Thế nào là bị táo bón hả các bố, các mẹ ?

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi Gấu ngoan, 24/1/2007.

  1. Gấu ngoan

    Gấu ngoan Thành viên mới

    Tham gia:
    25/12/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Các bác ơi, tư vấn dùm em cái . Out put của bé ntn thì gọi là táo bón ? Căn cứ vào số lượng đi (vd, 3-4 ngàylần) hay là căn cứ vào chất lượng ? Vì bé nàh em hầu như ngày nào cũng đi , nhưng mà sản phẩm thì cứ như sản phẩm của dê á . Thêm nữa, khúc đầu thì đen xì, khúc sau hôm xanh, hôm vàng .:confused: :( Bé nhà em được 6,5tháng, hiện đang ăn 2 bữa bột mặn / ngày . Ngày nào bé cũng ăn rau xanh, uống nước lọc, nước trái cây, ăn trái cây nghiền+ sữa chua mà sao sản phẩm vẫn k mềm tí nào cả . Em đang sợ bé bị sao đó trong ruột, nên cũng định cuối tuần này cho bé đi khám xem thế nào .
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Gấu ngoan
    Đang tải...


  2. Bố khoai

    Bố khoai Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/5/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    Thế nào thì được coi là táo bón? Nguyên nhân gây ra táo bón là gì?

    Táo bón là hiện tượng ruột co bóp kém hoặc không đủ mạnh để bài tiết phân ra ngoài. Khi trẻ bị táo bón, phân thường cứng và khô.

    Táo bón rất hay gặp ở trẻ bé khi thức ăn có quá nhiều mỡ, chất đạm và ít chất khoáng, cũng có khi do uống nhiều sữa bò, sữa bột vì ít sữa mẹ. Các cơ bụng và thành ruột cũng có một vai trò quan trọng trong việc gây ra táo bón. Những đứa trẻ còi xương, đẻ thiếu tháng rất hay bị táo bón. Ở những trẻ lớn hơn, táo bón thường do ăn quá nhiều thức ăn cứng hoặc không đủ lượng vitamin B1 cần thiết, có khi do lỗ hậu môn bị rạn.

    BẠn cũng không phải lo lắng quá đâu, từ khi bé ăn sữa, rồi ăn bột loãng, giờ bé ăn bột đặc ...có những thay đổi đối với hgệ thống tiêu hoá, mà hệ thống tiêu hoá của bé đang hoàn thiện dần dần . Bạn có thể xoa cho tay minh nóng lên rồi xoa nhẹ bụng cho bé tăng thêm nhu động ruột
     
  3. MeLuti

    MeLuti Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    1,267
    Đã được thích:
    112
    Điểm thành tích:
    103
    Bạn có thể tham khảo thêm bài viết của mình


