Sở dĩ con người gặp rắc rối là vì họ không học được cách "tách bạch", không phân biệt được việc của người khác và việc của mình. Rất nhiều khi, chúng ta can thiệp vào cuộc sống của người khác với "ý tốt", luôn cố gắng đánh thức người khác và ngăn cản giúp họ không rơi vào cảnh bất hạnh. Như mọi người đều biết, bạn không thể biết mọi thứ về người khác, liệu cách làm việc, khả năng ứng xử, thói quen suy nghĩ, v.v. của họ có những nguyên tắc riêng hay không. Nếu chỉ phán xét người khác một cách mù quáng từ góc độ hẹp và quá can thiệp vào cuộc sống của người khác, bạn không chỉ cản trở từ trường của người khác mà còn khiến bản thân rơi vào những cảm xúc tiêu cực. Chỉ bằng cách học cách tách bạch và giữ ranh giới của riêng mình, bạn mới có thể khiến các mối quan hệ giữa các cá nhân trở nên tự do và suôn sẻ.