Họ tên của chúng ta không chỉ đại diện cho một cá nhân mà nó tạo ra một trường năng lượng ảnh hưởng đến cả cuộc đời. Rất nhiều người trong số chúng ta có tên trùng nhau, có tên và đệm tên trùng nhau thậm chí cả họ tên, đệm tên và tên đều giống nhau nhưng cuộc đời lại không giống nhau, vì sao lại có sự khác nhau như vậy? Mỗi một con người sinh ra đều có hoàn cảnh ra đời khác nhau, như gen di truyền, hoàn cảnh gia đình,công đức của tổ tiên của ông bà, bố mẹ đây là những yếu tố mà khi ra đời không ai có thể chọn được và được gọi là những nhân tố tiên thiên. Chính vì vậy, chúng ta thường vẫn nghe những câu “giỏ nhà ai quai nhà nấy” hoặc “con hơn cha là nhà có phúc” Con người sinh ra trong một môi trường, hoàn cảnh sống, điều kiện sống nhất định đó là cái chung còn những nhân tố khác riêng rẽ như môi trường riêng người ấy sống và học tập, sự điều chỉnh về phong thủy nhà cửa hay mồ mà, sự phấn đấu rèn luyện của mỗi một cá nhân và cái tên người đó có được đặt đúng cách để bổ cứu cho người đó hay không. Tất cả những điều vừa nói trên là những nhân tố hậu thiên, những nhân tố này có thể điều chỉnh được. Vì sao đặt tên đúng cách có thể bổ cứu làm thay đổi cuộc đời cả con người? Theo phong thủy phương Đông thì mỗi một con người sinh ra năm, tháng, ngày, giờ sinh hay còn gọi là tứ trụ của người ấy đều có thể quy vào 5 hành là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ từ sự sinh khắc và cân bằng giữa cách hành người ta có thể biết được rất cụ thể từ hình dáng, tính cách, sự nghiệp, sức khỏe của người đó như thế nào. Trong mối sinh khắc chế hóa và cân bằng giữa các hành như thế cực hiếm tổ hợp hoàn hảo nhất, đa số các tổ hợp sinh khắc mất cân bằng ít hay nhiều người ta gọi sự mất cân bằng này là tứ trụ có bệnh Ví dụ: bé trai sinh năm 2009 tháng 5 ngày 9 lúc 7h20 sáng ta có tứ trụ sau. năm 2009 tháng 5 ngày 9 7h20 sáng Kỷ sửu Kỷ Tỵ Giáp Dần Mậu Thìn Các can Mậu, Kỷ, các chi Sửu, Thìn đều thuộc thổ tứ trụ này nhiều thổ làm tứ trụ mất cân bằng nghiêm trọng “người có tứ trụ này cuộc sống sẽ rất khó khăn” theo nguyên tắc phải chọn hành mộc khắc bớt hành thổ để cân bằng tứ trụ, bằng cách đặt tên cho người này tên có bộ mộc thì sẽ đỡ vất vả hơn nhiều tức là có sự bổ cứu. Phần nhiều những ông bố bà mẹ hiện nay đều đặt tên con theo những ước vọng riêng mà họ gửi gắm vào đứa trẻ như Nguyễn Thành Đạt, Trần Thành Công, Bùi Thành Tài, Hoàng Minh Vương..vv hoặc đặt tên con theo một thần tượng, một người nổi tiếng như Lê Bảo Châu...vv, hoặc một địa danh, một con sông...mà không tính đến yếu tố cần thiết là cân bằng và bổ trợ cho làm sao cho con bé thì dễ nuôi, ít ốm đau lớn lên thì thành đạt, may mắn. Những yếu tố hậu thiên như, phương sinh sống làm việc, phong thủy nhà ở, mồ mả tổ tiên có thể điều chỉnh nhưng nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố sẽ không dễ dàng điều chỉnh như cái tên khi mới sinh ra của bé. Đặt tên cho bé có sự bổ trợ là cho con một tài sản vô hình làm cho con mà bậc làm cha mẹ nào cũng mong muốn.