giai đoạn học đi trong nhà, bé có thể đi ra ngoài và sẽ phải tiếp xúc với những môi trường không an toàn bên ngoài như bùn đất, sỏi đá, mảnh kính vỡ, nước bẩn… Lúc này, cha mẹ nên cho bé làm quen với giày. Các chuyên gia khuyên rằng, bé ở độ tuổi lên 2 vẫn cần được đi chân trần nhiều hơn. Nhiều cha mẹ suy nghĩ sai lầm rằng, cho bé đi giày sẽ giúp bé học đi tốt hơn. Những gợi ý sau giúp bé đi chân đất được an toàn: - Nên cho bé đi chân trần khi bé ở trong nhà. - Khuyến khích bé cởi bỏ giày ở những bề mặt khác nhau như trên bãi cỏ, nền cát, sàn đá hoa để bé cảm nhận thế giới xung quanh bằng đôi chân trần. Nếu bé từ chối đi giày, bạn hãy khoan khó chịu. Không có gì là bất thường khi bé thích đi chân trần. Hơn nữa, đôi chân của bé vẫn tiếp tục phát triển nên việc đi chân trần là cách tốt nhất khiến các cơ chân khỏe mạnh và cân bằng. Lưu ý khi chọn giày cho bé - Tránh những đôi giày có phần gót cứng vì chúng không giúp bé đứng tốt mà chỉ khiến bé bị đau chân. Những đôi có gót mỏng, mềm sẽ giúp bé cảm nhận mặt đường tốt hơn. - Nên chọn giày chất liệu mềm, nhẹ, có độ đàn hồi và thông thoáng. Các loại da và giả da chất lượng tốt sẽ phù hợp với bé hơn những đôi giày chất liệu nhân tạo, nhất là những đôi có nguyên liệu chính như áo mưa (nilon). - Chọn một đôi giày, cho bé thử bước đi. Đôi có độ co giãn tốt sẽ xuất hiện những vết gấp li ti trên bề mặt khi chuyển động, đặc biệt là phần gấp ở phía miệng giày (nơi bé xỏ chân vào). Có thể dùng tay khẽ uốn cong đôi giày để đánh giá sự đàn hồi. Giày có sự đàn hồi tốt sẽ khiến đôi chân của bé được tự do và thoải mái khi bước đi. - Tránh những đôi giày quá thời trang. Tiêu chí chọn giày cho bé ở độ tuổi tập đi là chất lượng và sự an toàn thay vì kiểu dáng. Một đôi boot nhìn thì đẹp mắt với các bé gái nhưng nó không thực sự tốt cho đôi chân của bé khi di chuyển. - Tránh tuyệt đối những đôi giày cao gót. Chúng chỉ khiến các ngón chân của bé bị dồn xuống, gây đau, thậm chí còn ảnh hưởng đến xương chân. - Chọn đúng kích cỡ. Đôi giày chật ngăn cản sự phát triển tự nhiên của đôi chân nhưng một đôi quá rộng cũng không phải sự lựa chọn hợp lý. Khi bé từ chối đi giày Cha mẹ không nên bắt ép bé đi giày vì khoảng thời gian đầu, bé nhận thấy đôi giày là một vật thể lạ và hơi vướng víu. Để dạy bé tập đi giày, bạn có thể tham khảo vài mẹo sau: - Biến giày thành một thứ thú vị: Nên xỏ chân vào giày của bạn trước, kèm theo hát một bài vui nhộn, hào hứng bước ra ngoài để bé bắt chước. Khi bé đã đồng ý cho chân vào giày, nên vui vẻ, động viên và đưa bé đi chơi. - Không quát mắng: Nếu bé la hét, quấy khóc, ném bỏ giày thì đó cũng là phản ứng bình thường (do bé chưa quen). Cha mẹ nên mỉm cười thay vì bực dọc. - Tránh ép buộc: Bé đã dần phát triển thành một cá thể độc lập và sẽ phản ứng gay gắt hơn nếu bị bạn ép làm việc gì đó. - Để bé lựa chọn: Có thể sắm cho bé hai đôi giày với màu sắc khác nhau. Động viên bé chọn một đôi mà bé thích để ra công viên.