Thông tin: Tập thói quen năng động cho trẻ

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi Hải Phạm, 7/1/2011.

  1. Hải Phạm

    Hải Phạm Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/11/2010
    Bài viết:
    1,025
    Đã được thích:
    1,555
    Điểm thành tích:
    1,013
    [​IMG]
    Tập cho trẻ thói quen năng động cũng quan trọng như việc tập cho trẻ ăn uống và một số thói quen khác. Hãy xem xét việc này thật nghiêm túc. Việc trẻ có trở thành đứa con năng động hay không tùy vào thời gian bạn dành cho trẻ khi chúng còn bé.
    Khi trẻ còn ở độ tuổi mẫu giáo, bạn nên dành nhiều thời gian cho trẻ và cùng tập cho con những thói quen vận động tốt.
    Thay vì cho trẻ ngồi xe đẩy khi mua sắm, chở con đến trường mẫu giáo hay vườn trẻ gần nhà, bạn hãy cùng trẻ đi bộ hoặc tập cho trẻ đi xe đạp ba bánh, xe hai bánh có bánh phụ...

    Trẻ con thường thích chạy nhảy, vận động khi chúng được chơi ngoài trời.

    Do vậy hãy cố gắng hướng chúng sinh hoạt trong bầu không khí trong lành tự nhiên thay vì cứ "nhốt" chúng trong nhà suốt ngày.

    Nếu trời mưa, nắng hoặc thời tiết không thuận lợi, có thể mở nhạc và cùng trẻ vận động. Dạy chúng cách vận động, chơi một số trò chơi vận động nhẹ nhàng như trốn tìm, mèo bắt chuột...

    Việc hoạt động thường xuyên sẽ giúp thể trạng bé hoạt động tốt, cũng như những hệ cơ quan như tim mạch, thần kinh... dần phát triển hoàn thiện.

    Cũng nên tổ chức các hoạt động vui chơi cho trẻ và các bạn của trẻ. Nên mời chúng đến vui chơi cùng con bạn.

    Ngoài ra, nên theo sát các hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt trại của trẻ ở lớp và hỗ trợ kịp thời.

    Nên cho trẻ tham gia các lớp rèn luyện thể dục mỹ thuật như hội họa, bơi lội... chứ không chỉ chăm chăm vào việc học không thôi.

    GIANG GIANG - Theo M.E

    Nguồn: Tìm Nhanh
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Hải Phạm
    Đang tải...


Chia sẻ trang này