Lang thang lại lượm lặt một số bài viết hay để chia sẻ cho bố mẹ cùng ngẫm. Nếu con học trung tâm 2 buổi 1 tuần mà bố mẹ ko có thời gian học thêm với con 30’ tiếng Anh tại hàng HÀNG NGÀY. Thì Ms. Phoebe sẽ khuyên ko nên. Vì sao ạ? “Trong thư gửi về các cha mẹ quan tâm nhất là lộ trình học tiếng Anh cho trẻ nhỏ. Có lẽ do MỤC ĐÍCH khác nhau nên HÀNH ĐỘNG khác nhau dẫn đến KẾT QUẢ khác nhau: + Các trung tâm tiếng Anh dạy sách viết cho trẻ sinh ra ở nước không nói tiếng Anh, tuần chỉ 2-3h làm quen. + Các mẹ dành dụm, đầu tư chở con đến học với kỳ vọng cho con sử dụng tốt tiếng Anh để bước ra ngoài Thế giới. Các em trả lời cho chị: - Nếu 1 tuần học 3-4h ở sách viết cho trẻ làm quen thì bao lâu thành thạo? - Nếu trong 4h đó thày cô ở trung tâm bật bài khóa luyện cho con mình nghe bài khóa các em có buốt ruột không? - Nếu trả lời là CÓ thì các em có nhắc con kèm con nghe kỹ trước khi đến lớp không? có kiểm tra bài tập của con không? Con có thiết bị nghe riêng không hay là nhà có nhiều ipad, laptop dàn loa rồi ko cần ? - Nếu không kèm thì sẽ than thở khi đói thời gian hay cạn tiền. - Nếu có kèm thì sau 1 vụ sẽ nhảy vào Gg tìm là sẽ thấy nhau Chị không nói trung tâm dạy dở mà chỉ nêu vấn đề MỤC ĐÍCH của nhà cung cấp và khách hàng khác nhau nên không được như mong đợi. Thế thôi. Cha mẹ nào kèm sát cho con nghe kỹ bài khóa thì chọn cho con nghe thêm các truyện con thích bằng các USB khác nhau, nhiều loa khác nhau để cái này hết pin thì có cái khác thay thế không phải chờ đợi tức là tận dụng được THỜI GIAN. Nghe tiếng Anh những truyện con THÍCH bằng giọng bản ngữ giải quyết được: + Số giờ sử dụng (giờ bay) + Phát âm, ngữ điệu chuẩn + Tiết kiệm thời gian, tiết kiệm tiền, hạn chế tắc đường. MUỐN SỬ DỤNG TIẾNG ANH NHƯ NGƯỜI BẢN NGỮ THÌ SỐ GIỜ SỬ DỤNG PHẢI TĂNG GẦN BẰNG HỌ, NGHE NHỮNG TRUYỆN HỌ NGHE CHỨ KHÔNG PHẢI HỌC TĂNG CƯỜNG NGỮ PHÁP. NGHE ĐỦ GIỜ SẼ NÓI ĐƯỢC.