Theo các viên chức thành phố, do sự gia tăng đều đặn của các hộ gia đình 2 vợ chồng đều phải đi làm, số lượng các gia đình yêu cầu dịch vụ mầm non và trông trẻ tiếp tục gia tăng. Dự kiến tới năm 2020, nhu cầu vượt nguồn cung và do đó, số lượng trẻ em không thể xếp vào các nhà trẻ tăng lên mức 350 em, mức cao kỷ lục đối với thành phố Chiba. Tuy nhiên, thành phố đã trợ cấp thành lập các trường mầm non do tư nhân tài trợ, và hỗ trợ việc xếp chỗ cho trẻ em vào trường ngay khi còn chỗ trống. Do vậy, tới ngày 01/04, thành phố đã tuyên bố rằng địa phương đã thành công thiết lập chương trình mầm non và chăm sóc trẻ cho mọi người, Hãng TBS đưa tin vào ngày 11/04/2014. Một viên chức chia sẻ rằng thành phố sẽ tiếp tục tăng số lượng các đơn vị trông trẻ nằm trong chiến dịch “Không để một trẻ em nào phải nằm trong danh sách chờ” của chương trình. Dịch bởi ionovietnam.com Theo Japan Today đăng ngày 12/04/2014
Ðề: Thành phố Chiba tuyên bố rằng không để trẻ em nào phải vào danh sách chờ tại các nhà t không biết đến bao giờ VN mình mới có thể đảm bảo đủ nhà trẻ cho các bé mầm non đây, hi vọng không xa là chúng ta có thể tự hào về nhà trẻ của nước mình.
Ðề: Thành phố Chiba tuyên bố rằng không để trẻ em nào phải vào danh sách chờ tại các nhà t vâng em cũng nghĩ chẳng biết bao giờ VN được như thế cả
Ðề: Thành phố Chiba tuyên bố rằng không để trẻ em nào phải vào danh sách chờ tại các nhà t mừng cho các bé.......................