    Táo bón là trường hợp trẻ em đi ngoài số lượng phân quá ít, khó đi, phân cứng, khô hoặc đi thành từng viên nhỏ, trẻ có cảm giác khó và đau khi đi cầu. Hoặc khoảng cách giữa hai lần đi quá lâu. Theo một số quan điểm, trẻ ở độ tuổi sơ sinh bú mẹ được coi là bị táo bón khi không đi ngoài hàng ngày, với trẻ dưới 1 tuổi được coi là táo bón khi đi ngoài dưới 3 lần/tuần và đối với trẻ lớn thì dưới 2 lần/tuần.
    1- Triệu chứng
    Trường hợp rõ : trẻ cứ hai đến ba ngày mới đi ngoài một lần, khó đi, phân cứng, khô hoặc đi thành từng viên nhỏ. Có thể có kèm theo một số biểu hiện khác như : trẻ biếng ăn, đau bụng vùng hố chậu, mệt mỏi, buồn nôn, rối loạn giấc ngủ, có thể sốt.
    Trường hợp không rõ : Trẻ vẫn đi ngoài nhưng mỗi lần đi lượng phân rất ít, có thể có biểu hiện “ỉa chảy giả” đó là khi phân có hai phần, một phần là nước, một phần là những cục phân nhỏ, rắn như “cứt dê”.
    2- Nguyên nhân :
    - Ở trẻ mới sinh : Nếu quá hai ngày mà trẻ vẫn chưa đi được “phân xu” thì có thể có nguyên nhân do dị dạng đường tiêu hoá như không có hậu môn, teo ruột…Trường hợp này cần đến bác sĩ khám ngay.
    - Ở trẻ sơ sinh bú mẹ thì nếu có thể có táo bón do chế độ ăn của mẹ, hoặc do trẻ bú chưa đủ lượng. Nếu do không đủ lượng thì có thể có kèm theo chậm hoặc không tăng cân. Trẻ sơ sinh bị táo thường có những cơn dướn nguời, vặn người đỏ mặt, sau đó khóc to do đau bụng. Tuy nhiên, trong một số trường hợp trẻ ba bốn ngày mới đi ngoài một lần nhưng phân mềm hoặc hoa cà hoa cải, số lượng phân nhiều, trẻ ăn ngủ, chơi ngoan không quấy khóc, tăng cân đều đặn thì cha mẹ không nên lo lắng.
    - Trẻ sơ sinh nuôi bằng sữa bò cũng dễ bị táo bón
    - Trẻ uống nước không đủ, nhất là khi trời nóng.
    - Với trẻ ở độ tuổi ăn dặm thì táo bón thường liên quan đến chế độ ăn mất cân đối giữa lượng chất đạm, bột và chất xơ.
    - Theo đông y, trẻ có thể bị táo bón do hiện tượng tích nhiệt ở trong người (còn gọi là nóng trong). Hiện tượng này có thể có sau khi trẻ ốm, do chế độ ăn thiếu cân đối hoặc ăn quá nhiều, do thời tiết, đặc biệt lúc chuyển mùa…
    - Trẻ có thể bị táo bón do hậu môn bị viêm, đau…
    - Ở trẻ lớn hơn ngoài nguyên nhân do chế độ ăn còn nên tính đến nguyên nhân do tâm lý căng thẳng, thay đổi môi trường sống, sợ bẩn, sợ đi ngoài ở những môi trường lạ…
    3 - Điều trị :
    a- Nếu trẻ bị táo bón nguyên nhân do dị tật đường ruột, hậu môn, do tổn thương đường ruột, …và một số táo bón ở mức độ nghiêm trọng cần được giải quyết tại bệnh viện.
    - Nếu trẻ bị táo bón do nứt hậu môn thì cần rửa sạch hậu môn bằng nước sạch có pha chút muối hoặc nước lá chè xanh, hoặc nụ vối rồi bôi một chút thuốc mỡ kháng sinh như tetraxiline 1% hoặc gel kamistad nếu trẻ được trên 6 tháng.
    b-Với những táo bón thông thường, cha mẹ có thể áp dụng một số biện pháp tại nhà như sau :
    - Nếu trẻ bú mẹ thì mẹ nên thay đổi chế độ ăn, tránh ăn đồ cay, nóng, ăn thêm đồ mát, uống nước mát, ăn nhiều chất xơ…
    - Trẻ nuôi bằng sữa ngoài nên xem lại cách pha sữa đã hợp lý chưa ? Trẻ trên ba tháng tuổi có thể cho uống thêm chút nước cam quýt mỗi ngày. Trẻ trên bốn tháng tuổi có thể thêm vài thìa con nước luộc rau vào nước pha sữa.
    - Trẻ ở tuổi ăn dặm cần điều chỉnh chế độ ăn cho thích hợp. Nếu lượng đạm động vật nhiều quá thì nên giảm bớt đi, đạm động vật cần ninh nhừ cho dễ tiêu, với trẻ nhỏ cần xay hoặc băm nhỏ thịt, nên cho trẻ ăn thêm đạm thực vật cho cân đối với đạm động vật. Cho trẻ ăn lượng rau nhiều hơn, đặc biệt là những rau có tác dụng nhuận tràng tốt như rau khoai lang, rau dền, rau mùng tơi, rau đay, súp khoai tây cà rốt, khoai lang, bí đỏ…Tăng lượng các loại quả chín, đặc biệt là đu đủ chín, dưa hấu…tránh hoặc giảm cho trẻ ăn một số loại quả nóng vào mùa hè như mít, xoài, dứa, ổi …
    - Có thể cho trẻ ăn thêm vừng, uống bột sắn dây hoặc quấy sắn dây thành chè lẫn với vừng đen xay mịn.
    - Có thể trộn một thìa vừng đen đã rang rồi xay hoặc giã mịn với một thìa mật ong cho trẻ ăn trước bữa ăn hàng ngày.
    - Cho trẻ uống nhiều nước, đặc biệt là những nước làm mát cơ thể như đã nêu ở các mục trên.
    - Cho trẻ vận độngn chạy nhảy đủ, trẻ trên ba tuổi có thể hướng dẫn cho trẻ tập một số động tác thể dục hỗ trợ như thở bụng, đứng lên ngồi xuống kết hợp với hít vào và thở ra.
    - Xoa bụng đều đặn theo chiều kim đồng hồ sau khi ăn chừng 1,5 đến 2 giờ. Mỗi lần xoa chừng 5 phút là đủ.
    - Với trẻ nhỏ nếu cần thiết có thể dùng biện pháp kích thich trẻ đi ngoài bằng cách nhúng một đầu tăm bông nhỏ vào mật ong hoặc glyxérine hoặc chút nước xà phòng nhẹ rồi ngoáy nhẹ vào hậu môn trẻ. Lưu ý đây chỉ là biện pháp kích thích trẻ ị khi cần thiết quá thôi chứ không giải quyết được vấn đề táo bón. Cũng không nên áp dụng nhiều tránh tạo thành phản xạ quen.
    - Với trẻ lớn mà táo bón do nguyên nhân tâm lý thì có thể dùng biện pháp thư giãn, thở bụng; giải thích cho trẻ hiểu sự quan trọng của việc đi ngoài đều đặn; nên tập cho trẻ làm quen với môi trường mới một cách từ từ để tránh phản xạ táo bón do bị ức chế hoặc quá sợ.
    - Nếu trẻ bị táo do mới tập ngồi bô thì nên động viên khuyến khích trẻ, tìm biện pháp làm quen với cái bô, hoặc nếu cảm thấy trẻ quá căng thẳng thì cha mẹ có thể hoãn việc tập ngồi bô lại trong khoảng 1-2 tuần, sau đó giải thích cho trẻ cẩn thận rồi lại bắt đầu lại từ đầu.
    - Trong mọi trường hợp, cha mẹ nên tránh căng thẳng, lo lắng quá mức gây tâm trạng căng thẳng cho trẻ thì không những khó giải quyết được vấn đề táo bón mà còn có thể ảnh hưởng đế sự phát triển chung của trẻ.
    - Các loại thuốc nhuận tràng phải dùng theo sự chỉ dẫn của bác sĩ.
    c- Nếu áp dụng các biện pháp trên trên một tuần mà không hiệu quả, hoặc nếu bệnh gây ảnh hưởng đến sức khỏe như trẻ kém ăn, gầy sút…thì nên đưa trẻ đến bệnh viện.
     
