Thông tin: Sẵn sàng cho con đối mặt với giờ G

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi thantinhloveai, 25/5/2011.

  1. thantinhloveai

    thantinhloveai Thành viên tập sự

    Tham gia:
    24/5/2011
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Giờ G sắp điểm, áp lực thi cử trở nên rõ rệt hơn với các con. Hơn nữa, các con đang đánh mất ươc mơ hoặc quá phụ thuộc vào quyết định của các bậc cha mẹ như mình. Nguyên nhân phải chăng bắt nguồn từ việc mình thiếu định hướng – một việc đáng lẽ từ lâu, rất lâu rồi mình cần phải rèn luyện cho con?

    Nhói lòng trước thực tế…
    Xót xa khi biết bao nhiêu các em có những biểu hiện, hành động khó hiểu – thiêu thân, chống đối, hay thậm chí tự tử để giải thoát. Khi đọc bài “Teen chênh vênh giữa 'du' và 'đại'” (báo Dân trí), quả là quá “chênh vênh” cho các em vì không có ai định hướng. Các em vẫn lao đầu vào học mà không biết mục đích mình học làm gì cho tương lai. Bố mẹ thích em đi du học thì em đi, thích em vào đại học em sẵn sàng, hay cả hai để đẹp mặt cha mẹ thì em cũng lao vào học như con thiêu thân. Trường hợp của em Nguyễn Tiến, học sinh lớp 12, ngụ tại quận 7, TP.HCM chóng mặt vì các yêu cầu của cha mẹ. Bố mẹ Tiến rất kỳ vọng vào cậu con trai lớn nên có một yêu cầu cực "chảnh" – “Chắc chắn bố mẹ sẽ cho con đi du học nhưng con vẫn phải thi đỗ đại học ở nhà. Thi cho người ta thấy không phải mình trượt đại học mới đi du học mà mình thừa khả năng nhưng không thèm học đại học trong nước”.
    Để đẹp lòng bố mẹ, Tiến học gấp 5, gấp 10 người khác, vừa ôn thi tốt nghiệp, vừa ôn thi đại học trong nước lại phải đi học thêm chương trình tiếng Anh để chuẩn bị cho việc đi du học. Nhiều khi mệt quá, đuối sức, chiều về đến nhà Tiến đeo cả giày nằm vật ra ghế salon ngủ thiếp đi. Những lúc như thế, cậu lại ráng uể oải kéo lê thân xác mò vào bàn học bởi lời hối thúc của bố mẹ - “Cố lên con, 12 năm ăn học giờ chỉ còn 2 tháng. Qua được thử thách này thì tha hồ mà sướng, lúc đó con muốn gì bố mẹ cũng cho. Nếu trượt đại học thì nhục lắm con ạ”.
    Đó là khâu “oai” của bố mẹ hay bố mẹ vô hình gieo vào con cái những áp lực vốn không đáng có. Liệu các em còn con đường nào khác ngoài việc trở thành con thiêu thân? Chính bản thân Tiến than thở - “Bố mẹ em cứ làm như con cái mình đẻ ra toàn là thiên tài chị ạ. Em khổ lắm rồi, đợt này thi đại học xong chắc em… điên luôn”.
    Có một nhận định rằng, thủ phạm chính gây ra áp lực cho các em trong học hành thi cử chính là các bậc cha mẹ. Quả không sai khi đọc tâm sự của một nữ sinh lớp 12 tên Trần Ngọc My, ngụ tại quận 3, TP.HCM: “Ôi mọi chuyện cứ rối tung cả lên. Bố mẹ em lúc thì bảo cứ thi đại học ở nhà đi rồi tính, lúc lại nói sẽ cho em đi du học. Chính sự không nhất quán trong lời nói của bố mẹ đã làm em rơi vào khủng hoảng, mất định hướng”. Chính bản thân các em cũng nhìn nhận sự lệch lạc, thiếu nhất quán, mất định hướng của bậc làm cha làm mẹ mà không tìm ra lối thoát. Sự quan tâm, chia sẻ hay phương pháp giúp con giành lấy những ước mơ đang dần trở thành thứ xa xỉ.
    Thêm nữa, lại câu chuyện cậu bé Khánh, tại Hà Nội thích hội họa, nhưng cha mẹ em lại cho rằng, đó là phù phiếm và không thực tế. Thời kinh tế thị trường, nhất nhất phải là kinh doanh. Vậy là, em vẫn đang ngày đêm với công cuộc vật lộn với ước mơ quản trị kinh doanh của cha mẹ.
    Một vài câu chuyện kể ra đây là những ví dụ thực tế rằng, các em sẽ đi tới đâu, khi du học hay đại học cũng là niềm hãnh diện cha mẹ… Vậy, các em đang thực hiện ươc mơ của cha mẹ hay sao? Còn đâu niềm đam mê, mục đích sống, vượt qua chính mình, làm chủ tương lai…

