Kinh nghiệm: Tất tần tật những chia sẻ kinh nghiệm về du học Nhật Bản

Thảo luận trong 'Học tập' bởi izing, 4/3/2015.

  1. izing

    izing Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    4/3/2015
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Chủ đề số 1 : " Mục đích đi du học Nhật Bản của bạn là gì ? "

    CNDH - Du học Nhật Bản không phải để kiếm tiền trả nợ. Du học Nhật Bản không phải là để làm giàu gửi về cho gia đình. Du học Nhật Bản là để có một tương lai tốt đẹp hơn (cơ hội việc làm tốt hơn, mức lương tốt hơn, giàu có hơn, hiểu biết về thế giới hơn, v.v...)
    Du học Nhật Bản đã không còn quá xa lạ và nhận được nhiều sự quan tâm của đông đảo các bậc phụ huynh, các em học sinh trong những năm gần đây . Số lượng du học sinh Việt Nam sang Nhật bản học tập ngày càng đông cũng bời vì Nhật Bản là quốc gia có nền giáo dục hàng đầu Châu Á . Du học Nhật Bản giúp các em tiếp cận với môi trường giáo dục chuyên nghiệp, tìm hiểu rõ hơn về cuộc sống, phong tục nơi xứ người. Đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội cho những em học sinh có ý thức vươn lên trong cuộc sống, và có mong muốn được học tập tại đất nước phát triển, giàu truyền thống.

    Mục đích du học Nhật Bản của bạn là gì?

    Mỗi người sẽ có những mục đích và mục tiêu khác nhau khi đi du học . Trước nhiều cám dỗ, khó khăn của cuộc sống, bạn cần phải xác định rõ mục đích của mình để có những quyết định đúng đắn .

    [​IMG]

    Du học Nhật Bản không phải để kiếm tiền trả nợ. Du học Nhật Bản không phải là để làm giàu gửi về cho gia đình. Du học Nhật Bản là để có một tương lai tốt đẹp hơn (cơ hội việc làm tốt hơn, mức lương tốt hơn, giàu có hơn, hiểu biết về thế giới hơn, v.v...) nhưng trong quá trình du học bạn không nên tập trung kiếm tiền quá mức vì bạn còn phải đi học nữa. Nếu thành tích của bạn quá tệ, bạn không thi đỗ trường nào, v.v... thì bạn sẽ không có visa để ở lại Nhật. Tất nhiên, kiếm tiền bằng việc làm thêm là một việc rất chính đáng và bạn nên kiếm càng nhiều càng tốt trong phạm vi vẫn đảm bảo chất lượng cuộc sống của bạn và thành tích học tập trên trường .

    Bạn cũng phải hiểu là để du học Nhật thì bạn phải học tiếng Nhật, nên khi có ý định du học thì bạn phải xem mình đã sẵn sàng học tiếng Nhật chưa.. Ngay cả bạn muốn đi du học để kiếm tiền, thì bạn cũng nên tìm một mục đích du học khác để bạn có động lực học tập và sinh sống tại Nhật. Không nên du học chỉ để kiếm tiền, hãy tìm thêm mục đích khác.

    Tôi xin lưu ý đây là bài viết nhìn nhận của cá nhân,nếu bạn thực sự muốn đi du học nước Nhật Bản hay bất kỳ nước nào khác thì cũng phải xác định rõ động cơ của mình.Ngoài ra nếu muốn có công việc tốt,lương cao để có thêm thu nhập thì cần học tiếng thật tốt,kiên tri,chịu khó.

    Nguồn :
    http://camnangduhoc.edu.vn/muc-dich-di-du-hoc-nhat-ban-cua-ban-la-gi.html

    Mình vừa xem qua mong admin xoá bài này giúp mình hoặc chuyển về đúng box giúp mình nhé.Cảm ơn admin nhiều
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi izing
    Đang tải...


  2. izing

    izing Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    4/3/2015
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Chủ Đề Số 2 : " Kinh nghiệm chuẩn bị đồ dùng khi sang Nhật Du học "

    CNDH - Đa số người từ Việt Nam qua thường mang theo dầu gội đầu, sữa tắm, kem đánh răng và nhiều thứ chất lỏng khác. Việc này nói chung không có vấn đề gì nhưng không nên mua nhiều vì sẽ làm nặng hành lý.
    Những thứ cần mang theo khi đi du học Nhật nói chung và du học các nước khác nói riêng dành cho du học sinh Việt Nam là điều thắc mắc của khá nhiều người. Du học sinh Việt cần mang theo những gì khi sang Nhật?

    Hành khách xếp hàng làm thủ tục
    Rất nhiều bạn trước khi sang Nhật đều lo lắng không biết nên mang theo gì và không nên mang theo gì. Với mức giới hạn hành lý trên dưới 30~40kg, chúng ta phải chuẩn bị thế nào thì vừa và đủ cho cuộc sống sắp tới ở một đất nước không hoàn toàn thân quen?
    Bạn cần Biết Thêm :

    I. Về mặt tinh thần:Vậy là bạn nhận được tư cách lưu trú và chuẩn bị sang du học Nhật Bản? Ai cũng thế lúc sắp đi xa sẽ vừa mừng vừa lo, nhưng bạn hãy yên tâm vì mọi người vượt qua được thì mình cũng sẽ làm được. Điều quan trọng là thời gian trước khi đi các bạn nhớ lưu ý đừng để bị cảm và va quẹt gì kẻo lại phải trì hoãn thời gian đi thì hơi phiền nhé!
    - Kiến thức :Muốn sống và làm việc ở Nhật các bạn phải nói và dùng tiếng Nhật. Ngay cả những bạn đã có nền tảng tiếng Nhật trong nước cũng có thể không tránh khỏi một vài vấp váp ban đầu khi tiếp xúc với tiếng Nhật đời thường. Nhưng nhìn chung các bạn cũng không phải lo lắng quá vì đó là giai đoạn ban đầu mà ai cũng trải qua. Còn đối với những bạn chưa có kiến thức về tiếng Nhật, qua đây các bạn sẽ được dạy lại từ đầu, nhưng nên tự học 2 bảng chữ cái Hiragana và Katakana trước ở nhà để tránh bị lạc lõng trong thời gian cơ bản ban đầu. Các bạn không cần và không nên mang theo giáo trình tiếng Nhật qua đây, vì vừa nặng hành lý mà có thể kiến thức không cập nhật.- Tinh thần: Khi sang đây. nhiều bạn sẽ bắt đầu cuộc sống tự lập, vì thế hãy giành thời gian này để ở bên gia đình, bàn bè và người thân nhé. Lịch làm việc của Nhật và Việt Nam cũng khác nhau nên có lẽ sẽ có những năm không thể về ăn tết với gia đình được. Do vậy khi còn có thể hãy tận hưởng cho thỏa nỗi nhớ quê nhà.[​IMG]
    II. Những vật dụng cần mang theo:
    1. Mang gì sang Nhật trong lần đầu tiên?
    - Giấy tờ cần thiết: Hộ chiếu và Vé máy bay (Đây là 2 thứ bắt buộc bạn phải có, đừng quên chúng ở sân bay hay bỏ vào hành lý ký gửi)
    - Ảnh thẻ: Chụp ảnh lấy ngay bên Nhật khoảng 700 yên, không rẻ vì vậy bạn nên mang nhiều ảnh theo, đủ dùng trong vài năm. (Gồm ảnh: 3×4 và 4×6). Hoặc có thể lưu ảnh thẻ vào USB hay trên Internet để có gì in ảnh tại Nhật nếu cần.
    2. Tiền:
    - Nên đổi ra tiền Yên. Vì mang tiền đô qua cũng sẽ rắc rối. Đổi tiền Yên thì nên đổi cỡ 10000 – 20000 là tiền 1000 yên để khi mua sắm hay đi xe bus dễ xử lý hơn. Mang theo bao nhiêu tùy hoàn cảnh. Đối với những người đi theo dạng học bổng thì chắc qua vài ngày là có học bổng nên không cần mang theo nhiều tiền. Còn những người đi làm thì nên mang theo cỡ 1 tháng sinh hoạt (Khoảng 10.000 yên).
    3. Quần Áo – Giày Dép:
    - Nhật Bản có 4 mùa, Xuân – Hạ – Thu – Đông rõ ràng.
    Mùa Xuân: từ khoảng tháng 3 – tháng 5
    Mùa Hè: từ khoảng tháng 6 – tháng 8
    Mùa Thu: từ khoảng tháng 9 – tháng 11
    Mùa Đông: từ khoảng tháng 12 – tháng 2
    Vậy chuẩn bị quần áo sao cho hợp lý?Các bạn nên mang quần áo mùa thu, quần áo rét và một ít quần áo mùa hè (Vì Nhật Bản lạnh hơn miền Bắc Việt Nam). Các bạn nên mang 2 bộ vest màu đen (Một bộ vest mùa đông, một bộ vest mùa hè) để mặc trong các dịp lễ Tết, khai giảng, bế giảng năm học, đi xin việc…Về giày dép, ở Nhật Bản người dân thường xuyên đi bộ và đi xe bus nên các bạn chú ý nên mang theo một đôi giày thể thao để thuận tiện cho việc đi lại.
    4. Vật dụng cá nhân:
    Đa số người từ Việt Nam qua thường mang theo dầu gội đầu, sữa tắm, kem đánh răng và nhiều thứ chất lỏng khác. Việc này nói chung không có vấn đề gì nhưng không nên mua nhiều vì sẽ làm nặng hành lý. Chỉ nên mua cho vừa đủ dùng tháng đầu và sau đó có thể mua tại Nhật cũng không sao.
    5. Máy tính và đồ điện tử:
    Nếu bạn muốn qua và dùng liền thì nên mang theo máy tính từ Việt Nam. Còn không thì có thể mua ở Nhật (Sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn ở Việt Nam) bởi giá cả bên đó cũng quá cao hơn so với ở Việt Nam.
    6. Thuốc uống:
    Khi mới sang Nhật Bản, do chưa quen đồ ăn (Vì thường là hải sản) và thời tiết bên Nhật nên một số rất dễ bị dị ứng. Vì vậy các bạn nên mang theo thuốc chống dị ứng, thuốc đầy bụng khó tiêu, thuốc chống nhiệt. Ngoài ra cũng nên mang theo một số loại thuốc thông thường như thuốc cảm cúm, đau đầu, đau bụng…để dùng trong thời gian đầu.
    7. Thức ăn:
    Mang theo một số thức ăn khô và đồ gia vị để phục vụ những ngày đầu chưa quen hay chưa đi mua sắm được tại Nhật.
    8. Quà lưu niệm:
    Nếu được thì tìm mua một số postcard về Việt Nam, tranh Đông Hồ, đồ lưu niệm Việt Nam (Móc chìa khóa,…), cờ Việt Nam, áo in hình cờ Việt Nam…để còn giới thiệu về văn hóa đất nước mình.
    Trên đây là một số kinh nghiệm được đúc rút lại để các bạn tham khảo thêm, tránh những tình huống bỡ ngỡ trước khi đến với một vùng đất mới.
    Nguồn : http://camnangduhoc.edu.vn/kinh-nghiem-chuan-bi-do-dung-khi-sang-nhat-du-hoc.html
     
  3. anhvangiaotiephcm

    anhvangiaotiephcm Thành viên mới

    Tham gia:
    4/3/2015
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Mình thấy mấy bạn chỗ mình thường đi qua Đông Du =)) Chẳng biết có thật ko chỉ sợ lừa :(
     
  4. dembuon_doicodon

    dembuon_doicodon nhok.vn

    Tham gia:
    3/1/2013
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    129
    Điểm thành tích:
    83
    Thằng em trai mình cũng sắp đi nhật, nhưng là qua đó làm, có ai qua đó làm rồi cho mọi ng xin ít kinh nghiệm đc ko nhỉ?
     
  5. oanh_hong_kong

    oanh_hong_kong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/12/2010
    Bài viết:
    1,749
    Đã được thích:
    502
    Điểm thành tích:
    723
    Bây giờ có nhiều chương trình du học Nhật Bản vừa học vừa làm, rất nhiều lựa chọn cho các bạn chỉ là chọn đc nơi uy tín ko thôi.
     
  6. izing

    izing Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    4/3/2015
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Chủ Đề Số 3 : " Mẹo sống tiết kiệm khi du học Nhật Bản "
    CNDH - Bài viết này hướng tới những bạn du học sinh đang sống ở Nhật hơn là những người đến đây để du lịch (tất nhiên những khách du lịch hoàn toàn có thể áp dụng những mẹo này)


    Trong nhiều năm trở lại đây, Tokyo được xem như là thành phố đắt đỏ nhất thế giới và Nhật Bản cũng được liệt vào hàng những quốc gia đắt đỏ trên thế giới. Thậm chí những quan niệm sai lầm ấy vẫn còn phổ biến trong xã hội ngày nay.



    Sự thật là: Ở Nhật không thật sự đắt đỏ như bạn đã tưởng hay lo sợ. Thậm chí dù sống ở Tokyo bạn vẫn có khả năng trang trải cho cuộc sống nếu bạn đã có một nơi ở với giá thuê hợp lý. Bài viết này mong muốn giới thiệu những mẹo để đương đầu và cố gắng làm giảm mức chi tiêu của bạn.
    Bài viết này hướng tới những bạn du học sinh đang sống ở Nhật hơn là những người đến đây để du lịch (tất nhiên những khách du lịch hoàn toàn có thể áp dụng những mẹo này). Và những mẹo này được đúc kết từ rất nhiều những du học sinh tại Nhật, và tất nhiên mọi người đều biết những du học sinh thường có những phương thức khá “độc” để tiết kiệm tiền rồi lại tiêu vào những thứ cũng rất “độc” khác. Vài mẹo dưới đây nghe qua có vẻ cực kì không đáng kể, nhưng dù sao thì, tiết kiệm được đồng nào hay đồng ấy.

    I. Về ăn uống

    Bạn cần phải ăn để tồn tại nên tiền thức ăn là một khoản mà bạn chắc chắn phải chi, nhưng vẫn có những cách để giảm khoản chi này.

    1. Hãy nấu ăn:

    Nghe có vẻ khá rõ ràng, nhưng vẫn có nhiều điều cần giải thích ở đây. Biết được nơi mà bạn có thể mua nguyên liệu để nấu ăn có thể giúp cắt giảm tới khoảng 1/3 khoản tiền mà đáng nhẽ ra bạn phải chi cho việc ăn uống. Một nam du học sinh Mỹ tiêu chưa tới 10,000 yên mỗi tháng cho việc nấu cơm ngày 3 bữa. 3 bữa một ngày có quá nhiều không? Hãy nấu hai phần cơm cho bữa tối và để lại một nửa vào lò vi sóng để ăn cho bữa trưa ngày hôm sau. Cách làm này có thể giúp bạn vừa tiết kiệm tiền đồ ăn vừa tiết kiệm các khoản chi khác như điện, nước, ga...

    Hoặc giả nếu bạn lười nấu cả bữa ăn, thậm chí nếu bạn chỉ nấu cơm và mang theo cho bữa trưa (hầu hết các bạn sinh viên đều có thể làm thế này) cũng có thể tiết kiệm tiền về lâu dài.

