Khác: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha.

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi Anna Duong, 12/4/2011.

Tags:
  1. Anna Duong

    Anna Duong Call me: 0914 787 173

    Tham gia:
    27/3/2011
    Bài viết:
    12,175
    Đã được thích:
    10,650
    Điểm thành tích:
    3,763
    Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha.

    Chắc không sao đâu mẹ nó ạ vì 95 % đặt vòng sau khi tháo vòng vẫn có thai trở lại mà con khỏe manh hết không lo gì cả cứ chăm sóc sức khỏe cho tốt để chuẩn bị đón con. Tơ cũng đặt vòng sau tập 1 nhưng giờ vẫn chưa tháo ra.có lẽ tiêm xong mới tháo vòng.

    Danh sách các mẹ đã bắt đựoc Rồng

    [​IMG]
     
    Đang tải...


  2. Anna Duong

    Anna Duong Call me: 0914 787 173

    Tham gia:
    27/3/2011
    Bài viết:
    12,175
    Đã được thích:
    10,650
    Điểm thành tích:
    3,763
    Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha.

    Mẹ nó chỉ cho tới vói hôm trước tìm mài không thấy đâu cả.
    Thanks mẹ nó nhiều.
     
    samhh thích bài này.
  3. thoconxinhxinh

    thoconxinhxinh Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    22/3/2011
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha.

    Cám ơn mẹ nó nhiều nhiều nhé...
     
    samhh thích bài này.
  4. hihongkong

    hihongkong Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/3/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha.

    trời ơi, e ko biết đi tiêm phòng nên em thả luôn rồi. giờ ko biết có sao ko nữa.
    các mẹ ơi nếu e ko tiêm phòng thì có bị sao ko a?
    mà tiêm xong 3 tháng sau mới đc thả thì sợ lâu quá. lần đầu e ko biết.
    mẹ chồng e suốt ngày ca cẩm mệt óc lắm rồi. e muốn có ngay tháng này cơ.
    có phải sau khi hết chu kỳ 14 ngày thì qh phải ko các mẹ?
     
    samhh thích bài này.
  5. hihongkong

    hihongkong Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/3/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha.

    mẹ em đẻ e xong là đặt vòng, thế mà vẫn tòi ra đứa nữa mặc dù chưa tháo vònh. hihi
     
    samhh thích bài này.
  6. Anna Duong

    Anna Duong Call me: 0914 787 173

    Tham gia:
    27/3/2011
    Bài viết:
    12,175
    Đã được thích:
    10,650
    Điểm thành tích:
    3,763
    Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha.

    Mẹ nó đừng lo lăng quá nhé!
    Thực ra tiêm phòng là để phòng tránh một số bệnh khi mang thai nhất là 3 tháng đầu.bởi vậy mẹ nó chỉ cần chăm sóc sức khỏe tốt là ok,
    tránh những nơi đông người,ăn uống đầy đủ chất để tăng cường sưc khỏe.
    chúc mẹ nó sớm có tin vui!!!
     
    samhhhihongkong thích.
  7. bibabibo2712

    bibabibo2712 ME ** LA

    Tham gia:
    4/1/2010
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    152
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha.

    Săn Rồng nên 2 vợ chồng tớ lôi nhau đi tiêm ở Nguyễn Chí Thanh được gần 3 tháng rùi. Ax cứ đếm từng ngày để đòi thả. Cơ mà tớ sợ tầm này thả thì cũng hơi nguy. Lỡ nhanh, nhạy và e bé đòi ra sớm hơn bthuong thì Rồng gì nữa. Hix.. Cố thêm tháng nữa nhỉ? ;))
     
    samhh thích bài này.
  8. honghoa1988

    honghoa1988 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/4/2011
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha.

    Chỉ cho cả em nữa mẹ duong ơi..
     
    samhh thích bài này.
  9. mebong4285

    mebong4285 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/3/2010
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    193
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha.

    cho mình tham gia với. hi. mình muốn săn rồng đực vì 1 cô công chúa rất đáng yêu rồi, 1 hoàng tử nữa thì quá tuyệt. VC mình cuẩn bị từ bjo dự kiến tháng 7 thả và tháng 2-2012 sẽ sinh. về khoản tiêm phòng thì đã tiêm đc 1 mũi cúm, và 1 mũi rubella tổng hợp, còn vacxin viêm gan B bjo tiêm ko kịp nữa rồi.
     
    samhh thích bài này.
  10. mebong4285

    mebong4285 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/3/2010
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    193
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha.

    Mình up 1 số kinh nghiệm buôn súng mà mình sưu tầm đc. Đứa đầu ko áp dụng gì, nhưng đứa sau mình sẽ cố áp dụng các biện pháp xem sao, thực ra con nào cũng ok, ko hắn là thích con trai mà nếu sinh con gái mình cũng rất hài lòng vì đó là của trời cho mình nhận thôi. Tuy nhiên hơi đòi hỏi ông trời cho theo ý mình tý. hihi
     
    samhh thích bài này.
  11. mebong4285

    mebong4285 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/3/2010
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    193
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha.

    Sinh trai gái theo ý muốn xét trên góc độ khoa học

    Muốn có con, nhất thiết phải có sự gặp gỡ giữa tinh trùng của bố và trứng của mẹ. Nam giới sản xuất hai loại tinh trùng: X (gái) và Y (trai).
    Tinh trùng Y + trứng = sinh trai.
    Tinh trùng X + trứng = sinh gái.

    1- Đặc điểm tinh trùng
    A- Tinh trùng Y:
    + nhẹ và di chuyển nhanh, thích hợp với môi trường kiềm/ mặn.
    + thường sống được trong đường sinh dục nữ 24h sau khi xuất tinh.
    B- Tinh trùng X:
    + di chuyển chậm hơn nhưng sống lâu hơn, thích hợp môi truờng axit/ chua
    + Sống ở đuờng sinh dục nữ 48 giờ sau khi xuất tinh (có trường hợp 72-96 giờ)
    2- Đặc điểm trứng (noãn)
    - Noãn có đời sống 24 giờ (sau khi rụng)
    - Sau khi phóng noãn từ 3-4 h, noãn rơi vào vòi trứng, và tiến về phía tử cung. Sau 12-14h, noãn ko được thụ tinh sẽ bắt đầu thoái hoá. Đến 48h thì trứng không được thụ tinh sẽ phân huỷ hoàn toàn.
    Do vậy, thời gian lý tuởng nhất cho việc giao hợp là “sau 4h và trước 15h “ sau khi phóng noãn.

    3- Sự thụ thai:
    Tuỳ tinh trùng bơi nhanh hay chậm. Nhưng trong thời gian từ 15 phút đến 90 phút là tinh trùng có thể bơi đến vòi trứng. Tinh trùng gặp trứng ở vòi trứng. Sự thụ tinh bắt đầu.
    4- Cách giao hợp để sinh con trai
    1-Sinh trai :
    + Giao hợp vào ngày rụng trứng. Tốt nhất là sau khi trứng rụng từ 4-12/15 h. Vì lúc đó dịch âm đạo đặc hơn, tinh trùng Y nhẹ hơn nên sẽ bơi nhanh hơn.
    + thụt rửa âm đạo bằng nuớc muối (tinh trùng Y thích kiềm (muối) sẽ chuyển động tốt hơn, diệt bớt tinh trùng X (thích chua/ acid).
    + xuất tinh sâu (tinh trùng Y chạy nhanh gặp trứng)
    CHƯƠNG II- Các phương pháp thực hiện

    Như vậy muốn sinh trai, tất cả tùy thuộc vào vấn đề:

    I- Xác định được đúng thời điểm rụng trứng
    II- Làm môi trường âm đạo có tính kiềm
    III- Giúp Tinh trùng Y tiếp cận trứng nhanh nhất

    Và cuối cùng là: một chút may mắn tức là “số trời”

    Các vấn đề khác như: lịch Tàu, hướng Đông, xem bói, nhỡ, xem ngấn chân trẻ sinh trước.………..đều ảnh hưởng rất nhỏ đến việc thụ thai theo ý muốn, đề nghị các bạn không bận tâm nữa.


    I- Xác định ngày trứng rụng: nhiều cách
    Tuỳ hoàn cảnh và tuỳ cơ thể từng phụ nữ, có thể chọn cách phù hợp. Nên kết hợp ít nhất là 3 cách trở lên cùng một lúc để đạt kết quả chính xác
    1- Tính theo kỳ kinh
    2- Đo thân nhiệt
    3- Dịch âm đạo ( Billings)
    4- Cảm giác tức và nhói bụng
    5- Cảm giác hứng tình
    6 – Âm hộ sưng
    7 - Thử bằng que LH thử rụng trứng
    8- Siêu âm trứng


    II- Thay đổi môi trường âm đạo
    Tuỳ hoàn cảnh và tuỳ cơ thể từng người, bạn có thể chọn cách phù hợp
    1- Chế độ ăn nhiều : Na, K
    2- Bơm nước muối Nabica vào âm đạo
    3- Cắt thuốc bắc
    4- Đạt cực khoái mới xuất tinh


    III- Giúp Tinh trùng Y tiếp cận trứng nhanh nhất

    1- Tư thế giao hợp
    2- Xuất tinh sâu
    CHƯƠNG III- Hướng dẫn cụ thể

    I- Xác định ngày trứng rụng: nhiều cách
    Tuỳ hoàn cảnh và tuỳ cơ thể từng phụ nữ, có thể chọn cách phù hợp.
    1- Tính theo kỳ kinh
    2- Đo thân nhiệt
    3- Dịch âm đạo ( Billings)
    4- Cảm giác tức và nhói bụng
    5- Cảm giác hứng tình
    6 – âm hộ sưng
    7 - Thử bằng que LH thử rụng trứng
    8- Siêu âm trứng

