Bé nhà mình mới hai tuổi mà bị táo bón quá! Có mẹ nào có kinh nghiệm trong bệnh này gúp mình với!.Mình xin cảm ơn nhiều
mỗi ngày cho bé ăn 1 hop sữa chua xem có cải thiện tình hình hơn ko cho bé ăn thật nhìu rau và nước hoa quả nữa
Bạn thử cho bé ăn rau lang xem sao. Cả khoai lang nữa. Bé nhà mình cũng táo lắm. Bây giờ bữa cháo nào cũng ăn kèm khoai lang và rau lang nên cũng đỡ hơn. Kết hợp với uống men tiêu hóa. Ko thì bạn thử lên 30 Lãn Ông (trong ngõ) mua thuốc táo bón ở đó, mình đã hỏi thì người ta bảo nó làm từ cây cỏ nên trẻ con bé cũng uống được. Nhưng vì bé nhà mình đỡ rồi nên mình chưa cho uống thử. Mẹ chồng mình đã dùng thì thấy tốt lắm.
cháu mình cũng quanh năm táo bón, người thì gầy nhẳng, lúc nào cũng nóng như người sốt ý...dùng đủ các loại rau rồi mà không đỡ Hôm qua cho đi hiệu thuốc đông y, bác sỹ cho thuốc bổ âm để trị nóng trong. Không biết uống có đỡ không đây.
TÁO BÓN Ở TRẺ SƠ SINH, NHŨ NHI VÀ TRẺ NHỎ Nhờ ruột co thắt, chất cặn bã của quá trình tiêu hóa được chuyển dần xuống trực tràng tích tụ hình thành khối phân và thải sau 12- 24 giờ. Khi lượng phân đủ sẽ kích thích co thắt, đồng thời làm giãn cơ vòng hậu môn trong, đẩy phân xuống ống hậu môn tạo phản xạ muốn đại tiện. Bằng tự chủ, ta có thể "nín nhịn" bằng sự co cơ vòng hậu môn hay ngược lại ta cũng có thể chủ động đi cầu bằng co cơ thành bụng để đẩy phân xuống ống hậu môn (cố rặn). Ở trẻ sơ sinh, chỉ có cơ chế điều hòa đại tiện theo phản xạ tự nhiên, còn cơ chế điều hòa bằng sự chủ động chỉ được hình thành sau một thời gian mẹ tập hay nhờ sự hoàn thiện dần thói quen của trẻ. Một nhân tố nào tác động lên quá trình chu chuyển đào thải trên đều gây ra sự xáo trộn đại tiện, có thể gây tiêu chảy hoặc táo bón. Có thể táo bón do sự bất bình thường chức năng đại tiện bẩm sinh ở ruột hoặc hậu môn; hoặc ở hệ thần kinh điều khiển hoạt động ruột; hay các trường hợp táo bón mãn tính đi kèm với tổn thương thực thể ở đại tràng như khối u đại tràng, phình đại tràng, nứt hậu môn, xơ cứng bì…Trường hợp này, cần được thăm khám và điều trị bởi chuyên khoa. Đa số trẻ táo bón (95%) không có nguyên nhân thực thể tìm thấy được gọi là táo bón chức năng hoặc vô căn, khi này vai trò của mẹ hết sức cần thiết. Có 2 vấn đề liên quan táo bón là do cơ năng tống xuất và tình trạng phân. Hai nguyên nhân này có tác động qua lại, phải giải quyết tốt cả hai khi chăm sóc trẻ táo bón. Về cơ năng, sự nín nhịn làm chậm bài xuất gây tích tụ, phân ngày càng lớn và nước trong phân bị tái hấp thu ở ruột già càng làm phân khô cứng và gây nặng thêm. Hãy chủ động tạo thuận lợi cho trẻ đi cầu và khuyến khích đi đúng giờ, giúp bé quen và trở thành phản xạ tự nhiên. Về khối phân, lượng phải đủ và tốt thì đại tiện mới nhẹ nhàng. Việc này liên quan chặt chẽ với chế độ dinh dưỡng và tình trạng tiêu hóa của trẻ. Trẻ nhỏ chưa ăn dặm, chỉ bú sữa không bổ sung được chất xơ từ thực phẩm, nên cho uống nhiều nước, có thể pha một ít nước táo hoặc lê ép. Giai đoạn ăn dặm, có thể bổ sung thực phẩm giàu chất xơ như rau lang, mồng tơi, củ, quả vào thức ăn cho bé. Nhưng, dù táo bón dạng nào cũng cần chăm sóc đường ruột vì phân xấu cũng là nguyên nhân gây táo bón, như bị dẻo, vón, thối do hoạt động thối rữa của vi khuẩn có hại. Probiotic giúp tiêu hóa sạch sẽ thức ăn hơn, đồng thời tăng thể tích phân nhờ làm xốp và giữ nước. Trong khẩu phần dinh dưỡng cho bé nên có probiotic, như yaourt (chỉ nên dùng ở tuổi ăn dặm trở lên) hay tốt nhất chọn loại chứa probiotic dành cho sơ sinh và nhũ nhi như Kidlac phối hợp vào sữa cho bé bú. Lưu ý, khi tình trạng táo bón lâu hay trở nặng, ta nên đi khám, hỏi ý kiến bác sĩ để cho trẻ dùng thuốc làm mềm phân hay thuốc bơm hậu môn nhằm ngăn ngừa tổn thương đại trực tràng và sức khỏe của bé. TS. BS. Nguyễn Anh Tuấn Note: Chị cho cháu dùng Kidlac, mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 2 gói. Sau khi đỡ bón, chỉ cần dùng 2 lần, mỗi lần 1 gói. Dùng Kidlac thường xuyên được, tốt sức khỏe và tốt và cân bằng hệ tiêu hóa, tăng đề kháng, tăng cường hấp thu dinh dưỡng, cung cấp Vit, DHA, Kẽm, sữa non.
