Ngày nay do sự phát triển của công nghệ, ngày càng nhiều bệnh nguy hiểm, triệu chứng lạ; Khi mang bầu cũng vậy, ngày càng nhiều nguy hiểm với thai nhi do ăn uống, thuốc men, hóa chất...Bên cạnh lý dó đó là do gen Khi mang bầu, chắc chắn mẹ đã được nhắc nhở là không được sử dụng thuốc kháng sinh bừa bãi. Tuy nhiên, khi mẹ mắc bệnh, cảm giác ốm yếu, mệt mỏi khiến mẹ vội tìm đến các loại thuốc mà quên đi sự an toàn của con. Trên thực tế, bà bầu vẫn có thể sử dụng thuốc nhưng đó là sau tuần thứ 8 thai kỳ và được sự cho phép của bác sĩ. Trong những tháng đầu mang thai, khi thai nhi bắt đầu hình thành tim, phổi, não… thì việc uống thuốc bừa bãi có thể khiến thai nhi bị dị tật. - Dị tật có hai dạng, một dạng không rõ nguyên nhân và một dạng xác định. Ở dạng xác định nguyên nhân, trước hết phải kể đến yếu tố di truyền. Những cặp vợ chồng gần nhau về huyết thống, có con khi đã lớn tuổi, bị ảnh hưởng bởi chất phóng xạ, hóa chất độc hại như chất độc da cam/dioxin… có thể sinh con dị tật. Mặt khác, nhiễm siêu vi hoặc vi khuẩn trong 12 tuần đầu thai kỳ cũng dễ gây dị tật thai nhi. Ví dụ: Thai phụ bị nhiễm Rubella trong 12 tuần đầu có nguy cơ trên 90% sinh con dị tật như đục thủy tinh thể, điếc bẩm sinh, chậm phát triển tâm thần. Có cách nào phòng tránh? Axit folic (còn gọi là Folate, Folacin, vitamin B9) đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển hệ thần kinh trung ương của trẻ. Thiếu axit folic trẻ sẽ bị hở đốt sống, sinh ra sẽ tử vong. Axit folic cần thiết ngay từ tuần đầu tiên của thai kỳ, mẹ nên bổ sung axit folic một vài tháng trước khi mang thai. Axit folic có nhiều trong gan, lòng đỏ trứng, ngũ cốc, hạt lạc vừng, trái cây như cam bưởi, rau. Rau càng xanh càng chứa nhiều axit folic (như rau dền, mồng tơi, cải bó xôi, súp lơ xanh). Vì axit folic dễ bị phân hủy ở nhiệt độ cao nên khi ăn, tốt nhất là dùng cách trần hoặc nhúng như nhúng rau trong lẩu. Iốt: Mẹ thiếu iốt sẽ bị bướu cổ còn con thì suy tuyến giáp bẩm sinh, đần độn, học kém, trở thành gánh nặng cho gia đình. Ngày nay mẹ có thể dễ dàng bổ sung iốt qua việc nêm thức ăn bằng muối iốt hay bột canh iốt. Kẽm: Có nhiều trong hải sản, hàu sò… Nếu thiếu kẽm, mẹ thường bị tăng mức độ nghén. Khi mang thai, thiếu kẽm mẹ dễ bị nhiễm trùng và lâu khỏi bệnh, còn thai nhi dễ bị chết lưu. Omega, DHA: Tốt cho sự phát triển của não và thị giác của bé. Có nhiều trong cá hồi, cá cơm. - Thai phụ nên tránh xa các yếu tố nguy cơ như hóa chất, phóng xạ; cẩn trọng khi dùng thuốc và tránh đến nơi đông người trong mùa dịch. Cần khám thai ít nhất 3 lần trong thai kỳ (gồm 3 tháng đầu, 3 tháng giữa, 3 tháng cuối). Tuy nhiên, không nên siêu âm quá nhiều khi thai còn nhỏ. Phụ nữ không nên mang thai khi đã qua tuổi 40 vì nguy cơ thai bị dị tật, đặc biệt là bệnh Down sẽ cao. Thai phụ từ tuổi 35 trở lên nên xếp mình vào dạng “có nguy cơ”. Tuy nhiên, thai phụ cũng không nên quá lo lắng vì thai nhi bị dị tật bẩm sinh chỉ chiếm một tỉ lệ rất nhỏ trong tự nhiên.
Ðề: Thai nhi dị tật bẩm sinh do đâu? Chuẩn bị có thai bà mẹ nên đi tiêm phòng những mũi như cúm, 3 trong 1 (sởi-rubela-quai bị)...uống bổ sung vitamin tổng hợp dành cho bà đầu ngay từ lúc đang chuẩn bị này luôn nhé
Ðề: Thai nhi dị tật bẩm sinh do đâu? đang sởi dịch bùng phát, ai định có em bé, lui lại chút cho chắc
Ðề: Thai nhi dị tật bẩm sinh do đâu? ngày trước mình cũng ko tiêm phòng gì trước khi mang bầu .trộm vía cũng may con sinh ra ko sao.
Ðề: Thai nhi dị tật bẩm sinh do đâu? Tớ có bầu cũng chả tiêm pong mũi gì cả, hic , trộm vía mấy mẹ con hem sao ~,~
Ðề: Thai nhi dị tật bẩm sinh do đâu? Nhiều khi do mình cũng bất cân nên chẳng tiêm cái gì rồi bị ốm đau rồi dùng kháng sinh nhiều khi sinh con ra cũng bị dị tật đấy
Ðề: Thai nhi dị tật bẩm sinh do đâu? thanks mn nhé, cái này mình ghi nhớ cho tập 2 chứ tập 1 chả chuẩn bị đc gì lên cứ thấp thỏm lo âu, may trộm vía con khôn ngoan, khỏe mạnh
Ðề: Thai nhi dị tật bẩm sinh do đâu? Hic nhìn cái ảnh bạn chủ thớt đăng mà thương em bé quá, cô em chồng mình hôm nọ còn mới phát hiện có dấu hiệu bầu mà vẫn tì tì ăn nửa kg nhãn. các mẹ nghe có sợ k? hic