    Lời khuyên:
    1- Nên kết hợp ít nhất là 3-4 cách trở lên cùng một lúc để đạt kết quả chính xác.
    2- Khoảng 14 ngày ( ở một số bạn có thể lệch 1-2 ngày, khoảng từ 13-16 ngày) trước kỳ kinh kế tiếp là ngày rụng trứng.
    Vòng kinh từ 21 đến 42 ngày (3-6 tuần) được coi là bình thường. Đa số phụ nữ thường có vòng kinh là 25 đến 31 ngày.
    Việc thấy kinh sau khi rụng trứng bao nhiêu ngày ở các phụ nữ thì khác nhau (người này 12, người kia 16). Nhưng đối với từng người, số ngày đó gần như cố định. Cô A chỉ 13 ngày, Cô B luôn 16 ngày.
    1- Tính theo vòng kinh (chu kỳ):

    (Chỉ dành cho người có vòng kinh rất đều)
    A- Nguyên tắc:
    Khoảng 14 ngày ( ở một số bạn có thể lệch 1-2 ngày, khoảng từ 13-16 ngày) trước kỳ kinh kế tiếp là ngày rụng trứng.
    Vì vậy, vòng kinh bao nhiêu ngày thì trừ số ngày 14 (hoặc 13-16) sẽ ra ngày rụng trứng.
    B- Áp dụng
    a- Cách tính vòng kinh: Ngày 1 là ngày bắt đầu có kinh. Ngày cuối là ngày trước ngày có kinh của chu kỳ kế tiếp.
    Ví dụ: một vòng kinh rất đều 29 ngày, năm 2006
    Tháng 1 T1: Ngày đầu có kinh là 3/1. T2: Ngày đầu 1/2. T3: Ngày đầu 2/3
    b- Cách tính ngày rụng trứng:
    Chu kỳ 29 ngày. Thấy kinh 14 ngày sau khi trứng rụng. Vậy ngày đã rụng trứng là: 29-14= 15 tức là vào: 17/1, 15/2. Dự đoán rụng 16/3

    Ví dụ: Người có vòng kinh không đều, thấy kinh 13 ngày sau khi trứng rụng
    Nếu các tháng có vòng kinh xê dịch một số ngày, thì không áp dụng cách này. Chỉ có tác dụng hồi cứu, để biết là trứng đã rụng vào ngày này độ 2 tuần trước đây


    2- Đo thân nhiệt:

    A- Nguyên tắc: Ngày rụng trứng thân nhiệt hạ thấp hơn giai đoạn 1 và tăng vọt lên giai đoạn 2 (tăng hơn 0,3-0,5oC)
    B- Thực hiện:

    Bằng cảm giác: thấy ớn lạnh buổi sáng và trán/mặt nóng bừng vào buổi chiều, nhưng tay chân vẫn lạnh
    Bằng nhiệt kế:
    Đường biểu diễn nhiệt độ trên bảng sẽ có hai giai đoạn:
    - Giai đoạn 1: trước rụng trứng thân nhiệt thấp.
    - Giai đoạn 2: Sau rụng trứng thân nhiệt cao hơn, kéo dài hơn 12 ngày.
    Chỉ dùng một nhiệt kế (điện tử là tốt nhất) đặt ngay dưới lưỡi, ngậm chặt miệng trong 5 phút thì lấy ra và xem kết quả vào mỗi sáng, lúc vừa mở mắt thức dậy vào một giờ nhất định, ghi lên bảng theo dõi.

    3- Dịch âm đạo
    Phương pháp Billings
    - Trứng sắp rụng: kéo dài từ 10-15cm dịch không đứt, dịch trong suốt
    - Trứng đã rụng : dịch đặc lại, đục
    (www.woomb.org/bom/teaching/learningBOM.html)
    Chạm nhẹ ngón trỏ và ngón cái vào vùng kín. Mở 2 ngón tay, dịch âm đạo có thể kéo dài từ 10-15cm dịch không đứt và võng xuống.

    Chu kỳ dịch âm đạo trong 1 tháng:
    1- Máu kinh nguyệt
    2- Sau khi sạch kinh 3-4 ngày: âm đạo khô
    3- Thời kỳ ẩm : âm đạo nhờn, dẻo dính như hồ
    4- Gần ngày rụng trứng: dịch càng nhiều và càng lỏng ra.
    5- Ngày rụng : nhiều nhất, loãng, dai, lòng trắng trứng, dài 10-15cm ( Xem hình 7)
    6- Ngày sau khi trứng rụng : dịch ít đi, đặc dần lại và đục. 24 h sau hết hẳn. Nếu thấy dịch hết là đã quá thời gian, khó thụ thai
    7- sau đó chuyển sang thời kỳ khô.
    Ưu điểm: Đơn giản, dễ làm, không gây tổn thương và có kết quả ngay.
    Nhược điểm: Những người bị viêm cổ tử cung hay đã phải đốt điện, chữa trị bằng laser cổ tử cung, tính chính xác sẽ bị ảnh hưởng.

    4- Cảm giác tức, nặng và nhói bụng
    Có cảm giác tức tức, nằng nặng ở một trong 2 bên sườn. Vị trí ở chỗ buồng trứng (Xem hình 9 & 10). Có phụ nữ còn đau xuyên ra sau lưng. Đi xe vào chỗ xóc sẽ cảm thấy rất rõ.
    Trứng sắp rụng: tức tức, nằng nặng ở vị trí 1 buồng trứng. Kéo dài từ 10-24 giờ.
    Trứng rụng: Một lúc nhói rất đau và mạnh như có cái gì thúc vào.
    Trứng đã rụng: Hêt tức hoàn toàn (Phải chờ đợi 1-2 h liền, ko còn thấy tức nữa),
    Ưu điểm: Nhiều phụ nữ thấy cách này rât dễ vì cảm giác rất rõ. Thậm chí một vài người còn cảm thấy đau đớn khó chịu. Xác định được chính xác giờ rụng trứng.
    Nhược điểm: Nếu rụng trứng xảy ra vào ban đêm, lúc đang ngủ sẽ ko phát hiện đuợc. Một số phụ nữ lầm tưởng là đau bụng, trướng bụng hoặc bệnh tật.

    5- Cảm giác hứng tình
    - Cảm giác này tăng dần, mạnh mẽ nhất trước lúc chuẩn bị rụng trứng.
    - Sau khi rụng trứng 1 ngày, cảm giác này biến mất.

    Cách nhận biết cảm giác:
    - Dễ bắt chuyện với nam giới.
    - Ngắm nghía những cơ thể cân đối (Nam hoặc nữ). Cảm thấy cơ thể họ gợi tình.

    Bản năng di truyền nòi giống sẽ thúc giục người phụ nữ có ham muốn, chủ động gần chồng. Do khi sắp rụng trứng, hoóc môn tình dục testosterone cao hơn và ham muốn mạnh mẽ hơn - Tự nhiên có thể khuyến khích họ tìm kiếm những gì được coi là nguồn gene tốt nhất.
    Do vậy, thời điểm rụng trứng là thời điểm dễ xảy ra các vụ ngoại tình hoặc có thai ngoài ý muốn do người nữ không làm chủ được bản thân.

    http://www.dantri.com.vn/suckhoe/gio...06/2/98179.vip



    6- Âm hộ sưng phồng


    Âm hộ sẽ sưng ở bên trứng rụng.
    Cách nhận biết:
    - Vùng kín hơi nóng và khá nhậy cảm.
    - Cảm giác hơi căng như mót tiểu và dễ chịu.
    - Cảm giác này kéo dài khoảng 12- 24 giờ thì trứng rụng.



    7- Thử bằng que LH thử rụng trứng


    Dựa trên sự biến đổi nồng độ LH trong chu kỳ kinh nguyệt. Khi LH trong nước tiểu đạt đến nồng độ đỉnh (cao nhất) thì rụng trứng sau 12-24 tiếng nữa.
    Bắt đầu: Thử 2 ngày trước ngày nghi rụng trứng. Khi dịch âm đạo lỏng dần, kéo dài đuợc 3-5cm mới đứt.
    Chu kỳ que thử:
    1- Ngoài chu kỳ rụng trứng: que 1 vạch trên
    2- Sắp đến ngày rụng: que hiện 2 vạch bằng nhau hoặc nhạt hơn.
    3- Ngày rụng: vạch duới 2 sẽ đậm hơn nhiều (đỏ tía) so với vạch trên 1 rụng trứng sẽ xảy ra trong vòng 12- 24 giờ. Chứ ko rụng ngay lúc đấy đâu.
    4- Lúc rụng hoặc đã rụng : que nhạt dần 2 vạch bằng nhau/nhạt hơn

    Nhược điểm: Đối với những trường hợp hiếm muộn do rối loạn nội tiết thì hiệu quả không cao.
    Đối với phụ nữ lớn tuổi, dễ có nhiều hóc môn gây rụng nhiều trứng. Que thử sẽ hiện lên đậm hơn trong nhiều ngày. Tính chính xác bị ảnh hưởng
    Lời khuyên:
    Phải thử trong vài chu kỳ để biết được độ đậm nhạt của vạch.
    Ngày nghi rụng trứng nên thử 3 que cách nhau 5-6 giờ. Sau đó ghi lại trạng thái của vạch. 14 ngày sau có kinh sẽ biết được que nào dương tính.
    Dùng que hiệu ACON hoặc Wonfo (LH Ovulation Test) (Giá 6.000-7.000 đ/ que). (Nếu dùng Que OvuStick 16.000 đ/que sẽ khó đoán vì 30 ngày đều hiện 2 vạch)
    8- Siêu âm nang noãn (trứng)


