Thông tin: (Thảo luận): Phương án 1 kỳ thi mới của Bộ Giáo dục và kế hoạch ôn luyên cho con em

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi 10congcom, 18/9/2014.

  1. 10congcom

    10congcom Thành viên mới

    Tham gia:
    22/11/2013
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Theo thông tin cập nhật mới nhất thì từ năm học 2015 02 kỳ thi là thi tốt nghiệp THPT (thi tốt nghiệp cấp 3) và kỳ thi tuyển sinh Đại học cao đẳng (thường tổ chức vào tháng 7) sẽ được gộp vào làm 1 kỳ thi chung. Trên cơ sở của kết quả của kỳ thi chung, các trường Đại học và cao đẳng sẽ tuyển sinh học viên, và các môn thi của kỳ thi chung sẽ bao gồm: Toán, Văn, Anh, các môn tự chọn Vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lý. Đây đều là các môn mà con em chúng ta đều phải chuẩn bị kiến thức rất kỹ.

    Mình lập topic này để các mẹ, các anh/chị em cùng thảo luận về những băn khoăn, thắc mắc và hy vọng các mẹ có kinh nghiệm xây dựng kế hoạch học tập, học thêm chia sẻ và tư vấn cho các mẹ còn băn khoăn nhé:):)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi 10congcom
    Đang tải...


  2. ttnam99

    ttnam99 Nam&Bi yêu thương

    Tham gia:
    18/1/2010
    Bài viết:
    12,831
    Đã được thích:
    3,022
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: (Thảo luận): Phương án 1 kỳ thi mới của Bộ Giáo dục và kế hoạch ôn luyên cho con em

    Đánh dấu để theo dõi. Con nhà mn năm nay học lớp mấy rồi ?
     
  3. thuytrangvu

    thuytrangvu Thành viên tập sự

    Tham gia:
    19/9/2014
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: (Thảo luận): Phương án 1 kỳ thi mới của Bộ Giáo dục và kế hoạch ôn luyên cho con em

    Con mình năm nay cũng đang học 12. Mình thấy rõ ràng ý định của BGD là chuyển dần qua các dạng thi giống SAT và GMAT ...của Mỹ.
    Để vào được các trường ĐH thì yêu cầu một bài thi đánh giá năng lực+ đánh giá hồ sơ học tập và thành tích hoạt động trong quá trình học + một bài thi đánh giá năng lực chuyên biệt.
    Đây là năm đầu nên mình vẫn chưa hình dung được kỳ thi sẽ diễn ra như thế nào. Mĩnh nghĩ nên bám sát chương trình học trên nhà trường và học đều các môn để đạt được kết quả cao nhất.
     
    Sửa lần cuối: 19/9/2014
  4. 10congcom

    10congcom Thành viên mới

    Tham gia:
    22/11/2013
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: (Thảo luận): Phương án 1 kỳ thi mới của Bộ Giáo dục và kế hoạch ôn luyên cho con em

    Theo quan điểm của cá nhân mình thì việc Bộ Giáo dục chọn gộp 2 kỳ thi thành 1 có rât nhiều điểm tích cực:
    1. Tiết kiệm chi phí thi cử, chi phí đi lại, giải quyết việc ùn tắc giao thông, chỗ ở,...khi kỳ thi đại học diễn ra mà ở Hà Nội thì các mẹ biết rồi;
    2. Buộc học sinh và gia đình phải chú trọng vào việc học ngay từ đầu, từ các lớp phổ thông chứ không phải chỉ tập trung vào một hai kỳ thi. Để trúng tuyển vào trường Đại học, thì ngoài tiêu chí kết quả của kỳ thi chung, các trường còn xét đến tiêu chí kết quả học tập tổng thể của học sinh.....
    3. Việc thay đổi cách thức bài thi, cho phép tự chọn môn thi, tập trung vào yêu cầu học sinh có thể tự tư duy, phản biện các vấn đề...sẽ giúp các em thay đổi lối suy nghĩ, chủ động trong học tập hơn. Tư duy logic, suy luận và biết phản biện để đánh giá mọi vấn đề thực sự rất cần thiết và sẽ làm thay đổi cách đào tạo dập khuân, máy móc hiện nay.
     

Chia sẻ trang này