Tại sao các sao thích nhận con nuôi?

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi wendy, 3/5/2009.

  1. wendy

    wendy Thành viên mới

    Tham gia:
    24/4/2009
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    3
    Sao nhận con nuôi: Tranh luận
    Việc nhận nuôi trẻ em nước ngoài không hẳn là minh bạch. Những người thân trong gia đình phản đối việc trẻ em bị tách ra khỏi họ. Chẳng hạn như đứa con nuôi đầu tiên của Madonna, David Banda, vẫn có cha và gia đình đang còn sống; có 4 phụ nữ đến nhận là mẹ của Zahara, đứa con người Ethiopi mà Angelina Jolie đã nhận nuôi từ Namibia.

    [​IMG]

    Một yếu tố đáng lo khác đối với việc nhận trẻ em nước ngoài làm con nuôi là cách bọn trẻ bị đối xử như hàng hóa, bị tách khỏi quê hương và nhanh chóng bị mang ngay về “nhà” để bắt đầu một cuộc sống mới. Madonna đến Malawi bằng máy bay riêng vào tuần trước để đón Mercy, bé gái mà cô “chọn lựa” hơn một năm trước trong chuyến đi đến đất nước Châu Phi nghèo khó này. Đó không phải là hình ảnh dễ chịu, và nó giải thích phần nào lý do tại sao chính quyền Malawi từ chối cho Madonna mang đứa trẻ thứ 2 ra khỏi đất nước.

    Nhưng kết cục là, một người nổi tiếng cũng có ý định tốt và quyền được nhận con nuôi như bất cứ ai. Như Genevieve Andre của tổ chức hỗ trợ nhân đạo Medecins du Monde nói, vấn đề tiềm ẩn là các ngôi sao có tôn trọng luật nhận con nuôi hay không. “Một số ngôi sao tôn trọng luật pháp của quốc gia, dù rằng danh tiếng của họ có thể giúp đẩy nhanh quá trình làm thủ tục, trong khi có những người khác hoàn toàn coi thường luật pháp”.

    Phải chăng đó là trường hợp của Madonna? Người đã ly hôn và cha mẹ đơn thân không được chấp thuận nhận con nuôi là luật của Malawi, nhưng một chi tiết nhỏ về cuộc ly hôn mới đây giữa Madona và Guy Ritchie, cha nuôi của David, có vẻ đã bị bỏ qua. Vào năm 2006, quan tòa giải quyết vụ David Banda đã bỏ qua sự thật rằng Madonna không phải là cư dân của Malaw. Vậy tại sao Tòa Tối cao Lilongwe lại áp dụng luật với trường hợp của Mercy?
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi wendy
    Đang tải...


  2. doanpham

    doanpham Thành viên tập sự

    Tham gia:
    24/4/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Sao nhận con nuôi: Một cuộc sống tốt đẹp hơn?

    Có phải những đứa trẻ được các ngôi sao nhận nuôi được chuyển đến một cuộc sống tốt đẹp hơn? Cuộc tranh luận vẫn còn tiếp diễn.

    [​IMG]

    Quỹ Save the Children (Cứu Trẻ Em) đã đả kích Madonna và buộc cô phải xem xét lại các kế hoạch nhận nuôi Mercy James. Người phát ngôn Dominic Nutt phát biểu với BBC rằng việc đưa trẻ em ra khỏi quê hương của chúng không phải là giải pháp. “Điều cần làm là hỗ trợ cộng đồng, giúp đỡ các tổ chức và cơ sở từ thiện ở địa phương, nơi có thể chăm sóc bọn trẻ để ít nhất là trẻ em được chăm sóc trong chính cộng đồng của chúng. Thật sự là bạn không thể đưa mọi đứa trẻ nghèo khó, mồ côi hay những đứa trẻ chỉ còn bố hoặc mẹ qua nửa vòng trái đất và bỏ tất cả chúng vào Kensington ở London”. Nutt cũng lưu ý rằng việc nhận con nuôi quốc tế đang giúp cho ngành ‘công nghiệp con nuôi’ hoạt động theo kiểu mafia. Dĩ nhiên, vấn đề lớn đó nằm ngoài hiện tượng các sao nhận con nuôi. Nhưng ở những quốc gia đang siết chặt luật lệ đối với việc người nước ngoài nhận con nuôi, các ngôi sao có thể phải đối mặt với các thủ tục nghiêm ngặt hơn trong tương lai.

    Trên thế giới, số lượng trẻ được nhận nuôi đang giảm nhanh. Ở nhiều quốc gia, khi trở nên giàu có hơn, ngày càng cố gắng nhiều hơn để giữ những đứa trẻ được nhận nuôi ở lại trong đất nước của mình. Lấy Trung Quốc làm ví dụ: năm 2005, có 15.000 đứa trẻ được giới thiệu làm con nuôi. Ngày nay, con số đó đã giảm xuống 10.000. “Trung Quốc là một quốc gia phát triển nhanh và hiện tại có nhiều người thuộc tầng lớp trung lưu địa phương muốn nhận con nuôi. Trong hầu hết các trường hợp, chính phủ cho các gia đình Trung Quốc quyền ưu tiên nhận con nuôi để những trẻ em đó được sống ở quê hương”, Genevieve Andre giải thích. Nhưng ở những đất nước như Malawi, một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới, bệnh AIDS và sự đói nghèo đã tạo nên gánh nặng là hàng triệu trẻ mồ côi – đó là lý do tại sao những người nổi tiếng có ý định tốt đã đến để giúp đỡ.

    “Hầu hết các quốc gia đang hướng đến những luật lệ khắt khe hơn cho việc nhận con nuôi quốc tế”, Genevieve Andre của tổ chức Medecins du Monde cho biết. “Họ muốn giữ lại trẻ em của họ. Luôn có một số lượng lớn người phương Tây muốn nhận con nuôi. Ai trong số họ thực hiện quy trình nhận con sẽ tự thấy họ phải thay đổi kế hoạch nhận con nuôi cho phù hợp với thủ tục hay từ bỏ chúng. Ví dụ, tìm những đứa trẻ lớn (5 tuổi hoặc lớn hơn) hoặc các anh chị em ruột sẽ dễ dàng hơn nhận nuôi một trẻ hay những bé chỉ mới biết đi.”

    Có lẽ các cặp bố mẹ nổi tiếng có thể bắt đầu theo ví dụ đó?
     

Chia sẻ trang này