    A- Chuẩn bị
    Bao giờ bắt đầu đi siêu âm:
    1- Dấu hiệu dịch nhầy: sau 2-3 ngày thấy dịch cổ tử cung dính ướt trong đồ lót, có thể đi siêu âm.
    2- Tính theo vòng kinh nếu đều: đi siêu âm trứng trong 4 ngày liên tiếp nghi ngờ. Trước khi rụng 2 ngày và sau ngày rụng 1 ngày.
    B- Thực hiện : Có 02 cách siêu âm:
    Siêu âm trong: Đầu dò
    - Đi giải trước khi siêu âm (thì kết quả siêu mới chính xác)
    - Bác sĩ sẽ lấy một bao cao su bịt đầu dò siêu âm, xong đưa vào trong ngoáy ngoáy. Ngoáy sang trái rồi, ngoáy sang phải.
    Siêu âm ngoài
    - Nhịn tiểu đến mức buồn tiểu căng. Uống 400ml nước trước giờ định siêu âm 1h.
    - Thấy trứng, kích thước to hơn một chút.
    C- Đọc kết quả siêu âm
    Nhờ bác sĩ tư vấn đọc và quyết định ngày giờ hành động.
    Ví dụ: Chu kỳ 36 ngày. Ngày 20 bình thường, ngày 21 thấy trứng tăng kt, niêm mạc đầy hơn khá lớn. Ngày thứ 23, ngày rụng trứng có một trong các hiện tượng như sau:
    1- Không thấy trứng hoặc
    2- Trứng đột ngột nhỏ lại ½ hoặc 1/3. Nang xẹp, méo.
    Bình thường kết quả siêu âm là:
    a- nang (trứng) (dịch trong) có kích thước khoảng 17mm – 21/23-25mm
    b- niêm mạc từ 7mm- hơn 10mm
    c- Túi cùng Douglas có dịch +++ là trứng có đủ điều kiện rụng và thụ thai
    Các tiêu chí:
    1- Buồng trứng trái
    2- Buồng trứng phải
    3- Kích cỡ trứng (dịch trong)
    4- Douglas có dịch không? 5- Niêm mạc tử cung
    6- Dịch buồng tử cung
    7- Cổ tử cung: mở đóng, chất nhầy âm đạo: ít or nhiều (khám tay)
    II- Thay đổi môi trường âm đạo
    Khi xuất tinh sâu, tinh trùng đuợc phóng vào âm đạo. Tiếp xúc ngay với cổ tử cung. Khi tử cung co bóp, sẽ đẩy tinh trùng vào trong tử cung nhanh hơn.
    Do vậy, việc thay đổi môi trường âm đạo chỉ có tác dụng rất ít.

    1- Chế độ ăn nhiều : Na, K (không bắt buộc)
    Theo quan điểm của nhiều bác sĩ. Việc ăn kiêng trong thời gian dài gây ảnh hưởng đến sức khoẻ, dẫn đến khó thụ thai chứ đừng nói đến việc sinh con được như ý. Việc ăn kiêng chỉ ảnh hưởng 30%. Do vậy, các bạn nên cân nhắc việc ăn kiêng này.
    Quan điểm của người viết là: tẩm bổ chứ không phải là kiêng khem. Để trứng và tinh trùng đều tốt. Sinh con được thông minh, khoẻ mạnh.

    Cả 2 vợ chồng thực hiện trong 2,5 tháng chế độ ăn như sau.
    Vợ:
    Chế độ ăn uống đủ dinh dưỡng, ăn ngọt và hơi mặn, hạn chế bớt thức ăn giàu Canxi, Mg; bổ sung đầy đủ sinh tố nhóm B, E, kẽm, ăn nhiều đạm, kali, natri.
    Rau Thịt Hoa quả Chat bot
    Củ cải Bò, lợn , trâu, gà, vịt, chó, ếch, nhái Dứa,dưa gang, dưa hấu Gạo lứt
    cà rốt, cà chua Gan lợn, bò,Lưỡi lợn Chanh, quýt, Ngô
    Dưa cải Cật, bầu dục bò Cam bưởi, bánh bột mì
    Rau cần, su hào trứng cáy khô, đào, nho, mận Khoai tây, lạc
    Rau dền,Rau diếp, xà lách, Lòng trắng trứng gà, trứng cá, trứng vịt lộn Dừa tươi, chuối lạc, vừng, hạt bí đỏ,
    dưa đỏ,
    hành, ớt, gừng Sữa bò tươi, sữa bột, pho mát Ô mai hạt mít, măng khô,

    cà tím, bầu, bí Cá thu tươi chép, diếc, Rau câu
    Dưa chuột, đậu côve Cá mè, cá măng,
    Đậu nành, cá lờn bơn, bống, quả
    Đậu xanh, đen, trắng Con nhộng
    Giá sống ốc nhồi, ốc vặn lươn, rươi


    Chồng nên ăn các thức ăn sau (để tăng số lượng tinh trùng và chuyển động nhanh hơn)

    1- Cay: gừng, ớt,
    2- Chống oxy hoá: Vitamin C và Vitamin E (nước cam và quả bơ) hoa quả nói chung
    3- Kẽm: hải sản nói chung. Sò là nhiều nhất.
    4- Canxi: để loại bớt độc tố (chì) trong máu
    5- Đạm: thịt bò, cá …..
    6- Các thực phẩm giải độc khác
    Chú ý: Nếu tinh trùng không đủ 20 triệu con/ml tinh dịch. (Hiện nay, có ý kiến cho rằng trên 10 triệu/ml là đuợc). Sẽ không có nhiều tinh trùng Y, khó sinh trai. Vì vậy, nam giới cần ăn để tăng số lượng và chất lượng tinh trùng. (Uống thuốc kẽm 230mg theo chỉ định của bác sĩ/ uống Sâm Hontamin Ginseng/ nước cà chua ép). Kiêng rượu, bia, thuốc lá và các chất kích thích khác trong 80 ngày.
    Thực phẩm giàu kẽm: Sò, cùi dừa già, đậu hà lan hạt, long đỏ trứng gà, đậu tương, thịt lợn nạc, bôt mì, ổi, gạo nếp cái. thịt bò loại 1, khoai lang, rau ngổ, thịt gà ta, hành tây ngô vàng hạt khô, húng quế, rau ngót, tỏi ta.

    Kiêng
    Vợ: kiêng chua, Cà fê
    Chồng: rượu, bia, thuốc lá, chất kích thích. (Riêng cà fê chồng được uống)
    2- Bơm nước muối Nabica vào âm đạo
    Chỉ bơm vào đúng ngày hành động. Không được bơm vào các ngày khác vì không có tác dụng mà lại đổi môi trường âm đạo lâu dài dễ gây viêm nhiễm, nguy hiểm.
    A- Nước tiêu muối
    Tên gọi : thứôc tiêu muối, baking soda, thuốc muối chữa dạ dày
    Công dụng : chữa đau dạ dày.
    Tên hoá học: 1- NATRI BICARBONAT 2- Natri hydrocarbonat 3- Bicarbonat natri
    Công thức : NaHCO3
    Thụt rửa sâu âm đạo bằng dung dịch kiềm nhẹ trước khi giao hợp 1 giờ
    Cách pha: 2/3 thìa cà phê = 9 gr hòa trong một lít nước chín đun sôi để nguội.
    Chú ý: Pha cho đúng nồng độ. (Ko pha nhiều hơn, làm chết tinh trùng)
    Nếu Nữ đã ăn mặn rồi/ đạt cực khoái pha ½ thìa hoặc ko cần bơm nữa.
    Nếu Nữ bị viêm nhẹ hoặc ăn quá chua: pha 1 thìa.
    B- Lá tía tô
    - Nếu không mua được thuốc muối. Mua lá tía tô luộc chín lấy nước bơm vào âm đạo. (Dùng : 1 lạng lá)
    Cách rửa:
    Dùng bơm tiêm thông thuờng, bỏ kim ra, hút đầy, cho vào âm đạo sâu ngập ống tiêm, xịt khoảng 5 lần.

    1- Do tư thế bơm, (nằm hoặc ngồi) nuớc muối sẽ chảy ngược ra chứ ko chảy vào trong, ko thấm vào âm đạo. Do vậy, việc bơm thuốc muối vào âm đạo chỉ có tác dụng nhỏ đối với việc diệt tinh trùng X. Như việc buớc nhanh qua vũng nước ngập, ko đủ ướt chân.
    2- Một số bác sĩ cho uống thuốc muối hoặc uống tạo môi trường kiềm. Đặt viên thuốc tại âm đạo tạo môi truờng kiềm, ko có nhiều tác dụng.
    3- Cắt thuốc bắc (không bắt buộc)

    - Việc cắt thuốc bắc giúp cải thiện môi trường âm đạo của người vợ và tăng con Y của chồng. Nêú đã áp dụng chế độ ăn và xịt nước muối là được. Tuy vậy, đối với những trường hợp chưa bình thường, nên áp dụng việc uống thuốc.

    *Đánh giá:
    Ưu điểm:
    + Bài thuốc cải thiện tinh trùng của Đông y rất hay. Mọi người nên tham khảo.
    + Có nhiều người xác nhận là linh nghiệm.

    Nhược điểm
    + Phải uống đều và lích kích mất thời gian, dễ gây tâm trạng căng thẳng mệt mỏi cho cả hai người.
    + Rủi ro cao do thuốc bắc hiện nay hay xông lưu huỳnh chống mốc. Gây độc cho cơ thể. Cần lấy thuốc tại những nơi đảm bảo thuốc “sạch”.
    + Có những bán thuốc bắc sinh trai ở các tỉnh vùng cao, xuất hiện cả những loại lá rừng, lá lạ. Rất nguy hiểm nếu uống liều.

    Cần tìm đến nơi được cấp phép, có uy tín.

    4- Người nữ đạt cực khoái, nam mới xuất tinh
    Khi đạt cực khoái (climacteric orgasm), nguời phụ nữ sẽ phóng tinh. Chất dịch này có tính kiềm, sẽ dễ sinh trai.

