Các mẹ ơi, mùa hè đến rồi. Các mẹ đưa cháu nhà mình đi đâu chơi? Gia đình em định đưa bé đi biển chơi. Mấy bữa nay con bé háo hức lắm, đi ra đi vào đều đòi xé lịch cho mau đến ngày hihihi…. Nhưng điều quan trọng hơn hết là làm sao để bé trưởng thành và tự lập hơn sau mỗi chuyến đi. Em và ông xã đã bàn rất kỹ về điều này nhưng chưa biết phải bắt đầu từ đâu.
Chị ủng hộ em hai tay luôn. Cha mẹ nên tạo cho bé cảm thấy tự lập và biết cách quan sát mọi thứ không những khi đi du lịch và ở mọi nơi nữa. Chị thường thấy khi đến sân bay, các gia đình nước ngoài thường cho con cái có vali riêng, tự quản lý và tự mang lấy. Chị cũng thử làm vậy với thằng nhóc nhà chị. Hôm nọ về nội, chị tặng cho bé một chiếc Balô du lịch tiện lợi mà chị đổi được từ chương trình khuyến mãi của Nestlé Gấu. Chị cho phép bé được tự xếp đồ đạc của mình bỏ vào balô Gấu ( dĩ nhiên là mình cũng phải bí mật xếp đủ đồ dùng và quần áo cho bé nữa chứ). Sau đó, hai mẹ con cùng soạn lại xem tại sao con nên đem theo cái này, con nên đem theo cái kia. Balô có tay kéo nên rất tiện lợi, nhất là khi đi du lịch. Chị để bé tự kéo và trông coi balô của mình. Mới đầu Chị cũng hồi hộp lắm nên có canh chừng hộ bé, nhưng phải bí mật nha, không cho bé nhìn thấy là mình lo, để bé có cảm giác mình là “người lớn” rồi. hihihhi. Kết quả là sau đó về cậu nhóc nhà chị đều giành tự làm những việc mà trước giờ toàn để mẹ với chị giúp thôi. Hy vọng em thấy kinh nghiệm nhà chị có thể áp dụng với cháu nhà em. Chị ủng hộ em hai tay luôn. Cha mẹ nên tạo cho bé cảm thấy tự lập và biết cách quan sát mọi thứ không những khi đi du lịch và ở mọi nơi nữa. Chị thường thấy khi đến sân bay, các gia đình nước ngoài thường cho con cái có vali riêng, tự quản lý và tự mang lấy. Chị cũng thử làm vậy với thằng nhóc nhà chị. Hôm nọ về nội, chị tặng cho bé một chiếc Balô du lịch tiện lợi mà chị đổi được từ chương trình khuyến mãi của Nestlé Gấu. Chị cho phép bé được tự xếp đồ đạc của mình bỏ vào balô Gấu ( dĩ nhiên là mình cũng phải bí mật xếp đủ đồ dùng và quần áo cho bé nữa chứ). Sau đó, hai mẹ con cùng soạn lại xem tại sao con nên đem theo cái này, con nên đem theo cái kia. Balô có tay kéo nên rất tiện lợi, nhất là khi đi du lịch. Chị để bé tự kéo và trông coi balô của mình. Mới đầu Chị cũng hồi hộp lắm nên có canh chừng hộ bé, nhưng phải bí mật nha, không cho bé nhìn thấy là mình lo, để bé có cảm giác mình là “người lớn” rồi. hihihhi. Kết quả là sau đó về cậu nhóc nhà chị đều giành tự làm những việc mà trước giờ toàn để mẹ với chị giúp thôi. Hy vọng em thấy kinh nghiệm nhà chị có thể áp dụng với cháu nhà em.
Thú vị thật. Em cũng nghĩ cách này rất hiệu quả, chị ạ. Chắc chắn là em sẽ cho con bé nhà em có một chiếc balô riêng. Cám ơn chị nhiều nha. Mà chị nói chị đổi từ ba lô từ chương trình khuyến mãi của Nestlé à, chương trình đó như thế nào thế?
À, chương trình đó dang diễn ra, em có thể vào www.nestle.com.vn/knightpromo xem thông tin, có gì tham gia để đổi đươc nhiều quà xinh cho bé nhé.
Vấn đề này rất quan trọng trong việc hình thành cách của con cái chúng ta sau này. Nếu cháu đủ nhận thức hãy kể 1 vài câu chuyện hành vi tự lập của các Bé khác (có thể bịa ra). Kích cháu trong mọi hành vi, cháu sẽ "tự ái" và độc lập tác chiến. Chúc thành công!
Theo mình thì tập cho bé tính tự lập thì bạn phải tập cho bé cả khi ở nhà chứ không phải là sau mỗi chuyến đi mới tập tính tự lập . Vì khi đi chơi xa thì mọi thứ sinh hoạt thay đổi , ngay cả những bé đã biết tự làm được nhiều việc ở nhà khi đi xa còn bỡ ngỡ . Tính tự lập bạn có thể tập cho bé bằng những việc nhỏ nhất như đánh răng, rửa mặt, rửa tay chân, tắm (dù còn bẩn), gấp quần áo, dọn đồ chơi, dọn giường ngủ (của mình), tự xúc ăn, tự pha sữa uống .v.v.. Nói tóm lại những việc nhỏ liên quan đến bé mà bé có thể làm được mà không cần đến sự giúp đỡ của bố mẹ thì là tính tự lập đã khá cao rồi .Mình không biết bé nhà bạn mấy tuổi nhưng lứa tuổi mẫu giáo lớn trở xuống mà làm được tất cả những việc trên thì theo mình là rất ổn rồi . Chúc cả nhà đi chơi vui vẻ nhé .