    2. Hãy mua đồ một cách thông minh:

    Những siêu thị bán buôn, hay 業務用スーパー (Gyoumuyou suppa) là những địa chỉ mà chủ nhà hàng hay lui tới để mua nguyên liệu. Những nơi như vậy đặc biệt hữu ích nếu bạn nấu ăn nhiều. Có vài nơi đáng ghi nhớ như:

    2.1. Costco:

    Cái tên này khá quen thuộc ở Bắc Mỹ và Anh, và nó cũng có ở Nhật Bản. Bạn phải trả 4000 yên để được gia nhập làm hội viên, nhưng nếu bạn có bạn ở chung nhà, chi phí này có thể được chia ra. Nhưng dù sao nếu bạn ở gần siêu thị này, khoản tiền này cũng đáng để bỏ ra vì đồ trong siêu thị này khá rẻ.

    2.2 Gyoumu Suupa (業務スーパー):

    Địa chỉ ưa thích của tôi. Hệ thống này có rất nhiều trải dài khắp nước Nhật. Nhìn chung giá thành khá rẻ, đặc biệt nếu bạn không câu nệ chuyện thức ăn đông lạnh hay kích thước mặt hàng lớn. Các sản phẩm ở đây (thường là rau củ) có thể rẻ hơn những nơi khác, nhưng nhìn chung thì các mặt hàng rẻ và giúp bạn tiết kiệm được tiền đi chợ.

    2.3. Hãy mua đồ một cách thông minh:

    Hầu hết các siêu thị bắt đầu đưa ra những hình thức giảm giá cho các đồ ăn nấu sẵn gần trước giờ đóng cửa. Nhìn chung, khoảng 2-3 tiếng trước giờ đóng cửa, các nhãn giảm giá 10% sẽ bắt đầu được đem dán. Từ lúc đó tới giờ đóng cửa, các mặt hàng sẽ dần được hạ giá tới mức 50%. Do vậy, bạn có thể mua 1 bữa ăn sẵn với một mức giá cực kỳ hợp lý nếu bạn tới siêu thị muộn vào lúc gần 9h.

    2.4. Những mẹo khác từ các du học sinh:

    Mua những đồ ăn nhập khẩu (輸入食品 – yuunyuu shokuhin), như là thịt từ Mỹ hay Úc, hay các đồ đông lạnh từ Trung Quốc, chuối từ Philipin... Đừng bao giờ mua những sản phẩm quốc nội của Nhật (国産 – kokusan) vì trên thực tế những sản phẩm của Nhật có xu hướng đắt hơn.

    Hãy mua dâu tây hơi bị dập để giảm chi phí. Dâu tây hơi bị dập và nhũn tuy nhìn có vẻ không ngon và chín quá, nhưng vị của chúng thì vẫn khá tuyệt. Và tất nhiên chúng rẻ hơn nhiều, ví như ở Kyoto chỉ có 198 yên/vỉ, và có thể tìm thấy ở bất cứ siêu thị nào.

    Nghe có vẻ hợp lý, như vậy tốt hơn là bị đội giá không cần thiết chỉ vì những hộp dâu tây trông đẹp hơn.

    Nếu bạn thích trà, hãy bỏ qua những bình trà lớn bán ngoài siêu thị, kể cả loại bình to 2 lít. Thay vào đó hãy mua những gói trà chưa pha (và mua thêm nước uống đóng chai trên mạng nếu bạn không thích sử dụng nước máy để pha trà).

    Tự pha trà thực sự là rẻ hơn rất nhiều so với việc mua trà đóng chai. Và nước uống đóng chai mua trên mạng thực sự rẻ hơn so với mua ngoài cửa hàng.

    Ở các cửa hàng McDonald’s, hãy dùng điện thoại di động để kiểm tra các loại phiếu giảm giá (coupons) trước khi mua bất kỳ đồ gì. Và mua khoảng 2-3 cái burger 100 yên cùng với một nước uống cỡ nhỏ (S size) giá 100 yên đủ để làm bạn no tương đương với mua 1 phần set đồ ăn lớn đắt đỏ trong cửa hàng của McDonald’s.

    Nếu bạn tham gia theo dõi LINE hoặc đăng kí nhận mail từ các cửa hàng như McDonald’s, Sukiya... bạn và những thành viên khác thường sẽ nhận được thông tin cho các hình thức giảm giá (như là coupons) thông qua các tiện ích này.

    Nếu bạn ăn bên ngoài, hãy cân nhắc về địa điểm. Thường thì hãy chọn các nhà hàng gia đình (ファミレス) như là Gasto nếu bạn chỉ cần nơi nào đó ấm cúng để có thể nói chuyện dài hơi với mọi người. Họ có “gian nước uống” (drink bars), là nơi bạn có thể tự lấy cho mình những thức uống nhẹ, trà hoặc cà phê trong 1 khoảng thời gian không giới hạn. Bạn cũng có thể cân nhắc tới đây nếu cần không gian để ngồi học bài.

    Hoặc hãy ngó quanh những cửa hàng quanh khu nhà bạn. Một vài cửa hàng có thể có những ngày đặc biệt mỗi tuần hay mỗi tháng với những giảm giá cực lớn cho vài mặt hàng nào đó. Sau đó hãy đi mua sắm theo lịch khi bạn đã nắm được thời điểm giảm giá.