CHỮA TRỊ TÁO BÓN ĐỪNG QUÊN CHĂM SÓC ĐƯỜNG RUỘT Táo bón là một rối loạn tiêu hóa khá phổ biến, số lần đi đại tiện trong một thời gian nhất định bị giảm so với thói quen bình thường. Ngoài những phiền phức như đau bụng, buồn nôn, chán ăn, suy giảm sức khỏe, táo bón còn gây những tổn thương lên hệ tiêu hóa, nhất là trực tràng, hậu môn và là nguyên nhân của những bệnh mãn tính, kể cả ung thư. Táo bón có thể do nhiều nguyên nhân gây ra. Có những yếu tố mang tính khách quan như: do tác dụng phụ của thuốc trị bệnh khác, do các bệnh mãn tính hay bệnh lý thần kinh liên quan đến chức năng đại tiện. Ngoài ra, bệnh còn phụ thuộc một số yếu tố chủ quan như: chế độ ăn uống, thói quen ít vận động, không có điều kiện để đại tiện bình thường (nhịn đại tiện) hay dùng thuốc nhuận tràng thường xuyên. Để hạn chế căn bệnh táo bón, cần phải có chế độ ăn uống cân bằng, nghĩa là đủ chất xơ, không quá nhiều đạm mỡ, uống đủ nước; Thường xuyên vận động nhằm đảm bảo hoạt động co bóp và lưu chuyển thức ăn của dạ dày – ruột cũng như chức năng tống - đẩy của đại-trực tràng được bình thường; Hạn chế tối đa việc trì hoãn nhu cầu đi đại tiện tự nhiên do hoàn cảnh; Tập đại tiện đều đặn theo chu kỳ nhất định là tốt nhất. Ngoài ra cần lưu ý đừng vì lợi ích trước mắt mà sử dụng thuốc nhuận tràng thường xuyên (uống hoặc bơm). Chỉ nên sử dụng khi không còn cách nào khác và phải có ý kiến của bác sĩ. Bênh cạnh đó, chúng ta cần lưu ý một điều khác cũng quan trọng không kém, đó là chăm sóc đường ruột. Đường ruột của người bị táo bón chắc chắn là đang có những vấn đề bất thường. Khoa học đã chứng minh, dùng probiotic (men vi sinh) có tác dụng tốt đến hệ tiêu hóa và quá trình biến dưỡng. Chúng làm tốt cho chất lượng khối phân nhờ vào việc ức chế các vi khuẩn gây hại lên men thối (gây mùi hôi, làm phân dẻo, dễ vón cục); tạo ra một lượng axít làm giảm pH đường ruột làm tăng mức độ giữ nước, tăng độ xốp, làm mềm khối phân. Lâu nay, có thể nhiều người đã dùng sản phẩm probiotic nhưng không thấy hiệu quả vì đa số các sản phẩm đều sử dụng phương pháp sản xuất truyền thống (vi khuẩn không bao bảo vệ - non-coated) nên tỷ lệ vi khuẩn sống sót để đến ruột rất thấp, không có tác dụng cải thiện bệnh. Hiện nay, đã có thế hệ probiotic mới nhất, áp dụng công nghệ bao kép Duolac (sản phẩm Lacclean Gold, Kidlac) đã ra đời giúp tỷ lệ vi khuẩn sống sót đến ruột cao, hỗ trợ hiệu quả trong việc giải quyết các rối loạn tiêu hóa nói chung, và bệnh táo bón nói riêng. TS Nguyễn Trọng Hiệp
ăn khoai lang nè, bột sắn dây khuấy chín lên nè, và c thay đổi sữa/bột cho con xem sao nhé, đó cũng là 1 nguyên nhân đấy ạ
Cho ăn nhiều khoai lang rồi rau mong toi xem the nao mn oi. Nếu bé ko cài thiện thì cho be dùng thêm sp Isilax bimbi xem sao. Bé nhà em táo bón lâu ngày mà còn khỏi nữa là. Sp từ thảo dược nên an toàn lắm
Cho bé uống nhiều nước, ăn nhiều chất xơ, rau xanh đặc biệt là khoai lang mn nhé. Cứ kiên trì cho bé ăn các loại thực phẩm đó rồi tình hình sẽ được cải thiện. Nếu mn vẫn chưa thấy ổn thì thử dùng thuốc đông y nhuận tràng pqa ấy. Con nhà em cũng bị, kết hợp uống siro với ăn uống lành mạnh chỉ 3 ngày là con khỏi hẳn. Bệnh này nên điều trị càng sớm càng tốt mn ạ, chứ nhìn con xót xa lắm.