(PLO)- Sau sáp nhập, 13/34 tỉnh, thành có mức sinh dưới mức sinh thay thế (dưới 2,1 con/phụ nữ). Theo thống kê của Cục Thống kê (Bộ Tài chính) về số liệu liên quan đến tổng tỉ suất sinh (TFR) năm 2024 của 34 tỉnh, thành trực thuộc Trung ương sau sắp xếp, 13/34 tỉnh, thành có mức sinh dưới mức sinh thay thế (TFR dưới 2,1 con/phụ nữ). Trong đó, 5 địa phương có mức sinh thấp nhất cả nước là: TP.HCM, Tây Ninh, Cần Thơ, Cà Mau và Vĩnh Long (TFR từ 1,43 đến 1,6 con/phụ nữ). 18 tỉnh, thành có tổng tỉ suất sinh đạt mức sinh thay thế đến dưới mức sinh cao (TFR từ 2,1 đến dưới 2,5 con/phụ nữ), và 3 tỉnh có mức sinh cao (TFR từ 2,5 con/phụ nữ). Sau sáp nhập, TP.HCM là địa phương có tổng tỉ suất sinh thấp nhất cả nước. Ảnh: VNPA Theo Cục Dân số (Bộ Y tế), đã có sự thay đổi liên quan đến chỉ tiêu mức sinh ở một số địa phương sau sáp nhập tỉnh, thành. Đây là một chỉ tiêu quan trọng trong thực hiện Chiến lược Dân số đến năm 2030 và có tác động mạnh mẽ đến phát triển kinh tế - xã hội quốc gia. ĐỌC TIẾP Nguồn: Báo Pháp Luật TP.HCM