    Sửa lần cuối: 26/1/2007
  4. HinHin

    HinHin Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/9/2005
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Mẹ Luti và các mẹ ơi.
    Hin bị táo bón 3 tháng nay rồi, ăn uống các loại nhuân tràng cũng không ăn thua. Cứ khoảng 2,3 ngày mới ị 1 lần, mỗi lần ị phân to và cứng lắm, có khi còn chảy cả máu
    Hôm qua mang phân đi xét nghiệm thì không bị làm sao cả:
    Bã thức ăn: bình thường
    Khuẩn chí: Bình thường
    Nấm: âm tính
    Ký sinh trùng: không có trứng KST
    Mà Hin hay bị mụn nhọt lắm. Không biết có phải bị nóng trong không. Em đã cho H uống một đợt thuốc Bắc rồi mà không cải thiện được. Bây giờ em không biets phải làm thế nào để cho h hết táo bón nữa.
     
  5. MeLuti

    MeLuti Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    1,267
    Đã được thích:
    112
    Điểm thành tích:
    103
    @ HinHin,
    Nếu mẹ Hin đã làm hết tất cả các biện pháp như mình nêu trên mà bé vẫn không đỡ thì theo mình nên cho bé đi khám bác sĩ nhi chuyên về tiêu hoá xem bé có vấn đề gì về đại tràng không ?

    Việc bé bị nóng trong thì mình cũng nói ở nhiều bài rồi đấy, nói chung cứ phải áp dụng thường xuyên thì mới ổn được mẹ Hin ạ .
     
  6. HinHin

    HinHin Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/9/2005
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Hôm trước em cho Hin đi khám rồi chị ạ. Bs bảo bị nứt hậu môn. Đơn thuốc như thế này:
    1. Foxlac (không biêt viết có đúng không nhưng là thuốc nhuận tràng): ngày đầu tiên uống 1 gói, các ngày sau uống 1/3 gói / 1 ngày.
    2. Bisacodyl(cũng là thuốc nhuận trang): ngày uống 1/2 viên
    3. Thuốc bôi hậu môn: xanhmetilen và một loại thuôc mỡ tra mắt.

    Em chỉ cho Hin uống thuốc foxlac thôi chứ không cho uống bisacodyl nữa vì uống foxlac H đã ị phân sệt sệt rồi, hơn nữa em search trên mạng:bisacodyl là thuốc tẩy (nhuân tràng) không dùng cho trẻ dưới 2 tuổi. Như thế có được không chị. Mà 2 loại thuốc này bs kê đơn uống 2 tuần liền, kể cả phân sệt sệt vẫn uống. Uông nhiều thế có hại không ạ?

    Bị nứt hậu môn nguyên nhân do đâu hả chị? có cách nào phòng chống không chị?
     
  7. QD

    QD Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    29/9/2006
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    18
    Tôi vẫn nhớ một "kỷ niệm" ngày xưa, khi con tôi còn bé tý . Cháu bị táo bón tới mức tôi phải đeo găng tay cao su cho ngón tay vào hậu môn moi phân ra.

    Chính BS Nguyễn Thanh Liêm (Viện Nhi) khám cho cháu và quyết định phẫu thuật . Vợ chồng tôi đã làm các tủ tục cần thiết và chờ ngày đưa cháu nhập viện .

    Bà ngoại cháu hay tin đã phản đối kịch liệt và yêu cầu chúng tôi đi khám, chữa Đông y . Theo chỉ dẫn của bà, chúng tôi đưa cháu đến lương y Đáng ( gần cuối Hàng Bạc) bắt mạch, kê đơn, bốc thuốc . Chỉ qua một thang, cháu đã đại tiện bình thường, song chúng tôi vẫn cho cháu uống hết mấy thang theo lương y dặn .

    Cho tới nay, đường tiêu hóa của cháu bình thường .

    Xin phép không bình luận gì thêm .
     
    Sửa lần cuối: 31/3/2007

Chia sẻ trang này