Khi trẻ la cà chơi nhà hàng xóm, ra sân hoặc đi công viên với bạn bè, cha mẹ thường không an tâm, luôn lo sợ cho con ái. Nhưng bạn không thể lúc nào cũng giữ chặt con bên mình. Theo chuyên gia tâm lý Gavin Becker thì có 8 cách bảo vệ con trong đó có nhiều quan điểm mới. 1. Dạy trẻ không la cà : Hoạch định cho trẻ thói quan về giờ giấc. Mỗi khi trẻ ra khỏi nhà, chúng chần biết rõ mình sẽ đi bao lâu, muốn vậy cần giúp trẻ hạn định thời gian. Thói quen đúng giờ của trẻ sẽ giúp bạn bớt lo lắng khi con ra khỏi nhà. 2. Thiết lập môi trường an toàn : Môi trường an toàn cho trẻ là bạn bè và hàng xóm. Khi đi chơi, phải đảm bảo có hai bạn của con cùng đi. Thường xuyên mang con sang chơi nhà hàng xóm, chính họ sẽ giúp con bạn nếu con bạn gặp phải rắc rối. Dạy trẻ luôn nhớ số điện thoại nhà và số điện thoại cấp cứu. 3. Dạy trẻ cách diễn tập. Trước khi cho phép trẻ đi chơi một mình, bạn hãy tập cho trẻ cách đối phó với những nguy hiểm dọc đường có thể xảy ra, cả những tình huống xấu nhất. Giải thích cho trẻ vì sao những nguy hiểm sẽ xảy ra và khi dó chúng phải làm gì. Thôi mai tiếp tục các mẹ nhé.
Mẹ Oanhlasat ơi, cho ví dụ minh họa mục này đi. Dạy bằng cách nào bây giờ ? Mỗi khi con bé chơi ở sân chung, mình hay sợ con chạy nhanh bị té ngã, nhưng chẳng biết nói thế nào cho con bé hiểu. Mỗi lần bảo "con đừng có chạy nhe, coi chừng té ngã" là y như rằng con bé đâm đầu chạy ngay ! Bảo đừng có tới gần con chó, vừa dứt câu là nàng ta mon men đi tới. Chẳng lẽ lại bảo ngược lại "con cứ chạy nhanh đi !" ??? :roll: :roll: :?: :?:
Ôi mẹ mami ơi, đọc báo thấy hay hay thì post lên cho các mẹ tham khảo thôi còn chắc là phải xin ý kiến của nhiều mẹ khác nữa. Tiếp tục các mẹ nhé! 4. Những chọn lựa an toàn để tạo sự tự tin: Cha mẹ cần cho trẻ nhiều lựa chọn. Trẻ có thể quyết dịnh tự sắp xếp thế nào trong từng trường hợp. Bằng việc làm như thế, trẻ dần dần trở nên tự tin và có những khả năng giải quyết vấn đề, biết ứng phó với những trường hợp không có cha mẹ bên cạnh. 5. Lắng nghe trực giác của bạn : Nếu bạn bất ngờ có cảm giác không an toàn, đừng cố gạt điều đó đi. Khi cảm nhận được điều bất ổn bạn đừng cuống lên, hãy gọi điện về nhà, liên hệ nơi con bạn đang có mặt. Nếu đã nói chuyện với trẻ, không cho chúng biết bạn đang bất an, lo lắng về chúng. 6. Khuyến khích trẻ nói chuyện với người lạ : Nhiều bậc phụ huynh thường hay dạy cho con mình dè dặt với người lạ. Điều này sai vì có hàng triệu người lạ sẽ là người tốt giúp con bạn khỏi đi lạc hoặc khi trẻ gặp rắc rối. Dạy trẻ biết tự tin khi đến gần người lạ để tìm sự giúp đỡ, khi đi lạc đường, hoặc bởi người lạ là người xấu. Trẻ có tâm lý không nói chuyện với người lạ sẽ không có cơ hội phát triển sự đánh giá kinh nghiệm hoặc khả năng phân biệt hay bảo vệ mình khỏi sự dụ dỗ của kẻ xấu. Bạn thay vì dạy con "đừng nói chuyện với người lạ" hãy dặn con có thể nói chuyện với người lạ nhưng không được đi cùng họ khi bị rủ rê. 7. Đề nghị giúp đỡ : Nếu bạn thấy một người nào đó đang gặp rắc rối, hãy đưa ra lời đề nghị: "Tôi có thể giúp gì không?" từ những hành động tốt bụng, đơn giản này của bạn, trẻ sẽ biết rằng mọi người luôn sẵn long giúp đỡ những người xung quanh. 8. Khi trẻ trưởng thành : Khi phân biệt được sự an toàn và không an toàn, trẻ có khả năng nhận biết khi nào cần có sự giúp đỡ. Chúng đủ tự tin để đi khỏi nơi không an toàn và nói không với những người chúng cảm nhận sự nguy hiểm. Khi ấy bạn đã thành công. Nhưng đừng quên trẻ trưởng thanh sẽ gặp những cám dỗ lớn hơn và bạn vẫn phải dạy con nhiều hơn về cách tự bảo vệ mình khỏi điều xấu.
chúng ta dạy trẻ cách xử lý tình huống nhưng cũng không thể ngănn cản trẻ tính thích tự thử thách khám phá. be' càng nhỏ thì đôi khi chưa co' ý thức rõ ràng đối với sự dạy dỗ cùa người lớn, chúng chưa hiều thế nào là đau, là nguy hiểm nên ta cứ phải ra rả mọi lúc mọi nơi. rồi chúng ta cũng phải có thời gian cho các cô , các cậu tích lũy kinh nghiệm xương máu do chưa thấm nhuấn tư tưởng của bề trên ( bị té dau, chảy máu do không nghe lời...) thì dần dần ý thức tuân thủ mới hình thành được . do đó, Mami cứ tiếp tục nhắc nhở cho dủ kết quả là ngược lại, và chúng ta chờ đợi ý thức của bé lớn dần lên. Đôi khi cũng nên để bé bị té, bị đau thì mới sáng mắt ra (miễn là đừng để dẫn đến tổn thất nghiêm trọng là tốt rồi). cố gắng lên các bà mẹ trẻ :wink: