Rất nhiều gia đình muốn thực hiện siêu âm thường xuyên để chắc rằng bé phát triển bình thường, thậm chí là siêu âm ở kỳ tam cá nguyệt thứ 3. Liệu như vậy có cần thiết hay không? TRẢ LỜI: Siêu âm ở kỳ tam cá nguyệt thứ 3 thường không cần thiết. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt thì bác sĩ sẽ yêu cầu siêu âm để kiểm tra sự phát triển của em bé như: - Em bé quá lớn hoặc quá nhỏ - Hoặc bác sĩ không chắc chắn rằng liệu em bé đã quay ngược hay chưa - Hoặc bác sĩ lo ngại rằng nhau thai của mẹ quá gần với cổ tử cung - Hoặc em bé bị dị tật thai nhi cần phải kiểm tra cẩn thận trước khi chào đời... Siêu âm để kiểm tra xem bé đã ở đúng vị trí hay chưa thường được thực hiện trong tuần thứ 36. Bằng cách này, nếu siêu âm cho thấy bé đã quay ngược thì hiện tượng này được gọi là thủ thuật xoay thai (hiện tượng bé quay đầu thay vì chân ra trước thì đầu sẽ ra trước khi mẹ sinh nở). Nếu sự phát triển của thai kỳ khá phức tạp vì điều kiện sức khỏe của mẹ không ổn định (mẹ mắc phải một số bệnh lý như tiểu đường hoặc cao huyết áp) thì bác sĩ có thể sẽ yêu cầu mẹ siêu âm thường xuyên, khoảng 3-4 tuần để theo dõi sát sao sự phát triển của em bé. Bài viết được tham khảo và tổng hợp từ nguồn:Parents.com
siêu âm quá nhiều cũng k tốt cho bé , theo e thì các mẹ cứ định kỳ 12, 16, 22,26, 32,36 tuần đi khám thôi.