Trẻ sơ sinh khóc dạ đề hay trẻ quấy khóc ngủ không sâu giấc vào ban đêm là tình trạng phổ biến thường gặp ở trẻ từ 2- 3 tuần tới 3 tháng tuổi do nhiều nguyên nhân: Do vấn đề bệnh lý Một trong những nguyên nhân hàng đầu khiến trẻ ngủ không yên vào ban đêm phải kể đến là bệnh còi xương, do cơ thể trẻ bị thiếu hụt canxi. Chính vì vậy, khi thấy con khó ngủ, ngủ không sâu giấc, bố mẹ hãy đưa con đi khám để xem trẻ có bị còi xương hay không.Việc điều trị bệnh kịp thời sẽ không để lại những di chứng cho trẻ sau này như: đầu bẹp, trán dô, lồng ngực dô,... Cơ thể thiếu hụt một số vi chất quan trọng như: kẽm, magie,.. Cũng là nguyên nhân khiến trẻ không ngủ yên giấc. Trẻ mắc một số bệnh nhiễm khuẩn cấp hoặc mạn tính như: viêm họng, viêm amidal, đặc biệt là viêm VA khiến trẻ tịt mũi khó thở cũng gây rối loạn giấc ngủ. Do vấn đề sinh lý Giống như người lớn, giấc ngủ của trẻ cũng được chia làm 2 loại: giấc ngủ REM và giấc ngủ Non- REM. Ở trẻ em, thời gian giấc ngủ REM chiếm tới 50%. Đặc điểm của giấc ngủ REM là ngủ nhưng não bộ và các cơ quan hô hấp lại tăng hoạt động, khi đó trẻ thở nhanh và nhịp tim cũng nhanh hơn. Vì thế, trẻ ngủ không sâu giấc và rất dễ thức giấc khi có tác động từ bên ngoài. Bên cạnh đó, trẻ bú quá no hoặc không đủ no cũng làm trẻ ngủ không yên vào ban đêm và quấy khóc. Khi trẻ lớn lên, biết bò, biết đi, mọc răng,... cũng khiến cho trẻ khó đi vào giấc ngủ. Một số nguyên nhân khác · Phòng ngủ ít không khí đóng kín cửa, nhiệt độ phòng ngủ quá nóng hoặc lạnh, đèn quá sáng..., cũng có thể do trẻ ăn không đủ bị đói cũng khiến trẻ ngủ không ngon. · Vệ sinh kém như: tã lót ướt không thay, quần áo không sạch, giường chiếu không được vệ sinh thường xuyên cũng làm trẻ viêm da ngứa ngáy, khó chịu không ngủ được.
Tình trạng này cũng nhiều bé sơ sinh gặp phải lắm bố mẹ ạ. Bố mẹ nên bổ sung các sản phẩm giàu canxi cho con và đừng quên cho con tắm nắng hàng ngày để cải thiện tình trạng này nhé