Con có thể sắp xếp và giải quyết một số vấn đề Trẻ ở độ tuổi này đã bắt đầu nhận thức được mối liên hệ logic và nhân quả, nên đã có thể lắp ghép và suy diễn sự việc theo một hướng phù hợp. Trẻ thích sắp xếp thế giới xung quanh theo cảm nhận và cách riêng của mình. Trẻ quan tâm và suy nghĩ nhiều hơn về sự vật, sự việc, từ đầu đến cuối. Trẻ vận dụng trí tưởng tượng và những nhận thức logic để nghĩ ra nhiều kết quả khác nhau của sự vật, sự việc. Với sự tò mò và những “trải nghiệm cuộc sống” mà bé đã từng nhìn qua, trẻ rất thích được tự mình giải quyết những vấn đề nho nhỏ trong cuộc sống hàng ngày. Trẻ thích thử nghiệm những điều mới mẻ và nhờ đó chúng cũng sẽ phát triển được kỹ năng giải quyết tình huống, từ đơn giản đến phức tạp dần. Cuộc sống là tự lập của con Ba mẹ chắc chắn sẽ hài lòng khi biết được rằng, từ tuổi lên 3 trở đi, trẻ sẽ có thể làm được rất nhiều thứ so với chỉ vài tháng trước sinh nhật lên 3. Niềm tự hào của trẻ khi đạt được một “thành tựu” gì đó trong cuộc sống mỗi ngày sẽ trở thành “vĩ đại” nếu được nhận những lời khen, phản hồi tích cực từ ba mẹ hay người lớn xung quanh. Vì vậy, ba mẹ nên tạo cơ hội và cho bé thời gian để bé tự mình đối mặt với các sinh hoạt nho nhỏ của bé trong ngày, ví dụ như cái nút áo khó cài, hay dây kéo quần. Ba mẹ không nên hối thúc “Con làm nhanh lên!” hay làm tất cà những điều ấy cho trẻ. Hãy luôn nhớ , bé cần được tạo cơ hội để tự mình làm những công việc bé nhỏ ấy. Điều này không chỉ giúp rèn luyện kỹ năng mà còn giúp hình thành ý thức tự lập của trẻ. Nguồn: ABBOTT