Các vấn đề về giấc ngủ: lắc lư cơ thể, lộn đầu và đập đầu Thường thấy trẻ nhỏ đung đưa cơ thể, quay đầu và đập đầu vào lúc đi ngủ hoặc vào ban đêm. Họ làm điều đó bởi vì nó nhịp nhàng, và nó an ủi và xoa dịu họ. Trẻ em có thể: đi bằng bốn chân và đá tới lui, đập trán vào đầu giường hoặc mép cũi ngồi trên giường và đập đầu về phía sau vào đầu giường nằm úp và đập đầu và ngực vào gối hoặc nệm nằm ngửa và di chuyển đầu hoặc cơ thể của họ từ bên này sang bên kia tạo ra tiếng ồn khi chúng đang đung đưa. Mẹo đơn giản để xử lý tình trạng lắc người, lộn đầu và đập đầu khi đi ngủ Nếu con bạn đang phát triển tốt về mọi mặt, bạn có thể quyết định áp dụng các động tác bập bênh, lăn đầu hoặc đập đầu. Hành vi này cuối cùng sẽ biến mất. Dưới đây là một số ý tưởng khác có thể hữu ích: Nghĩ xem con bạn nằm trên giường bao lâu trước khi ngủ. Quá nhiều thời gian thức trên giường có thể dẫn đến đập đầu và rung chuyển cơ thể. Tránh gây sự chú ý cho hành vi của bạn. Trẻ có thể cư xử theo cách này nhiều hơn nếu chúng thấy đó là một cách hay để thu hút sự chú ý hoặc để bố mẹ vào phòng ngủ (ngay cả khi chỉ để bảo chúng dừng lại). Nếu con bạn đang ở trên giường, hãy loại bỏ bàn cạnh giường ngủ hoặc các bề mặt cứng khác, và di chuyển giường ra xa các bức tường. Điều này sẽ giúp da của con bạn không bị thâm tím hoặc dày lên ở chỗ chúng đập đầu. >>> Xem thêm tại: https://www.huggies.com.vn/cham-soc...be/tre-so-sinh-hay-van-minh-gong-minh-khi-ngu