    Hãy chú ý tránh các cửa hàng tiện lợi. Tại đó, bạn trả tiền cho sự thuận tiện, không phải giá trị thực của món hàng. Nếu có một cửa hàng tiện lợi, có thể ngay gần đó sẽ có một siêu thị. Hãy tìm đến siêu thị và mua hàng ở đó.

    Và hãy tránh việc quá kén chọn. Chúng ta có thể luôn phiền não rằng Nhật Bản không có những món ăn dân tộc chúng ta mà chúng ta thích – nhưng hãy nhớ rằng những đòi hỏi đó có thể ngốn của bạn cả đống tiền. Do vậy bạn cũng nên tập nấu và tập ăn những đồ ăn Nhật. Đó cũng là một lý do để bạn tới đây cơ mà, phải không?

    II. Về những mua sắm khác

    Thế còn những cách để tiết kiệm khi mua sắm những vật dụng hàng ngày khác?

    1. Cửa hàng 100 yên:

    Điều đầu tiên bạn cần biết khi tới Nhật là cửa hàng 100 yên gần nhất nằm ở đâu rồi làm một cuộc “càn quét” trong đó tìm mua những vật dụng bạn cần cho cuộc sống hàng ngày. Daiso và Seria là hai chuỗi cửa hàng chính theo kiểu này. Hãy truy cập và trang chủ của họ, tìm địa chỉ của cửa hàng gần nhất và mua sắm.

    2. Thẻ tích điểm:

    Thẻ tích điểm có thể giúp bạn tiết kiệm tiền về lâu dài, nhưng có quá nhiều thẻ sẽ làm chật cứng ví của bạn.

    Thường thì thẻ tích điểm của những cửa hàng bán thuốc và mỹ phẩm không hữu dụng lắm, vì bạn thường phải tích đủ điểm ví dụ như 1 điểm cho 100 yên tiền mua hàng, rồi bạn sẽ nhận lại được 500 yên khi tích đủ 500 điểm. Điều này đồng nghĩa với việc bạn sẽ phải mua 50,000 yên tiền hàng để tiết kiệm được 500 yên. Theo quan điểm cá nhân tôi thấy việc này không mang lại nhiều ích lợi lắm.

    Thay vào đó, hãy cân nhắc việc làm thẻ tích điểm cho các cửa hàng điện tử điện lạnh lớn như Yamada Denki hay Yodobashi Camera. Bạn có thể sẽ phải thường xuyên ghé các cửa hàng này để mua mực in hay là các trang thiết bị phụ tùng nếu bạn không mua hàng qua mạng. Họ sẽ hoàn lại 10% số tiền mua hàng của bạn nên về lâu về dài khá là hữu ích.

    3. Luôn cân nhắc việc mua đồ đã qua sử dụng:

    Luôn kiểm tra những cửa hàng đồ cũ (リセイクルショップ ) như là 2nd Steet, nơi luôn có bán các loại mặt hàng khác nhau đã qua sử dụng. Recycl-navi cũng là một trang khác liệt kê ra những cửa hàng đồ cũ ở mỗi tỉnh thành khác nhau.

    Đối với áo quần, ví dụ như Shimokitazawa (Tokyo) có rất nhiều những cửa hàng bán quần áo cũ. Hãy tìm kiếm những khu chuyên bán quần áo đã sử dụng nếu bạn muốn tiết kiệm tiền.

    Bạn cũng có thể săn đồ cũ tại các cửa hàng Bookoff Super Bazaar hoặc các chợ trời tại Nhật.

    4. “Săn” những món đồ lưu niệm “độc”:

    Bạn muốn mua vài món quà nhỏ cho chuyến về thăm nhà? ドンキホーテ(Donkihote – Don Quijote) là một nơi thích hợp. Nếu bạn bước vào một cửa hàng bán toàn những đồ như thế này, thì không thể nhầm được, đó chính là Don Quijote.

    III. Về giao thông, đi lại

    Chi phí cho việc di chuyển có thể ngốn một khoản kha khá. Tàu điện ngầm, xe buýt, taxi…tất cả đều tốn kém, thế nên có lẽ bạn muốn tham khảo vài mẹo dưới đây:

    1. Xe đạp:

    Nếu bạn lưu lại Nhật lâu hơn 6 tháng, phương tiện di chuyển này sẽ giúp bạn tiết kiệm khối tiền trừ khi nơi bạn ở cực kì gần với 1 ga tàu thuận tiện. Còn không thì…

    - Xe buýt tốn khoảng 200 yên/chuyến. Một phép tính khá đơn giản, nếu có thể bạn nên đạp xe tới bến tàu gần nhất.

    - Sở hữu một chiếc xe đạp đồng nghĩa với khu vực bạn có thể lui tới mua sắm sẽ rộng hơn, và như vậy bạn hoàn toàn có thể nua sắm những món hàng rẻ hơn.

    - Những kẻ trộm hay phá xe đạp không phổ biến ở Nhật Bản, thế nên bạn sẽ không phải trả thêm những khoản phụ phí ngoài tiền mua xe.