    Lượng dung dịch màu trắng đục sẽ bắn nhẹ ra theo ống niệu đạo, có thể tạo thành dòng chảy rỏ, và tuôn mạnh mỗi khi có sự tống ra từ cơ âm đạo. Đến lúc này, nguời chồng mới xuất tinh là đúng thời điểm.
    III- Giúp Tinh trùng Y tiếp cận trứng nhanh nhất
    1- Tư thế giao hợp:
    Chọn 1 trong 2 cách A hoặc B dưới đây
    A- Tư thế cổ điển missionary: B- Tư thế doggy:
    2- Xuất tinh sâu
    Xuất tinh sâu, khi xuất tinh cho đầu dương vật vào sâu tận cửa tử cung để tinh trùng Y nhanh chóng tiếp cận noãn.
    Xuất tinh xong vợ nằm ngửa, 2 chân co, với tư thế thoải mái, sau 3 giờ mới đi tắm rửa và đừng dội nuớc vào âm đạo.


    CHƯƠNG IV- HÀNH ĐỘNG

    Tháng hành động đã tới. Giờ G đã điểm.

    I- Chuẩn bị dụng cụ

    A- để xác định trứng rụng
    1- Cặp nhiệt độ điện tử đầu cao su mềm. Bảng ghi nhiệt độ.
    2- Que thử rụng trứng.

    B- để thay đổi môi trường âm đạo
    3- Thuốc muối Nabica/ hoặc lá tía tô: 9 gram + 1 lít nước chín nguội.
    Chú ý chỉ dùng vào ngày rụng trứng. Ko bơm vào những ngày/ tháng trước giờ G vì ko có tác dụng. Lại ko tốt: làm khô âm đạo, khó giao hợp. Làm âm đạo dễ viêm nhiễm.
    4- Bơm tiêm thông thường, bỏ kim.

    II- Lên kế hoạch

    1- Xác định ngày trứng rụng.
    2- Quan hệ (có dùng bao cao su) 2 hoặc 3 ngày 1/ lần.
    Nhịn quan hệ trước ngày trứng rụng 5-7 ngày.
    3- Thực tập để vợ lên mây, chồng mới xuất tinh (Dùng bao cao su)

    III- Ngày thực hiện

    A- Giai đoạn 1:
    1- Vợ bơm nuớc muối.
    2- 1 tiếng sau hành động

    B- Giai đoạn 2:
    1- Sau khi trứng rụng từ 4-14 h, hành động.
    (Tức là rụng trứng lúc 8h sáng thì hành động từ 12h trưa – 22h tối)
    Có thể hoạt động đúng lúc trứng rụng cho đến 24 h sau, vẫn thụ thai trai. Nhưng tốt nhất vẫn nên từ 4-14h.
    2- Vợ lên mây, chồng xuất tinh sâu.

    C- Giai đoạn 3:
    1- Vợ nằm nghiêng sang buồng trứng rụng, kê cao mông để hàng không rơi ra ngoài. Nằm khoảng 3-4 tiếng.

    IV- Chờ đợi

    1- Sau từ 1-14 ngày có thể giao hợp (Dùng bao cao su)
    2- Ngày 13-14 thử que. Nêú dùng que Acon (Asia) hoặc Quickstrip (Wonfo), que sẽ hiện lên vạch đậm và nhanh hơn que Quickstick (Pharmatech). Que Quickstick (Pharmatech) thì chờ từ 25-45 phút để đọc kết quả. Dù vạch thứ 2 rất mờ, có thể kết luận đã thụ thai.
    3- Chậm kinh khoảng từ 1-2 tuần, có thể siêu âm thấy thai trong tử cung. Thời gian tối đa là chậm kinh 3-4 tuần. Tức là 7-8 tuần tính từ ngày đầu của kỳ kinh cuối, có thể siêu âm xem thai đã vào tử cung chưa. Nếu đi siêu âm sớm quá, không nhìn thấy túi phôi, gây lo lắng không cần thiết, mất thời gian và tiền bạc.
    4- Lưu ý: Trong suốt quá trình từ I-IV, vợ chồng phải thoải mái tinh thần thì mới đủ hóc môn nội tiết tố để thụ thai và nuôi thai tốt. Việc lo lắng, bồn chồn căng thẳng sẽ khó đậu thai hoặc không thể có thai. Rất nhiều người sức khoẻ bình thường cố gắng rất nhiều nhưng không đậu thai. Sau đó buông xuôi, để mặc, tự nhiên lại đậu thai là vì vậy. Nên thư giãn.
     
  12. mebong4285

    mebong4285 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/3/2010
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    193
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha.

    Ôi, nếu bây giớ mà nhờ gúc gồ tìm cho kinh nghiệm săn đc rồng đực thì rất nhiều ý kiến, kinh nghiệm , nghiên cứu và các bài viết. Mình cũng ko có tgian và đkienj áp dụng hết. Tuy nhiên mình chỉ áp dụng những cái phổ biến, khoa học và mình có thể áp dụng đc.
     
    samhh thích bài này.
  13. mebong4285

    mebong4285 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/3/2010
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    193
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha.

    Giới y học Đông - Tây đã khám phá ra nhiều phương pháp giúp các cặp vợ chồng có thể sinh con theo ý muốn. Các biện pháp ấy là gì? Có dễ thực hiện hay không? Có tốn kém không? Có cần phải cần kỹ thuật y khoa tiên tiến can thiệp? Đó là những băn khoăn của không ít các phụ nữ chuẩn bị làm mẹ. Để sinh con theo ý muốn bạn có thể tham khảo một số thông tin từ các bác sỹ:

    Xác định ngày rụng trứng

    Trước khi nói về các phương cách thụ thai theo ý muốn, xin được hỏi bác sĩ, ngay vào giữa chu kỳ rụng trứng nếu trứng gặp được tinh trùng thì sẽ thụ thai. Thế thì làm thế nào để xác định được ngày rụng trứng của người mẹ?
    Ngày rụng trứng thường rơi vào ngày giữa chu kỳ. Giản dị mình cứ nhớ rằng, sau 14 ngày sau khi trứng rụng thì người phụ nữ sẽ có kinh nguyệt.
    Nhiều phụ nữ có chu kỳ kinh nguyệt không đều, không cách đúng 28 hay 30 ngày, thì làm thế nào để biết chính xác ngày rụng trứng?

    Những người chu kỳ kinh nguyệt không được đều đặn thì có thể mua bộ thử nước tiểu để xác định ngày rụng trứng. Bộ này có bày bán ở tiệm thuốc tây, dùng để đo độ LH trong nước tiểu, chất này thường lên cao trước khi trứng rụng.
    Muốn sinh con trai, con gái, phụ nữ có thể xác định ngày rụng trứng...

    Mình thử nước tiểu vào buổi trưa hoặc chiều, nếu thấy mức LH vượt lên cao thì biết rằng trong vòng 12-24 tiếng sau, trứng sẽ rụng. Một phương pháp khác giúp xác định ngày rụng trứng là lấy thân nhiệt vào mỗi buổi sáng trước khi bước ra khỏi giường. Nếu trứng chưa rụng thì thân nhiệt thấp, dưới 37 độ C. Khi trứng rụng rồi thì nhiệt độ sẽ tự nhiên vượt lên trên 37 độ C.
    Ngoài ra có những triệu chứng nào giúp ngưòi phụ nữ có thể nhận biết được ngày trứng rụng không, thưa bác sĩ?

    Thường khi trứng rụng thì người phụ nữ sẽ có cảm giác đau nhói ở một bên bụng, đó là do trứng vỡ ra có thể hơi chảy máu và làm hơi đau bụng. Một triệu chứng khác giúp nhận biết ngày rụng trứng là phụ nữ sẽ thấy trong âm đạo ra chất nhờn rất nhiều. hoặc sẽ thấy nhiệt độ hơi cao lên. Để dễ hiểu, chúng ta xem ngày có kinh tháng trước là ngày số 1, đếm đến ngày thứ 14, Thường ngày thứ 14-16 sau kinh kỳ sẽ là ngày trứng rụng.
    Môi trường
    Xác định được ngày rụng trứng rồi, những người mẹ muốn tìm con trai hay con gái thì nên áp dụng những phương pháp nào?
    Thật sự, trai gái theo ý muốn cũng là một phần rất quan trọng. Trứng của người mẹ luôn luôn chỉ có nhiễm sắc thể X, tức chỉ có con gái thôi. Muốn được con trai hay con gái là hoàn toàn do tinh trùng của người cha.
    . nhưng quyết định là ở các Adam.

    Có nhiều người đàn ông có nhiều tinh trùng mang nhiễm sắc thể Y hơn X, tức nhiều tinh trùng đực hơn tinh trùng cái. Ví dụ trong gia đình bố mẹ sinh toàn con trai thì những người con trai ấy sau này đa số tinh trùng sẽ mang nhiễm sắc thể Y nhiều hơn, xác xuất sinh con trai cũng cao hơn.
    Thông thường tinh trùng X của người cha nặng nề hơn, sống lâu hơn, còn tinh trùng đực mang nhiễm sắc thể Y thì nhỏ hơn, yếu hơn. Cho nên chúng ta thấy tình trạng trai thiếu gái thừa, vì tinh trùng X mạnh hơn nên dễ thụ thai hơn.
    Thụ thai trai gái theo ý muốn thì mình phải tạo ra môi trường trong cơ thể của người mẹ sao cho tinh trùng đực (hay cái) sống được nhiều hơn. Khi trứng sắp rụng, môi trường chất kiềm trong cơ thể người mẹ thấp hơn khi trứng rụng. Lúc này, dễ thụ thai con gái.