    Đi tìm lời giải cho bài toán khó
    Đứng trước những vấn đề này, các bậc cha mẹ cần phải làm sao để giảm thiểu áp lực đã và đang đè nặng lên đôi vai con em mình. Đứng trước giờ G, lời giải càng trở nên cấp bách nhằm “hạ nhiệt” những áp lực ấy. Bà Bùi Thu Hiền – CEO Công ty CP Phát triển và Đầu tư Tài năng Việt - một diễn giả luôn cháy bỏng đam mê và khát khao “hiến kế”. Sau bao năm tâm huyết, dày công nghiên cứu về phương pháp của các bậc thầy trong lĩnh vực giáo dục như Anthony Robbins, Brian Tracy, Jack Canfield, T Harv Eker, Tony Buzan, Adam Khoo…, bà đã tìm ra lời giải với “Phương pháp học tập đỉnh cao” mang tính ứng dụng cao. Bà cho biết rằng, phương pháp này được hiểu rằng mỗi học sinh là một cây riêng biệt, dù có cùng là một giống thì cũng không thể phát triển giống nhau hoàn toàn. Muốn cây ra trái ngọt thì phải bắt đầu từ việc chăm sóc những rễ cây theo những đặc tính riêng biệt ấy. Vì vậy, phương pháp này sẽ tìm hiểu xem mỗi cây đó đang ở tình trạng nào: tươi tốt hay héo úa... Quan trọng nhất sẽ tìm hiểu xem đâu là sức mạnh tiềm ẩn của cây đó, và cung cấp từng cách chăm sóc phù hợp để cây đó phát huy được toàn bộ sức mạnh một cách tốt nhất.
    Mới đây nhất, bà Hiền đã có buổi chia sẻ cùng CLB “Rich Women” (Những người phụ nữ giàu có). Tại đó, bà Đào Thị Thu Hà, Chủ nhiệm CLB đồng cảm, “Phương pháp học tập đỉnh cao” không chỉ đơn giản là một phương pháp mới mà đó là một cuộc cách mạng tư duy thực sự, và thật thú vị khi các em học sinh có thể áp dụng để chinh phục những trở ngại trong cuộc sống thực tại và vượt qua chính mình. Chị cho biết thêm, nếu ứng dụng phương pháp này, cùng với cách truyền cảm hứng cho từng buổi học, các em sẽ biết cách khám phá và khai thác sự tiềm tàng của bộ não mình. Hơn nữa, các em sẽ tự khám phá được mình đang sở hữu bao nhiêu trí thông minh không; tìm hiểu được bí mật tư duy của các thiên tài, những người thành công; cách họ tìm hiểu trí nhớ, những nguyên tắc ghi nhớ… Xâu chuỗi tất cả lại trong khóa học, các em sẽ giải quyết các công việc của mình bằng phương pháp học tập đỉnh cao. Từ đó, các em sẽ ứng dụng trực tiếp vào việc học tập các môn học ở trường, HỆ THỐNG TẤT CẢ KIẾN THỨC TRÊN 1 TRANG GIẤY, BIẾT LỰA CHỌN ĐÂU LÀ KIẾN THỨC QUAN TRỌNG, TIẾT KIỆM đến 80% THỜI GIAN HỌC, giúp cho các em có thể GHI NHỚ KIẾN THỨC DỄ DÀNG, và tuyệt hơn nữa là việc HỌC TẬP, THI CỬ trở nên THÚ VỊ…
    Ngày 28-29/5 tới, các em học sinh giỏi và đạt thành tích xuất sắc sẽ nhận được vé quà tặng buổi chia sẻ Phương pháp học tập mới mẻ này. Qua đó, không chỉ các em mà phụ huynh các em có cơ hội hiểu được nguyên nhân gốc rễ vì sao con cái mình đang có kết quả hiện tại: con ngoan, giỏi giang hay ương bướng không chịu nghe lời, con có những lời nói và hành động chúng ta không kiểm soát được…; Khám phá con mình có trí thông minh và giác quan học tập nào nổi trội: bố mẹ sẽ hiểu vì sao con mình cứ phải nghe nhạc mới học được, hay không thể tập trung học, hay quá nhút nhát ít nói, đồng thời nắm bắt được các công cụ học tập đỉnh cao như: tạo động lực đam mê học tập và thành công cháy bỏng, tác động vào niềm tin, tiềm thức, cách học theo từng trí thông minh nổi trội của con mình.
    Từ đó, cha mẹ có thể lập trình lại tư duy của con bằng cách học tư duy của những người thành công: có một quy luật là nếu chúng ta học được cách người thành công suy nghĩ thì chúng ta sẽ thành công như họ.

    Theo Dân trí
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi thantinhloveai
    Đang tải...


Chia sẻ trang này