    2. 回数券 (Kaisuuken):

    Nếu bạn có một lộ trình mà bạn thường xuyên phải đi mà thẻ đi tàu/thẻ sinh viên của bạn không bao gồm tuyến đường đó, bạn có thể tham khảo làm vài cái 回数券 (kaisuuken). Hệ thống quản lý tuy khác nhau tùy thuộc vào các công ty khai thác, nhưng một vài công ty (như JR East hay Hankyuu) có thể có vài chế độ đặc biệt ví dụ như mua 11 vé trả tiền 10 vé, hoặc một vài công ty khác có thể bán vé đi lại ngoài giờ cao điểm với những mức hạ giá thấp hơn nữa.

    Kaisuuken có hạn trong vòng 3 tháng, nên hãy chỉ mua cho những lộ trình mà bạn đi thường xuyên với những tính toán thích hợp. Và nó cũng không được thuận lợi nếu so sánh với thẻ IC vì bạn sẽ phải giữ một xấp vé trong ví nếu bạn mua kaisuuken.

    3. Những loại vé đặc biệt (ví dụ như Seishun):

    Những khách du lich tới Nhật có thể biết nhiều tới thẻ đi tàu JR Pass cho phép họ thoải mái sử dụng các chuyến tàu JR hay Shinkansen trong một thời gian cố định (thường là 2 tuần). Đáng tiếc là ưu đãi này chỉ áp dụng cho visa du lịch. Nhưng kể cả khi bạn cư trú lâu dài tại Nhật, có vài phương án khác bạn có thể tham khảo để sử dụng:

    - Vé đi tàu không giới hạn cho một khu vực nhất định. Ví dụ như những người ở tại Kyoto sẽ có thể dùng loại vé 500 yên để tự do di chuyển trong ngày bằng xe buýt nội thành. JR East thì đưa ra loại thẻ thoải mái đi lại trong 23 quận của Tokyo trong ngày chỉ với 730 yên. Những loại vé này có thể sẽ rất hữu ích nếu bạn phải ghé tới nhiều địa điểm trong 1 ngày.

    - Vé Seishun 18 – cực kỳ có lợi nếu bạn muốn ngắm cảnh ở các vùng ngoại ô hoặc lang thang lúc nhàn rỗi.

    [​IMG]
    4. Xe buýt cũng là một lựa chọn không tồi:

    Đặc biệt là khi bạn cần di chuyển quãng đường xa. Ví dụ, chuyến bus rẻ tiền nhất để đi lại giữa Osaka và Tokyo là khoảng 3500 yên cho một chiều; còn nếu dùng JR (trừ vé Seishun 18) sẽ tốn hơn 8000 yên và 9 tiếng đồng hồ nếu bạn chỉ chạy tàu địa phương (local train). Thêm nữa là, khi đi xe buýt bạn sẽ luôn có chỗ ngồi.

    Hãng Willer Express là một lựa chọn khá ổn nếu bạn không tự tin vào khả năng tiếng Nhật của mình, còn nếu không, trong mục Travel của Rakuten cũng có vô số những công ty vận tải khác mà bạn có thể tìm kiếm.

    5. Sử dụng đường hàng không nếu quãng đường di chuyển quá dài:

    Đó là bởi khi phải di chuyển quãng đường quá xa thì

    - Số lượng các tuyến xe buýt để chọn lựa sẽ giảm đi. Hơn nữa, ngồi xe buýt liên tục trong 14 tiếng sẽ khiến hành khác cực kỳ mệt mỏi.

    - Phí di chuyển bằng tàu sẽ tăng chóng mặt và cũng tốn rất nhiều thời gian.

    Nếu quãng đường ngắn thì phương án đi máy bay sẽ bị loại trừ vì các sân bay không thể có nhiều như những bến xe buýt, lại còn đắt đỏ hơn (và thời gian cũng lâu hơn do phải chờ đợi, …)

    Các hãng hàng không giá rẻ đáng tin cậy là Peach và Jet Star.

    Và hãy tránh sử dụng Shinkansen. Đúng là phương thức này giúp giảm thời gian di chuyển giữa Tokyo và Osaka xuống còn 2 tiếng rưỡi, nhưng nội dung của bài này nhằm vào mục đích để giảm thiểu chi phí cho cuộc sống ở Nhật chứ không phải để lướt nhanh trên đất nước này. Thêm vào đó, một vé xe buýt với một không gian thoải mái chỉ có 2 ghế/hàng chỉ tốn khoảng 10,000 yên cho hành trình Tokyo-Kansai, rẻ hơn rất nhiều nếu bạn đi bằng Shinkansen.

    IV. Thuê nhà, ở trọ

    1. Thuê nhà:

    Việc thuê nhà là thiết yếu, nhưng cũng có vài cách để giảm thiểu chi phí cho khoản này:

    - Hãy tìm những căn hộ cho thuê mà không bắt trả shikikin (敷金 – một dạng giống như tiền đặt cọc) và reikin (礼金 – khoản tiền mà bạn phải trả thay cho lời cám ơn, nghe tuy hoang đường nhưng nó thực sự tồn tại đó). Và cũng nên hỏi chắc chắn rằng những khoản shikikin và reikin sẽ không bị cộng dồn vào cùng với tiền thuê hàng tháng của bạn.