    Ngay lúc trứng rụng hay sau khi trứng rụng, môi trường trong âm đạo có chất kiềm cao hơn, vì vậy dễ thụ thai con trai. Tức là chất potassium và sodium cao hơn thì đẻ con trai. Trước đây người Trung Hoa muốn có con trai thì ăn chay niệm phật, nhưng thực sự ra vì ăn chay có nhiều chất muối mặn như chao và chất potassium trong trái cây như chuối, cam làm cho dễ thụ thai con trai.
    Thật sự ra đó là tạo môi trường trong cơ thể của người phụ nữ, khiến dễ sinh con trai. Bà Marie Curie nghiên cứu việc này và khuyên rằng muốn sinh con trai thì nên ăn nhiều thực phẩm có chứa nhiều sodium và potassium.
    Trái cây có nhiều chất sodium và potassium giúp sinh con trai...
    Những loại thức ăn

    Những loại thức ăn nào có chứa nhiều hai loại chất này?
    Những thực phẩm như xúc xích, lạp xưởng, chuối, cam, dưa hấu…vv…Nếu ăn những thực phẩm nhiều sodium và potassium trong vòng 3 tháng để môi trường trong cơ thể người phụ nữ có nhiều chất kiềm hơn để tinh trùng Y dễ sống hơn, tinh trùng X bị vô hiệu hoá, thì nhiều cơ hội có thể sinh con trai. Nếu muốn sinh con gái thì ăn nhiều chất ma-nhê và calcium, tức là đậu hủ, đậu nành, rau cải, đồ biển nhiều.

    Chất potassium bác sĩ nói, có tốt cho cơ thể hay không?
    Chất potassium thì tốt, sodium thì không tốt lắm vì ăn nhiều muối dễ bị huyết áp cao sau này. Người ta thấy rằng nếu ăn nhiều chất potassium, tức là chất muối của trái cây, thì lại rất tốt.
    Người Tây phương thì không kiên nhẫn như người Trung Hoa tức là ăn uống ba tháng trời để đổi môi trường. Phương cách người Tây Phương áp dụng để sinh con theo ý muốn là thử nước tiểu để xác định đúng ngày trứng rụng thì vợ chồng gần nhau.
    Lúc này, môi trường trong âm đạo sẽ giúp tinh trùng đực dễ đến đích hơn. Có một vị bác sĩ Mỹ đề nghị thêm một phương cách khác. Đó là nếu muốn con gái, người vợ nên pha 1 lít nước ấm với 2 muỗng canh giấm rửa sạch âm đạo trước khi gần chồng. Độ chua sẽ làm cho dễ sinh con gái.
    Nhưng con trai hay con gái thì đều là kết tinh của tình yêu...Vậy tại sao bạn phải lựa chọn?

    Nếu muốn sinh con trai thì pha 2 muỗng canh bột baking soda vào 1 lít nước ấm để rửa âm đạo trước khi gần chồng. Ngoài ra, để tạo điều kiện dễ thụ thai con trai, người chồng phải xuất tinh thật nhiều, càng nhiều thì hy vọng tinh trùng đực sẽ nhiều hơn, lấn áp tinh trùng cái. Để dễ thụ thai, phải có trên 5-6 chục triệu tinh trùng bao vây trứng. Các tinh trùng sẽ tiết ra chất phá màng dày của trứng thì lúc bấy giờ chỉ một tinh trùng vào trong trứng được.

    Thế có phương pháp nào có thể bảo đảm 100% sinh con trai hay con gái theo ý muốn không?

    Câu này hơi khó trả lời, nhưng thật sự y khoa đã làm được bằng cách lọc lấy tinh trùng đực của người cha rồi bơm vào trong người mẹ ngay đúng thời điểm trứng rụng để thụ thai con trai. Phương pháp này có tỉ lệ thành công 70%.
    Có một cách khác có xác xuất cao hơn, khi người mẹ thụ thai, bác sĩ lấy tế bào trong thai để xem có nhiễm sắc thể X (hoặc Y) thì giữ hay bỏ theo ý muốn. Chỉ có phương pháp này thì mới đảm bảo 100% trai hay gái theo ý muốn, nhưng cách này đối với ngành y thì không hợp luân lý y đức.
    Những yếu tố giúp làm ảnh hưởng đến chất lượng của trứng và tinh trùng, giúp đứa bé sau này có thể phát triển khoẻ mạnh?

    Tuổi tác là quan trọng nhất. Người phụ nữ còn trẻ thì trứng sẽ tốt, độ tuổi tốt nhất để sinh con là từ 27 đến 35. Phụ nữ lớn tuổi thì trứng không còn tốt, nếu sinh con dễ bị những tật bẩm sinh.
    Điều thứ hai, phụ nữ không nên có mang khi còn nhỏ tuổi quá, sẽ ảnh hửơng đến sức khỏe của trẻ. Người đàn ông thì lúc nào cũng có thể có con được, từ 16 tuổi đến trên 70, nhưng người cha lớn tuổi mới đẻ con thì đứa nhỏ sau này có nhiều nguy cơ bị bệnh về thần kinh
     
    samhhoccon thích.
  14. mebong4285

    mebong4285 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/3/2010
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    193
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha.

