quá nhiều kem cũng gây lãng phí sản phẩm mà không mang lại được hiệu quả như mong muốn. Hoặc như việc dùng quá ít kem ủ lại không đủ để sản phẩm có thể phát huy tốt công dụng làm trắng cho da. Tốt nhất là bạn nên dùng kem ủ trắng với một lượng vừa đủ không quá mỏng cũng không quá dày, đảm bảo toàn bộ diện tích da được phủ đều kem.

    Thời gian ủ quá lâu

    Đây là 1 trong những sai lầm thường gặp khi dùng kem ủ trắng mà nhiều bạn thường mắc phải. Thời gian ủ kem thường được khuyên là trong tầm thời gian từ 15 – 20p hoặc theo hướng dẫn trên bao bì của sản phẩm mà bạn dùng. Nếu như để thời gian ủ quá lâu sẽ gây nên hiện tượng “hút ẩm ngược” trên da. Lúc này da bạn sẽ bị mất đi độ ẩm, khiến da khô hơn và dễ bị kích ứng hơn. Vì thế bạn nên lưu ý thời gian ủ kem sao cho hợp lý để sản phẩm có thể phát huy hiệu quả tốt nhất.

    Dùng lẫn lộn kem ủ trắng cho mặt và cơ thể

    Các loại kem ủ trắng đều được sản xuất riêng biệt cho vùng da mặt và da cơ thể khác nhau. Cơ bản là vì 2 vùng da này có cấu tạo và tính chất không giống nhau. Da mặt có hoạt động của tuyến nhờn khác với cơ thể, có độ mỏng và nhạy cảm hơn nhiều so với da cơ thể vì thế những hoạt chất và cách sử dụng của kem ủ trắng cho từng vùng da đó cũng khác biệt.

    Việc dùng kem ủ trắng cho cả da mặt và body sẽ vô tình gây ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe làn da, dễ khiến da bị tổn thương, kích ứng và gặp phải các tác dụng phụ không mong muốn. Vì thế, để đảm bảo an toàn cho da, bạn cần sử dụng kem ủ trắng mặt và ủ trắng body riêng biệt.

    Quên tẩy tế bào chết cho da

    Lớp da chết nếu còn tồn đọng quá nhiều sẽ trở thành lớp hàng rào cản trở việc thẩm thấu của kem ủ trắng mà bạn đang dùng. Điều đó khiến cho kem ủ không thể phát huy tối đa được công dụng làm trắng da và còn làm lãng phí sản phẩm của bạn. Việc tẩy da chết cho cả mặt và cơ thể không chỉ giúp da thẩm thấu kem ủ và các sản phẩm dưỡng tốt hơn mà còn giúp da sạch sẽ, thông thoáng, tránh được hiện tượng bít tắc lỗ chân lông – nguyên nhân chính gây nên mụn.

    Không dưỡng ẩm sau khi ủ trắng

    Sau khi ủ trắng, nhiều bạn nghĩ rằng da đã đủ dưỡng chất và không cần phải sử dụng thêm kem dưỡng ẩm. Tuy nhiên, sau khi hết thời gian ủ trắng, bạn thường phải làm sạch lại da với nước ấm, lúc này lỗ chân lông giãn nở và làn da bị mất đi 1 lượng ẩm đáng kể và bạn cần phải dưỡng ẩm ngay để tránh tình trạng da bị khô và mất nước. Tốt nhất bạn nên sử dụng các sản phẩm dưỡng ẩm có kết hợp với các hoạt chất giúp làm trắng da tự nhiên sẽ góp phần giúp da bạn nhanh bật tone hơn và rút ngắn được thời gian dưỡng trắng da của bạn.

    https://miri.com.vn/
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Thanh Hoa 02

Chia sẻ trang này