    - Người Nhật thường rất chú trọng về việc có một cái bồn tắm (ofuro), nên nếu bạn tìm được một căn hộ chỉ dùng vòi sen thì giá thuê có lẽ sẽ rẻ hơn.

    2. Nhà trọ tạm thời:

    Nếu bạn thấy bản thân cần tìm một nơi chốn để tạm lưu lại (giả dụ như bạn đi du lịch đâu đó trong Nhật Bản chẳng hạn), có thể bạn sẽ muốn cân nhắc vài lựa chọn dưới đây:

    - Phòng trọ “con nhộng” (Capsule Hotel): Có thể tìm thấy ở các thành phố chính. Loại phòng trọ này rẻ nhưng tôi chân thành khuyên các bạn (theo kinh nghiệm bản thân) rằng bạn nên mua vài cái nút tai giá 100 yên phòng khi những tiếng động xung quanh làm phiền bạn.

    - Nhà nghỉ bình dân:
    Giá cả cũng phải chăng nhưng vẫn bị ồn ào.

    V. Các tiện nghi khác

    Nói chung là bạn không thể làm gì để cắt giảm chi tiêu cho mùa hè, trừ khi bạn có thể dùng quạt thay vì điều hòa nhiệt độ thì bạn cũng có thể tiết kiệm được kha khá tiền. Tuy nhiên, vào mùa đông có nhiều cách để giữ ấm ngoài cách sử dụng lò các thiết bị sưởi.

    Hãy cùng xem những sáng kiến của các du học sinh:

    - “Giá điện rẻ hơn trong khoảng từ 11h tối tới 7h sáng, thế nên hãy sạc máy tính, giặt quần áo và sử dụng các thiết bị cần điện tối đa trong khoảng này.”

    - Hãy mua loại chăn có thể khoác lên người (có thể tìm thấy ở Donkihote). Nó rất mềm, êm, và hoàn toàn thay thế được việc sử dụng các thiết bị sưởi ngoài.

    - Kết hợp chăn ở trên với loại dép 100 yên đi trong nhà để đỡ lạnh chân.

    - “Hãy phơi quần áo ướt ở trong phòng và bạn có thể tiết kiệm những khoản chi cho máy tạo ẩm.” (Cách này cũng giúp tiết kiệm khoản chi cho máy sấy. Bạn có thể tự chăng dây phơi ở trong phòng hoặc mua giá treo quần áo trong nhà của Nitori).

    VI. Vui chơi giải trí

    Trừ khi bạn thích thú với việc ru rú trong kí túc xá ngồi chơi điện tử hoặc hài lòng với việc tiêu khiển qua Internet, bạn không thể tránh khỏi tiêu tiền vào những hoạt động giải trí bên ngoài. Đây là vài cách bạn có thể làm để tiết kiệm triệt để các chi phí:

    1. Những khuyến mại của hàng Karaoke:

    Karaoke là một tinh túy văn hóa bạn nên trải nghiệm nếu bạn sống ở Nhật (và cũng là một cách tốt để xóa bỏ tính ngượng ngùng của bạn).

    - Thời gian hát thoải mái (フリータイム - freetime) rất hữu ích, đặc biệt nếu bạn đang là sinh viên và không cần dậy sớm vào sáng hôm sau. Nói chung, chọn lựa gói hát thoải mái thậm chí còn tiết kiệm hơn việc bạn dành ra hơn 2-3 tiếng cho hình thức giải trí này.

    - Một vài chuỗi các phòng hát karaoke có những khuyến mại vào các ngày trong tuần kiểu như “Đêm của các quý ông” (Men’s night) hay “Đêm cho các quý cô” (Ladies’ night) hay đại loại như vậy. Các khuyến mại có thể khác nhau, ví dụ như miễn phí 2 giờ hát khi bạn gọi 1 đồ uống.

    - Hãy đăng kí thành viên, thường các thành viên sẽ tự động được giảm giá.

    2. Các khu vui chơi:

    Round 1 có mọi thiết bị chơi các thể loại trò chơi thể thao và arcade bạn có thể chơi với một mức giá sàn không đổi.

    Những người ở tại Kansai cũng có thể chơi ở Beaver World với cùng mức giá mà có thêm cả karaoke và bowling.

    Và hãy lưu ý về đồ uống miễn phí ở Izakaya.

    Khi thưởng thức những đồ uống chứa cồn được cung cấp miễn phí, đừng quên thận trọng với những chiêu thức gian lận hay lừa lảo.

    Hầu hết các khu vui chơi Izakaya đều yêu cầu bạn gọi thêm một mặt hàng thêm vào với thực đơn khai vị đã có sẵn. Do đó, những kiểu như 800 yên cho 2 giờ uống thoải mái có thể sẽ lên đến 1500 yên khi cộng thêm với món khai vị và một món ăn nữa (có lẽ khoảng 500 yên). Chưa kể tới các đồ uống thường được pha loãng khá nhiều.

    Trên đây là một số mẹo giảm được chi phí cho các bạn du học sinh đi du học Nhật Bản, nếu biết áp dụng thì hàng tháng các bạn cũng tiết kiệm được kha khá là số tiền đó nhé.

