Sự Thật Về Ô Nhiễm Kim Loại Nặng

Thảo luận trong 'Các vấn đề chăm sóc khác' bởi dieptranqt74, 4/3/2019.

  1. dieptranqt74

    dieptranqt74 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/2/2019
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    Mặc dù có mặt tự nhiên trong môi trường xung quanh ta, những kim loại nặng phần lớn được sử dụng trong công nghiệp. Chúng được thải ra không khí dưới dạng vi hạt, rơi xuống đất và gây độc cho động vật và thực vật. Những kim loại nặng cũng có mặt với lượng lớn trong môi trường và cuộc sống thường ngày của chúng ta như: trong thức ăn (cá, loài giáp xác,...), bao bì và dụng cụ nhà bếp bằng nhôm, thuốc xịt côn trùng, thuốc, sữa cho trẻ em, vân vân... người ta gọi “kim loại nặng” là những phân tử kim loại tự nhiên có hàm lượng lớn vượt quá 5g/cm3. Nó có thể là thủy ngân, nhôm, chì, asen, cadmium, antimon, bạc, baryum, bêrilium, bismuth, thiếc, niken, bạch kim và talium.

    Mặc dù chúng có thể được tìm thấy trong cơ thể ở nồng độ cao, 1 lượng lớn những kim loại nặng này (nhôm, béril, cadmium, chì và thủy ngân) không có chức năng sinh học rõ ràng. Những loại khác (asen, đồng, sắt và niken) có ích cho cơ thể nếu ở nồng độ thấp, nhưng lại trở nên độc hại nếu ở mức độ cao.



    [​IMG]


    Những kim loại nặng mà chúng ta tiêu hóa sẽ có mặt hàm lượng đủ lớn trong khắp cơ thể và phần lớn sẽ tích tụ lại trong các mô của cơ thế ta, ví dụ như não hay là lá gan. Cơ thể đau đớn là do loại bỏ các thành phần lạ. Vàng, với sự tích tụ tăng dần của kim loại này trong cơ thể chúng ta, nếu vượt qua ngưỡng xác định sẽ góp phần gây ra hay khởi động những vấn đề khác nhau, những triệu chứng mà người ta gọi là sự ngộ độc kim loại nặng. Những triệu chứng này thường đa dạng và có thể ảnh hưởng thể trạng cũng như tâm lý của một cá nhân. Trong số những triệu chứng này, người ta tìm thấy: nhức đầu, đau nửa đầu, hội chứng mệt mỏi mãn tính, béo phì, dị ứng, mất trí nhớ, tiêu chảy hoặc táo bón mãn tính, mất ngủ, tự kỷ, viêm nhiễm, bệnh tự miễn, rối loạn hành vi (chứng khó đọc chữ, chứng hiếu động,...) lo âu, trầm cảm, hay những căn bệnh nghiêm trọng như bệnh đa xơ cứng, hay bệnh Alzheimer, bệnh parkinson... ngày càng có nhiều nghiên cứu chỉ ra sự liên quan của các kim loại nặng đối với bệnh tự kỷ.

    Trong trường hợp của kim loại nhôm, không 1 chức năng sinh học cụ thể nào được biết đến. Sau khi tiếp xúc, nhôm sẽ thẩm thấu qua da, đường tiêu hóa và thâm nhập vào máu. 20% lượng nhôm vào cơ thể sẽ thoát ra qua đường lọc thận và tích lũy trong xương, phổi, gán và não. Nhôm cũng sẽ vượt qua nhau thai để thâm nhập vào bào thai. 1 số nghiên cứu chỉ ra rằng nhôm là nguyên nhân gây ra bệnh Alzheimer, cũng như bệnh ung thư vú qua đường chất khử mùi, hay là viêm đại thực bào, loại viêm được nhận thấy qua sự xuấn hiện những chấn thương về cơ ngay khi tiêm vắc xin và trong những nơi đó, kim loại nhôm được tìm thấy. Nhôm, 1 kim loại nặng có hại cho hệ thần kinh.
    Hiện tại, một trong những cách phòng ngừa bệnh tật được coi là tốt nhất là kiểm tra nồng độ khoáng chất, kim loại nặng trong cơ thể mình như thế nào bằng thiết bị Oligoscan.

    nguồn:thedetoxhouse
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi dieptranqt74
    Đang tải...


Chia sẻ trang này