Hầu hết trẻ con đều muốn được chiều chuộng, quan tâm và yêu thương. Điều này sẽ đem lại cho trẻ cảm giác được bảo vệ, an toàn và bình yên. Thế nhưng, đôi khi vô tình chúng ta quá nuông chiều và làm hư trẻ. Hành vi của trẻ được quá nuông chiều Không được những đứa trẻ khác yêu mến vì luôn tranh giành mọi thứ của bạn. Có tính tham lam vì trẻ luôn muốn có nhiều hơn là chia sẻ. Không biết vâng lời vì trẻ luôn được làm bất cứ điều gì mà nó muốn. Không biết quan tâm đến người khác. Không bao giờ biết thỏa mãn. Thường xuyên kêu ca, phàn nàn và quấy nhiễu người khác. Có nhân cách thô bạo, xấu tính. Kỷ luật và biện pháp trừng phạt Để đánh giá được hành vi cư xử của trẻ, chúng ta cần đề ra các ranh giới, chuẩn mực. Thời kỳ chập chững biết đi chính là lúc bạn phải hướng dẫn và kiểm soát các thói hư tật xấu, cũng như đặt ra giới hạn về cách ứng xử thông thường để trẻ noi theo. Thiết lập kỷ luật Điều quan trọng là bạn phải nhất quán trong hành động và suy nghĩ khi đặt ra các nguyên tắc, kỷ luật cho trẻ. Trước khi phạt trẻ, hãy nói rõ lý do vả hãy cho trẻ cơ hội để sửa đổi hay có thời gian để đáp ứng yêu cầu của bạn, không bao giờ phạt trẻ hai lần vì cùng một lỗi. Và không nên dọa suông trẻ, bởi trẻ sẽ nghĩ bạn chỉ nói thế chứ sẽ không hành động. Hãy quan tâm và gần gũi để trẻ hiểu rằng bạn vẫn yêu thương chứ không ghét bỏ trẻ. Hãy khen ngợi mỗi khi trẻ cư xử ngoan, nghe lời. Nếu bạn thường xuyên la mắng trẻ về những điều nhỏ nhặt, thì trẻ có thể sẽ không nghe lời bạn nữa. Những điều cần lưu ý Phải đảm bảo trẻ có lỗi thật sự - hãy nhìn vào mặt trẻ trong khi nói. Phải nghiêm nghị, kiên quyết và nêu rõ lý do vì sao bạn khiển trách trẻ. Hãy nói về hậu quả có thể gây ra vì hành vi ấy. Các ông bố nóng tính thường hay tát tai trẻ, điều này là không nên vì có thể gây nguy hiểm cho trẻ. Đòn roi chỉ làm gia tăng hành vi hung dữ ở trẻ, vì trẻ sẽ bắt chước cha mẹ hành xử tương tự như thế với người khác. Phạt quỳ là hình phạt đơn giản, hiệu quả, tạo điều kiện để trẻ dịu lại và bớt kích động. Thời gian phạt không nhất thiết phải kéo dài, khoảng 3 đến 5 phút là được. Khi hết thời hạn phạt, hãy cho trẻ đứng lên và cư xử với trẻ như bình thường. Nguồn: ABBOTT