    Ăn để chọn giới tính cho con
    BS. Huỳnh Phương Thượng Vũ
    Khoa Truyền thông đào tạo TTDD
    Trung tâm Dinh dưỡng TP.HCM
    Phần lớn các cặp vợ chồng đều muốn có cả con trai, con gái, nhưng không phải ai cũng đạt được nguyện vọng chính đáng này. Do đó dẫn đến tình trạng đẻ cố cho có nếp có tẻ, khi chưa đạt ý muốn thường “vỡ kế hoạch”.
    Năm 1936, viện sĩ Axtaurop (Liên Xô cũ) đã tạo ra dòng toàn cái hoặc toàn đực, có ý nghĩa trong chăn nuôi. Như nuôi bò thịt cần nhiều bê đực, nuôi bò sữa cần nhiều bê cái, nuôi gà đẻ cần nhiều gà mái, nhưng nuôi gà thịt lại cần nhiều gà trống.
    Ở người, một số trường hợp chủ động sinh con trai hay con gái có liên quan đến việc phòng bệnh, giúp tránh một số bệnh di truyền liên kết với giới tính như bệnh mù màu, bệnh máu không đông (thường chỉ nam giới mắc).
    Từ các nền văn minh Trung Hoa, Ai Cập, Hy Lạp… người ta đã tìm mọi lý do để giải thích cho việc sinh trai hay sinh gái, và tìm đủ cách can thiệp. Vì là chuyện của Trời Đất, người ta trước hết cho rằng mặt trời, mặt trăng, tinh tú, sao sa, thậm chí đến hướng gió thổi đều có ảnh hưởng đến chuyện sinh trai hay gái. Tất nhiên chuyện ăn uống cũng được nhiều người quan tâm.
    Ngày nay - thuyết tinh trùng Y và tinh trùng X
    Các điều kiện để có con:
     Nam phải có tinh trùng lành mạnh
     Nữ phải có trứng (noãn sào).
    Các yếu tố tự nhiên quyết định giới tính:
     Tinh trùng X kết hợp với trứng trước sẽ cho ra con gái.
     Tinh trụng Y kết hợp với trứng trước sẽ cho ra con trai.
     Môi trường âm đạo kềm có lợi cho tinh trùng Y.
     Môi trường âm đạo acid có lợi cho tinh trùng X.
    Khác biệt giữa tinh trùng X và tinh trùng Y:
    Tinh trùng X:
     Nặng ký hơn tinh trùng Y
     Chậm chạp.
     Có tuổi thọ dài hơn tuổi thọ tinh trùng Y.
     Thích hợp với môi trường toan, tức là axít.
    Tinh trùng Y:
     Nhẹ ký hơn tinh trùng X.
     Di động nhanh hơn tinh trùng X.
     Tuổi thọ ngắn hơn tinh trùng X.
     Thích hợp với môi trường kềm.
    Tỷ lệ tinh trùng X và Y ở người rất cân đối, nên số nam nữ trên thế giới quân bình tự nhiên. Nhưng dựa vào những đặc tính này của tinh trùng Y và X, người ta vẫn có cách để làm lệch cán cân này, và một trong số đó là chế độ dinh dưỡng.
    Những yếu tố thuận lợi và bất lợi cho việc thụ thai:
    1. Tuổi tác: thống kê cho thấy người mẹ trên 35 sinh nhiều bé gái hơn bé trai. Vì thế muốn có con trai thì nên thử càng sớm càng tốt.
    2. Nghề nghiệp: người ta thấy hình như giới y khoa và nhất là các vị hành nghề gây mê trong phòng mổ có khuynh hướng sanh gái nhiều hơn trai. Vậy ai nằm trong diện này thì nên đổi nghề, hay chuyển sang làm y học quản lý, dễ sanh con trai hơn chẳng !
    3. Nhiệt độ: cơ thể quý ông càng mát mẻ thì càng dễ sanh con trai. Ăn mặc chật chội, tắm hơi quá nhiều sẽ làm giảm tinh trùng, nhất là giảm số tinh trùng đực Y “liễu yếu đào tơ”, hậu quả là sinh gái nhiều hơn trai.
    4. Thuốc trị ung thư: cũng có tác dụng diệt tinh trùng, nhất là tinh trùng đực Y.
    5. Chế độ ăn uống: người mẹ trong tình trạng thiếu dinh dưỡng sẽ có khuynh hướng sanh gái nhiều hơn trai. Tuy nhiên, cũng không nên nghe lời xúi mà đi tuyệt thực thì khổ lắm.
    6. Trước giờ lâm chiến, muốn có con trai thì người đàn ông nên uống một ly cà phê…sữa đá để làm “hăng tiết vịt” các tinh trùng đực.
    PP Shettles: dựa trên thuyết tinh trùng X và Y.
    A. Muốn có con trai:
    - Ăn ngọt. Không ăn chua hoặc thực phẩm lên men. Trước khi thụ thai 3 tháng nên ăn chế độ nhiều muối mặn hơn bình thường, ăn thịt, cá, khoai tây, chuối và thực phẩm khô ướp muối; kiêng sữa, trứng, nước khoáng, cà chua, cà rốt… Sau khi thụ thai thì ăn trở lại bình thường.
    - Kiêng giao hợp nhiều ngày trước khi rụng trứng. Giao hợp 1 lần trong ngày rụng trứng. Tinh trùng cái nặng nề và chậm chạp, sẽ tới sau tinh trùng đực và không thụ tinh trứng được.
    - Trong ngày dự định quan hệ, nên súc rửa âm đạo với môi trường kềm. Pha 9 gram muối trong một lít nước, hoặc 9 gram bicarbonate trong một lít nước.
    B. Muốn có con gái:
    - Không ăn mặn. Nên ăn chua, trái cây, yaourt, uống nhiều sữa…
    - Giao hợp TRƯỚC ngày rụng trứng. Tinh trùng đực sẽ chết sớm hơn tinh trùng cái, nên vào giờ rụng trứng, số lượng tinh trùng cái sẽ nhiều hơn tinh trùng đực.
    - Trong ngày dự định sẽ giao hợp, nên súc rửa âm đạo với nước pha dấm hoặc nước cốt chanh. Một tách dấm trong 9 tách nước (90%), hoặc một muỗng cà phê nước cốt chanh trong một lít nước.
    Sau hết. Shettles khuyên cứ thử từ 3 đến 6 tháng như vậy, khi nào quen tay nghề thế nào cũng được như ý muốn !!! Theo ông, xác suất thành công cho con gái là 70 – 75%, và 75 – 80% cho con trai.
    Chế độ ăn “tốt” cho tinh trùng
    Nhu cầu dinh dưỡng của tinh trùng thực ra không cao vì người ta thấy ở những nước đang phát triển, tỷ lệ suy dinh dưỡng cao, vẫn có những người bố gia đình nghèo đông con gầy còm thiếu ăn mà vẫn cứ “tăng gia sản xuất” đến độ phải đi cột ống dẫn tinh triệt sản mới…ngưng. Tinh dịch chính là môi trường dinh dưỡng tự nhiên nuôi dưỡng được tinh trùng trong thời gian chờ đợi tiếp xúc được với noãn sào: dịch này có thành phần dinh dưỡng khá thích nghi gồm nhiều chất đạm đường fructose (do túi tinh tiết ra), các men phosphatase acid (do tuyến tiền liệt sản xuất) và acid amin carnitin do mào tinh cung cấp…
    Một chế độ ăn “tốt cho tinh trùng” có thể đồng hóa với chế độ phòng tránh ung thư tuyến tiền liệt: đầy đủ ngũ cốc ít chế bếin (gạo lức, bắp, khoai đủ loại), đậu hạt, đậu nành, rau trái cây đậm màu sắc tự nhiên xanh - đỏ - vàng (caroten, các carotenoid, lycopen v.v…), giàu chất xơ, vitamin C, vit nhóm B, vitamin E. Các thức ăn động vật như cá, thủy hải sản và chất béo ở mức độ vừa phải dưới 30% tổng số Calo với cân đối giữa các chất acid béo no và không no.
    Ngoài ra, có một số chất ít nhiều cũng ảnh hưởng đến khả năng “chạy” của tinh trùng Y:
     Rượu: Uống rượu nhiều, xỉn toàn diện, kể cả tinh trùng. Tuy nhiên, các nghiên cứu trên động vật đã cho thấy rằng tác hại của rượu đối với tinh trùng có thể phục hồi 1 phần sau khi ngưng rượu một thời gian.
     Kẽm: Nồng độ kẽm trong tinh dịch có liên quan trực tiếp đến độ di động của tinh trùng và nếu chế độ ăn thiếu kẽm có thể làm giảm cả về số lượng tinh trùng lẫn thể tích tinh dịch.
     L-arginine:Lượng L-arginine đầy đủ cũng có vai trò quan trọng đối với độ di động của tinh trùng vì nó là tiền chất của tiến trình tổng hợp đa vitamin và cũng là tiền chất của oxyt-nitric. Oxyt-nitric hiện diện trong tinh dịch có vai trò quan trọng đối với sự di chuyển của tinh trùng. Sử dụng Arginine, liều 9g/ngày, có thể có đáp ứng tốt với một số trường hợp tinh trùng di động kém.
    Dinh dưỡng hợp lý – sinh con như ý:
    Theo các nghiên cứu, chỉ quan sát trên chế độ ăn của người mẹ, không thấy nhắc gì tới chế độ ăn của các ông chồng – cho như là muốn ăn gì thì ăn !
    Gần đây hơn, từ năm 1985, giáo sư nhi khoa người Pháp Josept Stowkowski đã chú ý đến mối quan hệ giữa sự biến dưỡng khoáng chất và sự phân phối giới tính. Qua hàng loạt nghiên cứu, 10 năm sau, ông đưa ra hai chế độ ăn uống để sinh trai, gái theo ý muốn. Theo ông, muốn sinh trai gái thì phải ăn nhạt, vì nếu thiếu muối, hoạt động của tuyến thượng thận sẽ gia tăng. Chúng tiết ra nhiều kích thích tố thượng thận, làm cho chất kali (K) bị loại ra khỏi các mô tế bào, tức là tạo ra môi trường axit khá mạnh ở phụ nữ, thích hợp cho tinh trùng X… Những thức ăn như bơ sữa, các sản phẩm của sữa và rau xanh có thể thích hợp với các bà mẹ muốn sinh con gái.
    Còn nếu muốn sinh con trai người mẹ phải ăn thức ăn mặn, các món khoai tây, thịt, cà chua. Trong 20 năm thử nghiệm trên các loài bò sát, ông nhận thấy những con được ăn nhiều chất Na, K hầu hết đều sinh con đực, giàu Ca hoặc Mg thì nòng nọc cái nhiều hơn. Ở môi trường nuôi trung tính, tỷ lệ đực cái bằng nhau. Thử nghiệm trên chuột cống, cũng cho cùng kết quả, ăn nhiều K hoặc không có Ca, chuột mẹ sẽ đẻ nhiều chuột đực: nếu ngược lại, chúng sẽ đẻ nhiều chuột cái.
    Một nghiên cứu khẩu phần thức ăn của gần 2.600 con bò ở hơn 130 trại ở Argentina cho thấy, tùy theo hàm lượng khoáng chất của đất và của phân bón, loại cỏ mà bò mẹ ăn sẽ quyết định việc nó sinh ra bê đực hay bê cái nhiều hơn. Nếu thức ăn giàu K sẽ có nhiều bê đực. Từ đó, người ta đã đề ra khẩu phần thức ăn trong chăn nuôi bò mẹ như sau: Muốn có nhiều bê đực để lấy thịt, cần thêm K. NaCl (muối ăn), loại bớt thực vật giàu kim loại kềm thổ (C, Mg) như cỏ Lurerne. Để có nhiều bò sữa thì thêm vào thức ăn sinh tố D, Ca, Mg.
    Giáo sư J.Lorrain (Canada), cũng chủ trì một nhóm nghiên cứu về mối quan hệ giữa việc sinh con trai, gái và khoáng chất trong thức ăn. Trong 100 cặp vợ chồng được nghiên cứu (phần lớn chỉ sinh con trai), có 80% đã vô tình theo chế độ ăn quá mặn. Những cặp sinh toàn con gái lại ăn nhiều thức ăn giàu kim loại kềm thổ hơn. Về sau, ông thử nghiệm phương pháp này để thụ thai cho 216 phụ nữ, kết quả là 175 trường hợp thành công (81%). Trong một nghiên cứu khác, có 24 trong tổng số 30 cặp vợ chồng ăn uống theo chế độ sinh con trai đã đạt được ý nguyện: 16/20 cặp ăn theo cách sinh con gái đã có được cô công chúa mong đợi.
    Năm 1977, bác sĩ Michelle D hoàn thành việc nghiên cứu trên 102 phụ nữ chỉ sinh toàn trai hay toàn gái (chế độ ăn uống của họ được xác định cẩn thận về tỷ lệ khoáng chất hàng ngày). Kết quả là ở 84% phụ nữ sinh con trai, tỷ lệ các thành phần K và Na cao gần gấp 4 lần so với Ca và Mg.
    Các thí nghiệm lâm sàng khác như ở bệnh viện phụ sản Rort Royal năm 1976 cũng cho thấy, trong 27 phụ nữ sử dụng phương pháp ăn uống để sinh trai gái theo ý muốn, có 19 người thành công.
    Việc áp dụng phương pháp này cũng phiền hà và phức tạp, phải lựa chọn thức ăn, đồ uống trong 10 tuần. Việc ăn quá mặn hoặc quá nhạt đều dễ gây rối loạn dinh dưỡng, ảnh hưởng đến sức khỏe của hai vợ chồng, khiến trứng và tinh trùng kém về chất lượng, ảnh hưởng không tốt đến thai.
    Các công trình nghiên cứu gần đây tại hai bệnh viện Pháp, BV Saint-Vincent-de-Paul (Paris) và BV Antoine-Béclère (Clamart) trên chế độ ăn của các bà mẹ muốn sinh con trai gái theo ý muốn cho thấy đạt tỷ lệ thành công tới 86% :
    1. Muốn con gái, người mẹ cần ăn theo một chế độ dồi dào về canxi và manhê. Nói chung là ăn nhạt, uống rất nhiều sữa, ăn nhiều yaourt, phô mai tươi là những nguồn Canxi tốt. Có quyền ăn bánh mì và bích quy lạt (không bỏ muối), và rất nhiều rau để có nhiều Manhê.
    2. Muốn có con trai, chế độ ăn cần cung cấp nhiều Natri và Kali. Nét chính của chế độ ăn này là tha hồ ăn mặn, được quyền ăn nhiều trái cây, bánh ngọt, sôcôla… để có dồi dào Natri và Kali.
    Lưu ý: Chế độ ăn này cần thực hiện ít nhất một tháng trước khi thụ thai dù thói quen ăn uống tự nhiên của bà mẹ (tương lai) có khác xa; đây là một công trình nghiên cứu còn đang tiến hành, hiện nay, dù đã có kết quả bước đầu đáng phấn khởi (86% kết quả tốt) người ta còn đang tìm hiểu đó là do chế độ ăn ảnh hưởng đến môi trường âm đạo, trên bề mặt hay trên tính dễ tiếp thu của trứng người phụ nữ… hay trên cả ba yếu tố này. Dĩ nhiên bác sĩ còn có thể kê toa cho uống thêm Canxi, Ma-nhê (nếu muốn con gái) hay những viên bổ sung Kali (nếu muốn con trai).
    Để giúp thực hiện… thử chế độ ăn kiểu này, chúng tôi đưa ra hai chế độ đã “Việt Nam Hóa”: Dù sao cũng xin nhắc là 2 chế độ ăn này thiếu cân đối và không nên kéo dài quá 2 tháng. Nên mau mau trở lại một chế độ “bình thường” và hợp với khẩu vị hơn, nhất là khi biết mình đã đậu thai (dù chưa biết là trai hay gái !)

