các mẹ ơi, em được 34 tuần rồi, đang tìm hiểu và cân nhắc xem nên sinh mổ hay sinh thường...e thấy mọi người bảo không gì đau hơn đau đẻ, nhưng cũng có người bảo mổ thì không biết đau đẻ như thế nào nhưng vết mổ còn đau cả tháng, vệ sinh cá nhân cũng khó khăn chứ đừng nói lo cho con...em mới tập 1 cũng chưa có kinh nghiệm nên vào đây mong đc các mẹ chia sẻ kinh nghiệm.
Mình thấy mọi người bảo nên đẻ thường thì tốt hơn, đau chỉ luk đó sau 1 vài ngày lại người nhanh hơn, chứ sinh mổ nhiều cái khổ lắm, đó còn chưa kể đến việc vết mổ bị nhiễm trùng, rồi đau cả tháng khổ lắm mn ạ...
BNeeus sinh thường được vẫn là tốt nhất bạn ạ. Chỉ khi không thể sinh thường mới nên sinh mổ. Nếu sợ đau có thể tiêm mũi gây tê màng cứng ý.
Minh thì thấy sinh mổ an toàn hơn, truóc đẻ đưa đầu bị vỡ oi lên phai mo, mà sức mình yếu dặn đẻ ko bít thế nào. Trộm vía đẻ mổ hơn 1 thang sau la bụng bình thường ngon lành ko bị phều, vùng kín ko bị can thiệp lên vẫn ngon nghẻ ko bị tan hoang, hiu hiu
Mn ơi việc sinh thường dù mang lại đau đớn nhưng lại rất thiêng liêng. Đó là quá trình mẹ và con cùng nhau vượt cạn để đón chào một cuộc sống mới. Cuộc sống có nhiều nỗi đau chúng ta phải trải qua. Có những nỗi đau tưởng như không thể vượt qua nhưng chúng ta vẫn vượt qua. Có nhiều người cả đời muốn có vinh hạnh được tự sinh đứa con nhưng không được. Phương pháp đẻ mổ chỉ là cứu cánh cho mẹ bầu và thai nhi gặp bất thường như đầu thai không thuận, thai nhi bị bệnh tật có tính chất nguy hiểm như bệnh tim, bệnh thận, nhau tiền đạo… Các chuyên gia y tế luôn khẳng định nếu mẹ có một thai kỳ bình thường thì đẻ thường vẫn là tốt nhất
Mn hỏi bác sĩ theo khám để biết tình hình sức khỏe của mình rồi quyết định nhé. Tốt nhất là sinh theo tự nhiên đó.
Vết mổ không đến mức đau cả tháng nhưng sinh thường tốt nhất b ạ. Ko sinh thường được hãy sinh mổ. B nên đi học 1 lớp tiền sản, nhiều nơi tổ chức học miễn phí đấy. B sẽ biết cách rặn đẻ.
Em cũng đang lo nhưng nghe mom chia sẻ thấy tự tin thế, em mới bầu 3 tháng nhưng cứ nghĩ đến sinh nở là sợ hoặc ko giám xem những video sinh nở trên mạng.
Mom nào thai to quá hoặc sức yếu quá, cửa mình cao quá thì nên chọn sinh mổ, giờ có kiểu mổ đẻ tự nhiên cơ, tức là rạch xong tự bé chui ra dần dần ý. E thì sinh thường. Gì chứ 1 tuần sau sinh như ác mộng của em luôn. Khâu đau dã man. Nhưng mà rút chỉ xong là đi phăm phăm
Làm thế nào để biết mình khó sinh thường hả các mẹ, ví dụ như khung xương chậu hẹp, cửa mình cao quá/..... hay là cứ vào đẻ thg ko đc họ mới cho mổ. hic em 36w rồi tập 1 đang lơ ngơ quá, mà lại rát , sợ đau hic
Sinh thường được thì tốt cho cả mẹ và bé, những em bé được sinh thường hệ hô hấp bao giờ cũng tốt hơn em bé sinh mổ.