Kinh nghiệm: TÁO BÓN- TRẺ KHÓ CHỊU, MẸ KHÔNG VUI

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi tham.hp, 15/11/2015.

  1. tham.hp

    tham.hp Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/5/2015
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    108
    Điểm thành tích:
    83
    Trẻ đang trong quá trình phát triển và hoàn thiện, hệ miễn dịch của cơ thể còn yếu khiến trẻ dễ gặp các vấn đề đáng lo ngại. Không chỉ vậy, các vấn đề về hệ tiêu hoá cũng là điều mà các mẹ rất quan tâm, lo lắng.
    [​IMG]
    Bạn biết những vấn đề nào liên quan đến chứng rối loạn tiêu hoá của trẻ?

    Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng có tới hơn 60% trẻ trong khoảng dưới 6 tháng tuổi đều mắc phải các triệu chứng rối loạn tiêu hóa.

    Một số vấn đề liên quan tới hệ tiêu hoá của trẻ như nôn trớ, quấy khóc, đầy hơi, tiêu chảy hoặc táo bón đôi khi làm trẻ rất khó chịu, khóc nhiều dẫn tới các tình trạng khác.

    Nguyên nhân chính gây nên các rối loạn tiêu hóa nhẹ ở trẻ là do kém dung nạp lactose (thành phần có trong sữa mẹ và sữa theo công thức thường), khó tiêu hóa lượng đạm nạp vào hoặc có thể do đồng thời cả 2 nguyên nhân trên vì trẻ bị thiếu men lactase và một số men khác cần thiết cho việc hấp thu lactose và đạm trong cơ thể.

    Táo bón có lẽ là một trong những vấn đề khiến nhiều mẹ “đứng ngồi không yên”.

    Dấu hiệu nào cho thấy trẻ bị táo bón?

    Đối với trẻ sơ sinh, khi trẻ đại tiện dưới 2 lần/ngày, với trẻ đang bú mẹ, dưới 3 lần/tuần (trên 2 ngày/lần), với trẻ lớn, dưới 2 lần/tuần (trên 3 ngày/lần) tức là trẻ đang có những biểu hiện đầu tiên của chứng táo bón.

    Hoặc trường hợp mẹ thấy trẻ đi ngoài khó khăn, phân rắn, phân thành viên, khi đại tiện trẻ phải rặn thì lúc đó các mẹ nên nghĩ ngay đến việc trẻ đang bị táo bón.
    [​IMG]
    Trẻ bị táo bón là do đâu?

    Thông thường, theo nguyên cứu của các chuyên gia, có 2 nguyên nhân chủ yếu dẫn tới việc táo bón ở trẻ, cụ thể như:

    – Do trẻ bị tổn thương thực thể ở đường ống tiêu hoá. Đây là loại hiếm gặp và thường chỉ chiếm khoảng tầm 5% trong số các nguyên nhân gây ra táo bón.

    – Các dị tật bẩm sinh như: Đại tràng bị hình to (Hipschsprung), bệnh suy giáp trạng (Myxoedeme) khiến trẻ thường bị mắc phải táo bón rất sớm, thậm chí từ ngay sau khi mới được sinh ra.

    – Ngoài ra, còn có một số nguyên nhân khác như: trẻ bị nứt phần hậu môn hoặc bị trĩ nên khi “ngồi bô” thường bị đau làm co thắt hậu môn. Bên cạnh đó, sai lầm trong chế độ ăn uống hằng ngày: uống quá ít nước, ăn quá nhiều thức ăn chứa đạm mà lại ăn ít các thực phẩm chất xơ như rau xanh, quả chín, do các mẹ pha sữa quá đặc. Đặc biệt, trẻ uống sữa bò có khả năng dễ bị táo bón hơn bú sữa mẹ. Táo bón cũng có thể lây từ mẹ sang con qua đường sữa.

    – Không chỉ vậy, táo bón còn do trẻ bị giảm trương lực ruột khi mắc các bệnh như: còi xương ốm yếu, suy dinh dưỡng, thiếu nhiều máu…Dùng thuốc kháng sinh nhiều gây nóng trong cơ thể, đặc biệt là thuốc giảm ho có chứa codein.

    Vấn đề gì đối với táo bón?
    [​IMG]
    Táo bón nếu không được phát hiện sớm và điều trị sẽ có thể dẫn đến nhiều hậu quả đáng lo ngại như trẻ ngày càng biếng ăn do không thấy đói, từ đó gây ra chậm lớn, còi cọc, ốm yếu, suy dinh dưỡng, chậm phát triển các cơ quan chức năng khác, đặc biệt là não bộ do nhu cầu dinh dưỡng không được cung cấp đủ cho quá trình phát triển. Ngoài ra, những chất độc có trong phân bị tích lại quá nhiều trong ruột có khả năng cao sẽ bị hấp thu trở lại trong máu của trẻ và gây ảnh hưởng không tốt cho sức khoẻ của trẻ.

    Chính vì vậy, các mẹ nên quan tâm nhiều đến việc đại tiện của trẻ để kịp thời chữa trị khi trẻ bị táo bón.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi tham.hp
    Đang tải...


Chia sẻ trang này