    Loại thức ăn Chế độ ăn để sinh con trai Chế độ ăn để sinh con gái
    Được ăn Cấm kỵ Được ăn Cấm kỵ
    Ngũ cốc, khoai Tự nhiên Loại có thêm sữa và trứng Tự nhiên Tránh bỏ thêm muối, ăn khoai < 100g/ngày.
    Rau tươi Rau củ & trái, giá, hành ++
    Rau lá nhiều Ca và Mg thì < 100g/ngày Rất ít rau lá xanh vì giàu Ca Rau lá xanh ăn tùy thích Rau trái, rau củ, tất cả các loại rau muối sẵn (cà, dưa chua)
    Trái cây tươi Tha hồ ăn vì rất giàu K Chỉ tránh có hồng ngâm giàu Ca < 100g/ngày Mãng cầu, mãng cầu xiêm, dừa
    Trái cây khô Ô mai, chà là - Ca cao < 2 muỗng càphê/ngày.
    Thịt, cá Tùy thích - < 120g/ngày Nấu lạt
    Trứng - + Tùy thích Trứng muối
    Đậu hạt khô < 50g/ngày Tránh vì giàu Ca Càng nhiều càng tốt, ăn phô mai loại tươi. Phô mai mặn.
    Sữa + sản phẩm từ sữa - Vì giàu Ca Càng nhiều càng tốt, ăn phô mai loại tươi. Phô mai mặn
    Đường Tha hồ ăn miễn đừng có kèm với sữa Tùy thích kể cả loại kèm với sữa. -
    Muối, nước mắm Tùy thích mắm tôm, mắm ruốc, mắm cá vụn vì giàu Ca Ăn lạt tối đa. Muối, các nước chấm mặn.
    Đồ uống Trà, cà phê, nước suối kềm sữa đậu nành. Tất cả loại đồ uống có sữa. Các loại nước uống chế biến từ sữa. Cà phê, trà, nước suối có hơi, bia, nước dừa.
    (Quan điểm tây y về nguyện vọng sanh con theo ý muốn – BS. Nguyễn Lân Đính)
    Có thực sự lựa chọn được giới tính cho con không?
    Muốn tăng xác suất sinh con trai hay con gái, tóm lại về mặt chế độ ăn:
    - Nữ: chọn lúc thay đổi chế độ ăn tùy theo mục tiêu, ít nhất 1 tháng trước khi thụ thai.
    - Nam: Không nên uống rượu, hút thuốc, nên chọn những thức ăn tốt cho tinh trùng.
    Bên cạnh đó là các kỹ thuật giao hợp tự nhiên để tăng xác suất sinh con trai hay gái, và các kỹ thuật can thiệp vào tiến trình sinh sản như: thụ tinh trong ống nghiệm, kết hợp với tuyển chọn tinh trình X hay Y để bơm thẳng vào trứng.
    Để đạt ý muốn, sinh trai hay gái tùy ý, bạn có thể thử một trong những phương pháp trên, hoặc tổng hợp tất cả, từ coi hướng gió, mùa màng, sao chổi, sao băng, giờ giấc, chế độ ăn uống, tắm rửa, gần gũi vợ chồng v.v… đến những phương pháp hiện đại, định thời điểm giao hợp, thụ tinh trong ống nghiệm…Nhưng xin nhớ không có gì là tuyệt đối 100% cả. Các nhà khoa học trên thế giới luôn nghi ngờ về mọi phương pháp trên: “Nếu bạn muốn sử dụng những phương pháp như chế độ ăn để chọn giới tính cho đứa con tương lai, bạn có thể tham khảo lược đồ dự đoán của Trung Quốc! Sự thực là rất khó chọn giới tính cho trẻ.
     
  15. mebong4285

    mebong4285 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/3/2010
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    193
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha.

    Môi trường thụ thai thuận lợi cho tinh trùng X, tinh trùng Y
    Việc tạo thuận lợi cho tinh trùng Y nhanh nhẹn hơn đến kết hợp với trứng để tạo thành bé trai hay tinh trùng X khỏe mạnh tìm đến nàng trứng để tạo ra hợp tử bé gái. Điều này không chỉ phụ thuộc vào chất lượng tinh trùng mà còn phụ thuộc vào tính chất của môi trường âm đạo đó tạo điều kiện cho tinh trùng nào?
    Tính axit hay tính kiềm?
    Trong môi trường âm đạo có tính axit, tinh trùng X chịu axit hơn tinh trùng Y, vì thế mà hoạt động thuận lợi hơn. Nhưng tronng môi trường tính kiềm thì hoàn toàn trái ngược, tinh trùng y mạnh hơn.
    Trong môi trường tính kiềm, hoạt động của tinh trùng X và tinh trùng Y đều mạnh. Khi so sánh hoạt động của chúng thì tinh trùng y hoạt động linh hoạt hơn.
    Thông thường, trong âm đạo có tính axit còn trong tử cung và cổ tử cung nằm sâu bên trong âm đạo thì có tính kiềm. Gần đến ngày rụng trứng, ống cổ tử cung sẽ tiết ra chất dịch nhầy có tính kiềm mạnh, gia tăng thêm tính kiềm cho tử cung và cổ tử cung. Bởi tinh trùng về cơ bản là thích môi trường mang tính kiềm, vì vậy để tạo ra môi trường cho tinh trùng X và tinh trùng Y đều có thể hoạt động tự do, nâng cao tối đa cơ hội thụ tinh từ đó sinh ra tác dụng tự nhiên này.
    Tinh trùng X chịu được axit, nhưng trong chất dịch có tính kiềm khá mạnh cũng vận động mạnh hơn trong chất dịch có tính axit.
    Trong môi trường âm đạo có tính axit, tinh trùng Y bị rơi rụng phần lớn, nhưng khi đến được cổ tử cung và tử cung có tính kiềm thì tinh trùng Y hoạt động thuận lợi hơn tinh trùng X.

    Trong số những tinh trùng bình an vô sự đi qua âm đạo đến môi trường tử cung có tính kiềm thì tỷ lệ giữa tinh trùng Y và tinh trùng X vẫn chưa biết được,. Tuy nhiên, nếu số tinh trùng X và Y như nhau thì tinh trùng Y hoạt động mạnh trong môi trường tính kiềm, sẽ có nhiều cơ hội kết hợp với trứng hơn tinh trùng X.
    Không loại trừ các trường hợp tử vong sau khi sinh, sinh nở không thuận lợi, thì tỷ lệ mang thai thống kê được là 900-100 bé gái, 110- 170 bé trai, tức là trên thực tế cơ hội kết hợp với trứng và tinh trùng Y cao hơn tinh trùng X.
    Những phương pháp sinh con theo ý muốn dựa vào đặc tính ưa axit hay kiềm
    Dựa vào tính chất ưa axít của tinh trùng X và ưa kiềm của tinh trùng Y, người ta đã đề ra những phương pháp hỗ trợ việc thụ thai theo ý muốn như sau:
    - Thụt rửa âm đạo trước khi giao hợp 2 giờ một dung dịch kiềm nhẹ hay axít nhẹ, vô hại để hỗ trợ và loại trừ một trong 2 loại tinh trùng.
    + Muốn sinh con gái cần hỗ trợ cho tinh trùng X, loại trừ tinh trùng Y, dùng một thìa cà phê nước cốt chanh tươi hòa trong 1 lít nước đun sôi để nguội.
    + Muốn sinh con trai, cần hỗ trợ cho tinh trùng Y, loại trừ tinh trùng X thì dùng 1 thìa cà phê thuốc tiêu muối (bicacbonat natri) hoà trong 1 lít nước đun sôi để nguội.
    - Thời điểm sinh hoạt:
    + Muốn sinh con trai, sinh hoạt vợ chồng trong ngày rụng trứng vài lần. Trước đó phải để dành tinh dịch trong 7-10 ngày. Khi sinh hoạt người chồng nên tạo cho người vợ đạt được cực khoái và xuất tinh sâu vào âm đạo.
    + Muốn sinh con gái, sau khi hết kinh, sinh hoạt vợ chồng thường ngày cho tới trước ngày trứng rụng 2 ngày thì ngừng. Không giao hợp trong ngày rụng trứng và ngày gần rụng trứng, không cần để dành tinh dịch. Bên cạnh đó cần thực hiện phương pháp ăn uống theo chế độ, phương pháp dựa vào tuổi người mẹ và tháng thụ thai theo âm lịch. Ba phương pháp trên giúp bạn đọc tham khảo, chưa khẳng định, còn đang tiếp tục nghiên cứu.
    - Chế độ ăn uống: Có nhiều tác giả đã nghiên cứu và đề nghị thực hiện chế độ ăn uống trong 2 tháng rưỡi để làm cho môi trường âm đạo thích hợp với 1 trong 2 loại tinh trùng để độc quyền thụ thai trai hay gái.
    Như vậy tạo môi trường thích hợp trong âm đạo là tạo sự độc quyền của 1 trong 2 loại tinh trùng.
    Chồng cũng ăn uống theo chế độ với vợ. Nếu theo chế độ sinh con trai thì tinh trùng Y khỏe hơn, tinh trùng X yếu đi. Còn theo chế độ sinh con gái thì ngược lại. Trong trường hợp này, tạo môi trường là quan trọng nên người vợ cần thực hiện chế độ ăn uống nghiêm túc.
    Từ năm 1985, giáo sư bác sĩ nhi khoa người Pháp Josept Stowkowski, đã chú ý đến mối quan hệ giữa sự biến dưỡng khoáng chất và sự phân phối giới tính. Qua hàng loạt nghiên cứu, ông đưa ra 2 chế độ ăn uống để sinh trai, gái theo ý muốn. Theo ông muốn sinh con trai thì phải ăn thức ăn mặn và muốn sinh con gái thì phải ăn nhạt và ăn nhiều bơ sữa, vì thiếu muối thì hoạt động của tuyến thượng thận làm cho chất kalium (K bị loại ra khỏi các mô tế bào tức là tạo ra một môi trường axít khá mạnh ở phụ nữ)...
    Những lưu ý
    Đối với những người có bệnh như huyết áp cao, bệnh thận, phù nề thì không thể ăn uống theo chế độ sinh con trai, nếu có bệnh sỏi thận phải kiêng các chất có canxi, tức là không nên ăn chế độ sinh con gái. Áp dụng phương pháp này phiền hà và phức tạp vì phải lựa chọn thức ăn, đồ uống kéo dài trong 10 tuần. Ăn quá mặn hoặc quá nhạt dễ rối loạn dinh dưỡng, ảnh hưởng đến sức khỏe của hai vợ chồng. Như vậy dễ xảy ra tình trạng trứng và tinh trùng sẽ kém về chất lượng, từ đó sẽ ảnh hưởng không tốt đến giây phút thụ thai, cho thai và cho sau này. Vì vậy, ở nước ta nói riêng và một số nước cùng hoàn cảnh nói chung, trong lúc còn thiếu dinh dưỡng, cần nghiên cứu thêm.
     
