Tác Hại Khôn Lường Khi Trẻ Đeo Cặp Sách Quá Nặng

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi Cẩm Ngọc, 16/9/2019.

  1. Cẩm Ngọc

    Cẩm Ngọc Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/3/2018
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Những chiếc cặp sách to, nặng nề có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng đối với trẻ nhỏ.

    Trẻ em trong tuổi đến trường không chỉ bị áp lực bởi việc học mà còn bởi những chiếc cặp sách nặng nề. Tuy nhiên, nhiều cha mẹ không nhận ra rằng điều đó ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của bé.

    Tác hại khi trẻ đeo cặp quá nặng
    Theo Kid's Health, các chuyên gia sức khỏe khuyên rằng trẻ em không nên mang cặp sách nặng quá 10-15% trọng lượng cơ thể. Nhưng nhiều trẻ lại mang nặng hơn thế. Hơn 60% học sinh đeo cặp sách nặng phải chịu các vấn đề về cột sống, cơ bắp, đau cổ và tư thế không đúng. Nguyên nhân là xương của trẻ dưới 18 tuổi vẫn còn mềm và cột sống không quá khỏe để mang vật nặng trên vai.

    [​IMG]
    Nhiều trẻ em thường mang cặp sách quá nặng, to hơn nhiều so với cơ thể của mình. Ảnh: Kidshealth.
    Khi đeo chiếc ba lô nặng trên vai không đúng cách, trọng lực của nó có thể kéo trẻ về phía sau. Để giữ thăng bằng, trẻ sẽ phải cúi người về phía trước ở hông hoặc cong lưng. Điều này làm cho cột sống bị nén không tự nhiên, dẫn đến đau vai, cổ và lưng.

    Ngoài ra, một số vấn đề trẻ có thể gặp phải khi sử dụng cặp sách không phù hợp bao gồm:

    - Ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng giữ thăng bằng, tăng nguy cơ té ngã và chấn thương.

    - Dáng đi xấu, dễ bị gù lưng cột sống, hay còn gọi là gù cột sống.

    - Đau nhức cơ bắp ở khu vực quai đeo.

    - Có nguy cơ vẹo cột sống.

    [​IMG]
    Trẻ có thể bị đau cổ, lưng, vai và vẹo cột sống khi đeo cặp quá nặng. Ảnh: Thehealthsite.
    Hướng dẫn trẻ sử dụng cặp sách đúng cách
    Một vài cách dưới đây có thể giúp cha mẹ giảm tải khối lượng cho chiếc cặp sách trẻ mang theo tới trường:

    - Chọn ba lô nhẹ. Dây đeo vai nên được kiểm tra đều đặn nhằm điều chỉnh độ dài thích hợp.

    - Chỉ mang đủ những đồ dùng học tập thiết yếu. Hỏi trẻ xem chúng có cảm thấy khó chịu khi đeo cặp, ba lô hay không.

    - Đề nghị nhà trường lắp đặt tủ đựng đồ tại trường cho học sinh. Khuyến khích trẻ mang những cuốn sách cho bài tập về nhà mỗi ngày.

    - Sách vở nặng nên để ở ngăn sát với lưng. Chỉ để những đồ dùng học tập thiết yếu trong cặp sách. Hãy đảm bảo rằng trẻ sẽ không bỏ vào cặp những thứ không cần thiết như máy tính xách tay, điện thoại hay thiết bị trò chơi...

    - Khuyên con đeo ba lô cả hai bên vai, không đeo một bên. Chuyển sang dùng ba lô kéo nếu có thể. Việc chọn cặp cho trẻ em phù hợp sẽ giúp ngăn ngừa chấn thương cột sống hoặc đau cơ ở trẻ.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Cẩm Ngọc
    Đang tải...


  2. ngoclam231

    ngoclam231 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/11/2015
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    lệch vai có ngày
     

Chia sẻ trang này