Tần suất làm “chuyện ấy” để dễ thụ thai.

Thảo luận trong 'Chuẩn bị mang thai' bởi be rom nep, 23/4/2015.

  1. be rom nep

    be rom nep 0979 163 066

    Tham gia:
    22/2/2013
    Bài viết:
    7,536
    Đã được thích:
    878
    Điểm thành tích:
    773
    Theo các chuyên gia sinh sản, các cặp đôi nếu muốn thụ thai nên “yêu” hàng ngày hoặc 2 ngày/lần.

    Kim Kardashian, ngôi sao truyền hình thực tế Mỹ thời gian qua có chia sẻ rất nhiều về chuyện cô và chồng Kanye đang gặp khó khăn trong việc thụ thai lần 2. Người đẹp “siêu vòng 3” thậm chí còn chia sẻ rằng cô đã làm chuyện ấy đến… 500 lần/ngày khi muốn có thai. Rõ ràng đây là một sự phóng đại nhưng cũng khiến không ít người đặt ra câu hỏi: Vậy liệu làm “chuyện ấy” vài lần/ngày có tăng khả năng thụ thai không?

    Thật ngạc nhiên, câu trả lời là “Không phải thế!”. Theo phó giáo sư, tiến sĩ Elizabeth Fino, chuyên gia về sinh sản tại Trung tâm Sinh sản của ĐH New York (Mỹ): “Hướng dẫn chung cho các cặp đôi đã sẵn sàng làm cha mẹ nhưng đang gặp vấn đề về chuyện sinh sản chưa rõ nguyên nhân là hãy làm “chuyện ấy” thường xuyên, mỗi ngày hoặc cách ngày cũng được.”

    [​IMG]

    Các cặp đôi đang muốn có con nên "yêu" hàng ngày hoặc 2 ngày/lần.

    Làm “chuyện ấy” với tần suất thường xuyên sẽ giúp tinh dịch của nam giới luôn được tươi mới và khỏe mạnh, lý tưởng cho việc thụ thai. Fino cho rằng: “Thực hiện với tần suất quá thường xuyên, hơn mức trên sẽ buộc các cặp đôi phải... bận rộn và chúng ta không nên làm cho chuyện đó trở nên căng thẳng.”

    Dù vậy, lời khuyên trên sẽ có thay đổi nếu như cặp đôi nào đó đến gặp chuyên gia sinh sản và người chồng được chẩn đoán là có vấn đề (khoảng 40% các cặp đôi gặp trục trặc trong chuyện thụ thai là có vấn đề về sinh sản). Chuyên gia Fino cho biết thêm: “Nếu có vấn đề với lượng tinh dịch hay sự phóng tinh của nam giới, thì cặp đôi đó chỉ nên làm “chuyện ấy” hai - ba ngày một lần, để cho người nam có cơ hội tạo ra tinh dịch có chất lượng lẫn số lượng tốt nhất.”

    Tuy nhiên, nếu không thực hiện chuyện chăn gối trong khoảng 8 ngày trở lên thì có thể cho kết quả ngược lại sự mong đợi vì khi đó lượng tinh dịch phóng ra của người nam sẽ chứa một lượng tinh dịch cũ, thậm chí là tinh dịch chết, cao hơn và như thế là vô ích cho việc thụ thai.

    Như vậy là chúng ta không biết bác sĩ của Kim Kardashian tư vấn như thế nào nhưng ngay cả thực hiện “chuyện ấy” 5 lần/ngày rõ ràng là quá nhiều đối với việc “sản xuất” một em bé.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi be rom nep
    Đang tải...


  2. chubby133

    chubby133 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    27/4/2010
    Bài viết:
    6,663
    Đã được thích:
    1,517
    Điểm thành tích:
    913
    tớ bị đa nang buồng trứng, chu kì linh tinh, tháng có tháng ko, thậm chí còn ko biết trứng rụng lúc nào. bữa trc mong con quá, 2 vc động viên nhau, ngày nào cũng xx ... nhưng xong tìm hiểu ra và nghe bsi tư vấn mới thấy là sai lầm. như vậy chỉ làm cho tinh dịch bị loãng, càng khó thụ thai hơn, kể cả xx đúng ngày rụng trứng. tốt nhất cách 2 ngày/lần nếu quá mong con. để cơ thể nam giới còn có thời gian tái tạo và cho chất lượng tinh dịch tốt hơn.
     
  3. huonghanoi

    huonghanoi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/4/2015
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    Mình năm nay 35 tuổi,vợ chồng mình đang chuẩn bị muốn có em bé thứ 2, các mẹ mách cho mình cách để dễ đậu thai với ah
     
  4. me iu nghé

    me iu nghé

    Tham gia:
    26/2/2015
    Bài viết:
    15,061
    Đã được thích:
    2,335
    Điểm thành tích:
    913
    mn nên “yêu” hàng ngày hoặc 2 ngày/lần kìa
     
  5. thanhbinh1999

    thanhbinh1999 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    3/3/2015
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    MÌnh cũng nghĩ chỉ nên 2 ngày/lần, tại bạn mình mấy tháng trc cũng mong con quá 2 vc cũng xxx liên tục. Đến tháng trc 2 vc giận dỗi nhau nhiều tháng có vài lần thế mà lại đậu
     
  6. PeSo

    PeSo Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/3/2014
    Bài viết:
    2,432
    Đã được thích:
    295
    Điểm thành tích:
    173
    2 ngày / lần là tốt nhất ạ
     
  7. huonghanoi

    huonghanoi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/4/2015
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    Nếu hai ngày một lần thì cơ hội có thai là rất cao,vợ chồng mình sẽ cố gắng nhé,cám ơn các mẹ
     
  8. PeSo

    PeSo Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/3/2014
    Bài viết:
    2,432
    Đã được thích:
    295
    Điểm thành tích:
    173
    chúc con yêu nhanh về với các mẹ !
     
  9. huonghanoi

    huonghanoi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/4/2015
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    Các mẹ cho mình hỏi các món ăn bổ dưỡng dành cho vơ chồng muốn có em bé với ạ
     
  10. binhyen1707

    binhyen1707 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/2/2015
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    67
    Điểm thành tích:
    28
    La Ví dụ tối nay qh, tối mai nghỉ, tối mốt qh phải k bạn(bỏ 1 đêm). Hay là bỏ 2 đêm ạ.
     
  11. donggiahan

    donggiahan Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    12/7/2012
    Bài viết:
    2,705
    Đã được thích:
    415
    Điểm thành tích:
    223
    Quan trọng là nếu chu kỳ ổn định thì sẽ tập trung xxx xung quanh thời điểm rụng trứng sẽ dễ thụ thai hơn rất nhiều!
     
  12. baohoa123456

    baohoa123456 Thành viên mới

    Tham gia:
    31/10/2014
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    nếu ck ko đều thì có nên đi sa trứng hem?? hay cứ xxx 2ngày/lần là ok
     

Chia sẻ trang này