Cần giúp: Sau Xảy Thai Nên Chuẩn Bị Những Gì Cho Lần Mang Thai Tiếp Theo

Thảo luận trong 'Chuẩn bị mang thai' bởi Mạnh Anh, 5/9/2016.

  1. Mạnh Anh

    Mạnh Anh Thành viên tập sự

    Tham gia:
    21/7/2016
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Em chào các mẹ, có mẹ nào có kinh nghiệm hoặc biết thông tin gì chia sẻ giúp em với ạ.
    Em vừa mới bị xảy thai được 1 tháng, em nên cần bổ sung những gì và nên chú ý những gì để chuẩn bị cho lần mang thai sau ạ. thai em lần trước mới được hơn 5 tuần đã bị xảy rồi, chỉ lo bị quen dạ ở lần tiếp theo thôi các mẹ ạ
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Mạnh Anh
    Đang tải...


  2. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,327
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    mình thì ko bị xảy.. nhưng người thân làm y nhiều nên biết chút ít... có thể giúp bạn vài ý..
    - sau xảy thì nên chuẩn bị tốt nhất 6 tháng mới tính có tiếp....
    - nên tẩm bổ đầy đủ...
    - đi khám bác sĩ để đc kê đơn bổ sung các chất còn thiếu, thực hiện tiêm phòng trước khi mang thai..
    - vì đã bị xảy nên khi có thai,...bạn nên đặt lịch khám thai định kỳ...
     
  3. Mạnh Anh

    Mạnh Anh Thành viên tập sự

    Tham gia:
    21/7/2016
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Cảm ơn bạn nhiều nhé
     
    nguoikhiemthi thích bài này.
  4. MeB0ongBoong

    MeB0ongBoong Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/8/2016
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Cảm ơn mẹ @nguoikhiemthi
    Những ý của chị rất là đúng. Em có góp thêm ý này là - thứ 3 của chị em nghĩ cần làm đầu tiên
    - đi khám bác sĩ để biết chính xác nguyên nhân để đc kê đơn bổ sung các chất còn thiếu (vitamin tổng hợp cho bà bầu),
    thực hiện tiêm phòng trước khi mang thai..
     
    nguoikhiemthi thích bài này.
  5. SUSUROSE

    SUSUROSE Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/7/2016
    Bài viết:
    1,303
    Đã được thích:
    284
    Điểm thành tích:
    173
    ít cũng pahỉ 6 tháng sau mới nên có bé tiếp, đi khám định kỳ nhất là 3 tháng đầu sau khi sẩy.
    tiêm phòng đầy đủ và uống thuốc bổ theo sự chỉ định của bác sỹ.
     

Chia sẻ trang này