  16. mebong4285

    mebong4285 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/3/2010
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    193
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha.

    MÌnh sẽ up dần từ khi chuẩn bị đến khi túm đc rồng.

    Trước tiên để tạo ra những đứa con khỏe mạnh thì bố và mẹ phải khỏe mạnh.

    1 Chuẩn bị sức khỏe

    - 2 Bố ,mẹ tẩy giun

    - Mẹ tiêm phòng Rubella, cúm ( vì đây là 2 nguyên nhân gay dị tật bẩm sinh ở trẻ trong 2 tháng đầu )

    * Trung tâm Y tế dự phòng sở Y tế Hà Nội - 70 Nguyễn Chí Thanh, điện thoại: 04.7730268
    * Trung tâm Y tế dự phòng sở Y tế Hà Nội - 50C Hàng Bài, điện thoại: 04.8229263
    * Trung tâm tiêm chủng Quốc Tế - 4 Sơn Tây, điện thoại: 04.7339803
    * Viện pastuer

    - Mẹ ăn uống đầy đủ chất và uống Pro care ( vì có omega, axit folic, Fe , vitamin C và vitamin tổng hợp )

    Chồng : đi xét nghiệm Tinh Dịch đồ, theo dõi chất lượng & số lượng của TT, bác sĩ sẽ cho biết khả năng có con trai hay ko ?

    Xét nghiệm tinh dịch đồ sẽ cho biết số lượng, tỷ lệ sống, dị tật và tỷ lệ di chuyển của tinh trùng đạt hay ko, từ đó bác sĩ sẽ cho phương pháp điều trị.

    Nếu tinh trùng đạt thì ok tiến hành, nếu TT yếu, cần uống thuốc hỗ trợ và ăn 1 số thực phẩm tốt cho tinh trùng như : thịt cá các loại, rau xanh, sò huyết…..bổ sung đủ chất lượng protein cho TT vừa khỏe và di chuyển nhanh đó là kẽm, vitaminA, C, E .
     
  17. Anna Duong

    Anna Duong Call me: 0914 787 173

    Tham gia:
    27/3/2011
    Bài viết:
    12,175
    Đã được thích:
    10,650
    Điểm thành tích:
    3,763
    Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha.

    CẢm ơn MeBong với nhũng thông tin bổ ích, nếu mẹ nào săn rồng đực thì đây chính là bảo bối ạ.
     
    samhh thích bài này.
  18. MeSushj

    MeSushj Vâng ! Em là Báo

    Tham gia:
    18/7/2010
    Bài viết:
    1,600
    Đã được thích:
    353
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha.

    đọc mấy cái này của chị hay quá, lỡ mất em mèo này phải cố gắng bắt đc em rồng con đây ạ
     
    samhh thích bài này.
  19. ubn_love

    ubn_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/11/2009
    Bài viết:
    1,159
    Đã được thích:
    353
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha.

    Các mẹ ntn mìh ko biết,mình đag cho con bú,hôm rồi đi tiêm bsĩ tư vấn ko nên tiêm khi còn cho con bú nên phân vân quá,ko tiêm ngừa các mủi mà thả thì ko yên tâm tý nào,tiêm thì phải bỏ bú cho bé ở nhà mới hơn 10 thág thì lại thấy thương.Khổ nỗi,bé mìh ko có vú mẹ thì ko chịu ngủ.
     
    samhh thích bài này.
  20. nhinho0912

    nhinho0912 Tư vấn bảo hiểm sức khỏe

    Tham gia:
    29/3/2011
    Bài viết:
    2,078
    Đã được thích:
    309
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha.

    Dear các mẹ

    Mình xin giới thiệu gói sản phẩm bảo hiểm để các mẹ nghiên cứu dùng cho sinh con:

    Nếu ấy muốn mua BH để dự định 2012 sinh con thì nên mua ngay từ bây giờ. Vì bạn mua theo hình thức cá nhân nên thời gian chờ ít nhất là 9 tháng tính đến lúc đẻ con.

    Tớ giới thiệu cho các mẹ 1 trong 2 sản phẩm là Bảo Việt Care hoặc Việt Nam Care vì quyền lợi thai sản của 2 sản phẩm này quá đủ để các mẹ có thể sinh con ở các bệnh viện lớn, thậm chí là ở Việt Pháp, Pháp Việt hoặc Hồng ngọc ..., các bệnh viện có mức chi phí cao nhất VN hiện nay.

    Tớ có thể cụ thể cho các mẹ về quyền lợi thai sản của 2 sản phẩm này nhé:

    1. Việt Nam Care (VNC); mức phí thấp nhất
    * Nếu bạn chỉ mua nội trú:
    Phí BH nội trú mức 1 là 101$ (đã bao gồm gói thai sản), mức bảo hiểm tối đa là 1.500 $, trong đó:
    - Biến chứng thai sản: 150$/ngày điều trị nằm viện, tối đa 1.500$
    - Sinh thường (bao gồm chi phí thuốc men, sinh đẻ thông thường và nằm viện: 150$/ngày, tối đa 1.500$
    - Sinh mổ: 150$/ngày, tối đa 1.500$
    Kèm theo dịch vụ xe cấp cứu nữa nhé.
    Mức 2: 163$/năm được chi trả tối đa 2500$, trong đó nằm viện được tối đa là 250$/ngày
    Mức 3: 226$/năm được chi trả tối đa 5000$, trong đó nằm viện được tối đa là 500$/ngày
    Mức 2: 411$/năm được chi trả tối đa 10000$, trong đó nằm viện được tối đa là 1000$/ngày

    * Nếu bạn mua kèm ngoại trú nữa: thêm ít nhất là 69$ (mức 1) thì bạn sẽ được khám ngoại trú 1 năm 300$

    Tổng cả nội trú và ngoại trú là 170$/năm (Ngoại trú không bắt buộc phải mua thêm nhé)

    2. Bảo Việt Care (BVC): quyền lợi t ương tự như VNC nhưng phí BH và quyền lợi BH hơi khác tí
    * Nội trú (bao gồm sinh đẻ):
    Mức 1: 25,5$/năm được chi trả tối đa 1000$, trong đó nằm viện được tối đa là 50$/ngày
    Mức 2: 51$/năm được chi trả tối đa 2000$, trong đó nằm viện được tối đa là 100$/ngày
    Mức 3: 76,5$/năm được chi trả tối đa 3000$, trong đó nằm viện được tối đa là 150$/ngày (mức này tương đương mức 1 của VNC)
    Mức 4: 116$/năm được chi trả tối đa 5000$, trong đó nằm viện được tối đa là 250$/ngày
    Mức 5: 219$/năm được chi trả tối đa 10000$, trong đó nằm viện được tối đa là 500$/ngày

    * Ngoại trú: Phí BH 100$/năm, được khám chữa bệnh ngoại trú là 500$/năm

    Ghi chú: Tuy nhiên với 2 sản phẩm này thì chi phí được BH của bạn chỉ khi bạn đi đẻ hoặc không may bị biến chứng thai sản, còn việc khám thai định kỳ thì không được chi trả bạn nhé.

    Hy vọng sẽ giúp được bạn lựa chọn sản phẩm phù hợp nhất.
    Có gì thì cứ nhắn lại cho mình để mình giải đáp nhé.
    Cảm ơn bạn.
     
    thudl.pro thích bài này.

Chia sẻ trang này