Cần giúp: sắp tết đến nơi rồi mà chưa biết nên làm đẹp tóc như thế nào

Thảo luận trong 'Làm đẹp' bởi caotri & minhon, 17/1/2009.

  1. caotri & minhon

    caotri & minhon Thành viên tập sự

    Tham gia:
    12/1/2009
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Em chào mọi người,mọi người ơi sắp tết rồi công việc thì ngập đầu mà nhan sắc thì cứ tàn phai dần nhất là vê khoản đầu tóc,mang tiếng là được chăm sóc hàng ngày mà nó vẫn không thể nào đẹp được,mọi người có biết cách nào chăm sóc tốt thì mách cho em với.Đây là lần đầu tiên e tham gia diễn đàn này nên còn nhiều bỡ ngỡ và chưa hiểu rõ về cách cho bài lên mục nào cho đúng,mong mọi người hướng dẫn em nhé.Để em còn có kiểu tóc mới đi chơi tết với chồng con.Thanks mọi người nhiều lắm
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi caotri & minhon
    Đang tải...


  2. linhlinhgiang83

    linhlinhgiang83 Thành viên mới

    Tham gia:
    12/8/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Đọc bài này chị ơi.
    Không phải lúc nào bạn gái cũng đủ thời gian để chăm sóc cho mái tóc mình hợp mode hoặc tạo được một kiểu tóc ưng ý. Tuy nhiên, không phải vì thế bạn có thể bỏ qua thời điểm để tạo kiểu tóc đẹp nhất.
    1. Uốn giả:

    - Thời điểm tốt nhất: 3 giờ trước khi đi ra ngoài/dự tiệc.
    - Lý do: Để tóc đủ thời gian “thư giãn” và trông có vẻ tự nhiên nhất.

    2. Làm tóc “siêu thẳng”:

    - Thời điểm tốt nhất: 2 giờ trước khi đi ra ngoài/dự tiệc.
    - Lý do: Độ ẩm trong tóc sẽ phát huy tác hại ngay lập tức. Bạn nên sử dụng các chất giúp bảo vệ tóc thẳng mượt lâu như những loại keo xịt tóc có chất sáp, pomade hay silicone.

    3. Bới tóc:

    - Thời điểm tốt nhất: Khi bạn để tóc không gội, lý tưởng nhất là bạn nên gội đầu trước đó 2 ngày.

    - Lý do: Những chất dầu tự nhiên cũng như chất dơ trong không khí sẽ giúp giữ tóc ổn định, dễ tạo kiểu. Nếu bới tóc ngay sau khi gội đầu, tóc sẽ rất trơn trợt và khó làm tóc.

    4. Thay đổi màu tóc:

    - Thời điểm tốt nhất: Vào mùa thu hay mùa đông.
    - Lý do: Giúp tóc tránh bị hư tổn. Không nên thay đổi màu tóc vào mùa hè do nắng nóng hoàn toàn không tốt cho việc này và những buổi picnic với bạn bè, những chuyến du lịch dài ngày cùng gia đình đã lấy bớt thời gian dành cho việc chăm sóc tóc của bạn.

    5. Thay đổi kiểu tóc:

    - Thời điểm tốt nhất: 2 tuần trước khi tham dự tiệc.
    - Lý do: Tóc cũng cần thời gian để điều chỉnh theo kiểu mới, và bạn cũng thế.

    6. Chăm sóc tóc ở tiệm:

    Đối với các bạn gái quá bận rộn, hãy thực hiện các bước sau để đạt được hiệu quả chăm sóc tóc tốt nhất khi đi tiệm, mà vẫn còn đủ thời gian làm các chuyện khác:

    - Đặt chỗ cho lần chăm sóc tóc kế tiếp. Nếu chỉ là dưỡng tóc hay tỉa tóc sơ sơ, hãy đặt chỗ để quay lại sau 4 tuần. Nếu chọn một kiểu tóc mới ngắn hơn, hãy đặt chỗ để quay lại sau 5-6 tuần. Nếu chọn một kiểu tóc mới dài hơn, hãy đặt chỗ để quay lại sau 6-8 tuần.

    - Dành 60-90 phút nếu bạn định cắt tóc hay nhuộm tóc một màu. Nếu có ý highlight tóc, bạn cần khoảng 2 giờ 30 phút.

    - Bạn nên gọi điện thoại cho tiệm làm tóc trước khi đến để xem cô thợ quen có thể phục vụ bạn đúng giờ hẹn hay không. Nếu không, bạn cũng không nên bực mình, hãy tận dùng thời gian cho công việc hay chơi với con cái... hơn là ngồi đọc báo và chờ dài cổ ở tiệm tóc.

    - Hãy là một trong những người khách đầu tiên của tiệm tóc nếu bạn muốn về sớm. Tuy nhiên, hãy đặt giờ hẹn cuối cùng có thể nếu bạn muốn thợ làm tóc “toàn tâm toàn ý” với mái tóc của bạn. Cô ấy không cần vội vã để chuyển sang phục vụ cho vị khách kế tiếp!

    7. Chăm sóc tóc tại nhà:

    - Gội đầu cách ngày: Bạn nên gội đầu cách ngày. Đúng là sẽ tốt cho tóc hơn nếu bạn gội đầu không quá thường xuyên.

    - Để tóc mau khô:

    + Nên tránh sử dụng quá nhiều dầu xả vì sẽ khiến tóc quá ẩm ướt. Thay vì thế, hãy bọc tóc trong một chiếc khăn, xiết chặt khăn để thấm hết lượng dầu xả dư thừa trước khi sấy tóc.

    + Khi sấy tóc, hãy dùng tay chải tóc đến khi tóc khô được 80%. Sau đó, hãy dùng lược tạo dáng tóc để chải.

    + Nếu bạn sử dụng keo xịt tóc, hãy dùng loại nhãn ghi là “aerosol” (loại phun tia) thay vì “pump spray” (loại xịt lên tóc trực tiếp) vì loại xịt trực tiếp sẽ làm tóc ướt hơn và vì thế tóc sẽ lâu khô hơn.

    + Tiết kiệm thời gian: Nếu việc dưỡng tóc của bạn kéo dài hơn 20 phút mỗi ngày, hãy chọn một kiểu tóc khác vẫn phù hợp với bạn nhưng tiết kiệm thời gian hơn.

    THẢO VY (theo Better Homes & Gardens
     
    caotri & minhon thích bài này.
  3. BeLong

    BeLong Banned

    Tham gia:
    12/1/2009
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    bạn lên Thanh monaco ở Lạc Trung xem nhé, mình thấy ở đấy làm đầu đẹp và tư vấn tốt :)
     
  4. caotri & minhon

    caotri & minhon Thành viên tập sự

    Tham gia:
    12/1/2009
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    thời gian dành cho chăm sóc tóc ở nhà là chính,công nhận cũng cầu kì thật đấy nhưng cũng vẫn cứ phải làm vì đẹp mình thì đẹp chồng mà
     

Chia sẻ trang này