Ho sặc trong lúc được người lớn cho ăn cháo, một bé trai 6 tháng tuổi tại TP HCM phải nhập viện trong tình trạng mê man, toàn thân tím tái và gồng cứng. Bệnh nhi sau khi nhập viện. Tại khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 1, sau khi xét nghiệm, các bác sĩ chẩn đoán bé bị thiếu oxy não. Kết quả X-quang còn cho thấy, phổi bị tổn thương trầm trọng. Trước tình huống nguy kịch, các bác sĩ đã hỗ trợ hô hấp cùng với dùng các loại kháng sinh đặc trị. Tuy nhiên phải mất hơn 70 giờ điều trị, bệnh nhi mới dần tỉnh táo. Đến nay, sau 1 tuần nằm viện, bé đã hồi phục và không cần thở máy. Qua trường hợp trên, bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Nhi Đồng 1 khuyên, để trẻ không bị sặc trong lúc ăn, người lớn không nên cho trẻ ăn lúc bé đang khóc; mỗi lần đút không quá nhiều thức ăn, chờ trẻ nhai nuốt xong mới cho ăn tiếp. Cũng theo bác sĩ Tiến, người lớn nên động viên, khuyến khích trẻ ăn hơn là hăm dọa vì lúc quá sợ hãi, trẻ cũng có thể bị sặc. Riêng các cháu nhỏ, sau khi ăn cần để đầu cao và tránh cho hoạt động mạnh.