    Nguồn : http://camnangduhoc.edu.vn/meo-song-tiet-kiem-khi-du-hoc-nhat-ban.html
     
  7. izing

    izing Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    4/3/2015
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    CNDH - Học viện Tokyo Sanritsu là một trong những trường dạy tiếng Nhật tiêu chuẩn dành cho du học sinh quốc tế có thể học tập, giao lưu văn hoá và thực hiện ước mơ của mình.



    Học tập và làm việc tại Nhật Bản là ước mơ của nhiều bạn học sinh, đặc biệt những năm gần đây quan hệ hữu nghị Việt - Nhật ngày càng được phát triển và mở rộng. Học viện Tokyo Sanritsu là một trong những trường dạy tiếng Nhật tiêu chuẩn dành cho du học sinh quốc tế có thể học tập, giao lưu văn hoá và thực hiện ước mơ của mình.

    Đầu tư ODA - Nhật Bản vào Việt Nam ngày càng sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, nguồn nhân lực được đào tạo tại Nhật Bản và Tiếng Nhật là rất cần thiết cho nhiều Công ty, Dự Án, Nhà máy....của Nhật Bản tại Việt Nam hoặc các Công ty tại Nhật Bản.

    Giới thiệu về Học viện Tokyo Sanritsu

    Trường Nhật ngữ Sanritsu thành lập năm 1963 nằm ở thủ đô Tokyo (chỉ 5 phút đi bộ từ ga Hachimanyama vào trường). Sau 40 năm, trường được đổi tên thành Học viện Tokyo Sanritsu.

    Trường Sanritsu chuyên đào tạo các khóa tiếng Nhật ở các cấp độ khác nhau, giúp cho học sinh có nhu cầu chuyển tiếp vào chuyên ngành lên Cao đẳng, Đại học, Thạc sĩ hay các trường đào tạo chuyên ngành. Ngoài ra, trường còn trang bị những hiểu biết về phong tục, tập quán và văn hoá Nhật Bản cho học sinh. Trường còn có liên kết với rất nhiều trường Đại học và Cao đẳng hàng đầu của Nhật nên có thể tư vấn và hỗ trợ học sinh trong việc tiếp tục học tập tại Nhật Bản.

    Hàng năm, trường tạo có nhiều ưu đãi cho sinh viên Việt Nam học tại trường như cấp Học bổng sau khóa học cho những học sinh xuất sắc, có thành tích cao. Ngoài ra, Trường còn cấp Thư giới thiệu và hướng dẫn cho học sinh xin học bổng của Chính phủ trước khi học sinh vào học ở các trường chuyên ngành.

    [​IMG]

    Ưu Điểm Của Chương Trình Giảng Dạy

    - Đào tạo trình độ tiếng Nhật tiêu chuẩn, chất lượng để chuẩn bị cho việc học Cao đẳng, Đại học, Thạc sĩ hay trung cấp.

    - Học 50 phút cho 4 tiết/Ngày trong 2 năm, học sinh sẽ học được 1.600 tiết.

    - Phục vụ cho kỳ nhập học của các trường tại Nhật bản và kỳ thi năng lực tiếng Nhật, nhà trường sẽ có lớp bồi dưỡng thêm cho học sinh, và chỉ bảo tận tình về cách viết luận văn, thực hành phỏng vấn, hội thoại cho các bạn thi học lên.

    - Có nhiều hoạt động ngoại khóa như đi kiến tập, tham quan, giao lưu cho học sinh

    - Tỉ lệ visa đạt 100%

    Các khoá học của trường:

    - Khoá học 2 năm

    - Khoá học 1 năm 9 tháng

    - Khoá học 1 năm 6 tháng

    Nội dung khoá học:

    - Chương trình sơ cấp (1&2): Mục tiêu là giảng dạy hội thoại trong giờ học bằng tiếng Nhật và học Hiragana, Katakana và chữ Hán (Kanji) cơ bản.

    - Chương trình trung cấp (1&2): Dùng kiến thức cơ bản đã học để sử dụng truyền đạt cho chính xác. Học nhiều mẫu câu phong phú và triển khai cách nói chuyện ngoài ra làm những bài phát biểu nhỏ.

    - Chương trình cấp cao (1&2): Mục đích phần này dùng những đoạn văn khó hay nhiều loại tài liệu có mang tính chất văn học để cho từng nhóm vừa nói chuyện vừa trao đổi ý kiến và hướng tới kỳ thi năng lực tiếng Nhật 1 Kyu.

    - Chương trình ôn luyện cho thi học lên cao (1&2): Mục đích là tổng kết lại năng lực tiếng Nhật, sửa những phần yếu kém của học sinh giúp cho HS có trình độ tiếng Nhật vững vàng để học lên tiếp.

    * Các khoá học: Một năm có 3 kỳ nhập học: Tháng 4, Tháng 7, Tháng 10

    * Ký túc xá: có 3 tầng, 14 phòng, mỗi phòng 5 đến 6 học sinh. Trang thiết bị hiện đại.

    Làm thêm: Trong thời gian học tập tại trường Sanritsu, các bạn học sinh sẽ có nhiều cơ hội làm thêm với mức lương thu nhập cao.
    Nguồn : http://camnangduhoc.edu.vn/du-hoc-nhat-ban-hoc-vien-tokyo-sanritsu.html
     

Chia sẻ trang này